Khách du lịch đến Khánh Hòa dịp nghỉ lễ 2/9 tăng nhẹ

VOV.VN - Sáng nay (1/9), ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa bắt đầu đón những đoàn khách đầu tiên của kỳ nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9. Dù nghỉ lễ 4 ngày nhưng lượng khách đến tỉnh Khánh Hòa du lịch chỉ tăng nhẹ cho với ngày bình thường.

Khác với những năm trước, kỳ nghỉ lễ Quốc khách năm nay, lượng phòng còn trống tại các khách sạn ở trung tâm thành phố Nha Trang khá nhiều. Giá phòng cũng không tăng đáng kể so với ngày thường. 

Nhiều khách sạn gần biển mới chỉ đạt 50% công suất phòng. Nếu so sánh với nhiều địa phương khác, giá phòng hiện nay ở thành phố Nha Trang chỉ ở mức trung bình do lượng cung quá nhiều. Các khu du lịch trên vịnh Nha Trang, đầm Nha Phu đã chuẩn bị các chương trình vui chơi để đón khách.

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo các đội kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách... Các phường, xã trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử văn minh du lịch để hướng đến môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, du khách đã chọn các điểm đến trên các đảo trong vịnh Nha Trang để vui chơi. Ông Trần Văn Phú, Trưởng Bến tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, có khoảng 250 phương tiện xuất bến đưa khách đi tham quan.

“Ngày đầu của đợt lễ này, có khả năng đón 3-4 ngàn khách, ngày 2- 3/9 khả năng sẽ đón 6-7 ngàn khách. Năm nay, khác những năm trước là toàn khách nội địa, khách nước ngoài chủ yếu là khách Hàn Quốc. Đi các tuyến đảo gần đây chứ không đi xa được. Ý thức của khách thủy nội địa rất tốt, chấp hành nghiêm túc quy định. Họ mặc áo phao, bảo vệ tính mạng của họ, khi phương tiện quá tải, họ yêu cầu không đi” - ông Trần Văn Phú chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kạn, Cao Bằng sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ
Bắc Kạn, Cao Bằng sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng đã có sự chuẩn bị tốt nhất để đón du khách đến với các di tích và danh thắng, trong thời điểm được coi là đẹp nhất hàng năm.

Bắc Kạn, Cao Bằng sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ

Bắc Kạn, Cao Bằng sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng đã có sự chuẩn bị tốt nhất để đón du khách đến với các di tích và danh thắng, trong thời điểm được coi là đẹp nhất hàng năm.

Nhật Bản, Hàn Quốc nới lỏng quy định từ tháng 9 để thu hút du khách
Nhật Bản, Hàn Quốc nới lỏng quy định từ tháng 9 để thu hút du khách

VOV.VN - Nhật Bản sẽ chấp nhận các đoàn du lịch không có hướng dẫn viên từ tất cả quốc gia, từ ngày 7/9. Hàn Quốc không còn yêu cầu khách du lịch phải kiểm tra COVID-19 trước khi khởi hành, từ ngày 3/9.

Nhật Bản, Hàn Quốc nới lỏng quy định từ tháng 9 để thu hút du khách

Nhật Bản, Hàn Quốc nới lỏng quy định từ tháng 9 để thu hút du khách

VOV.VN - Nhật Bản sẽ chấp nhận các đoàn du lịch không có hướng dẫn viên từ tất cả quốc gia, từ ngày 7/9. Hàn Quốc không còn yêu cầu khách du lịch phải kiểm tra COVID-19 trước khi khởi hành, từ ngày 3/9.

Chọn giày đi du lịch như thế nào?
Chọn giày đi du lịch như thế nào?

VOV.VN - Việc chọn giày phụ thuộc vào địa điểm đến của bạn. Đi biển hay leo núi không thể dùng chung 1 đôi giày. Nhưng tiêu chí “êm, đi không đau chân, mang lại sự thoải mái” phải được ưu tiên hàng đầu với bất cứ đôi giày nào.

Chọn giày đi du lịch như thế nào?

Chọn giày đi du lịch như thế nào?

VOV.VN - Việc chọn giày phụ thuộc vào địa điểm đến của bạn. Đi biển hay leo núi không thể dùng chung 1 đôi giày. Nhưng tiêu chí “êm, đi không đau chân, mang lại sự thoải mái” phải được ưu tiên hàng đầu với bất cứ đôi giày nào.