Bà Rịa – Vũng Tàu: Dân vận khéo giúp dân tin và gần chính quyền hơn

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có 11.223 mô hình, 1.488 điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu có 9 mô hình “Dân vận khéo” được khen thưởng và chọn điển hình nhân rộng trong toàn địa bàn. Dân vận khéo đã giúp dân tin hơn vào chính quyền và giúp chính quyền gần dân hơn.

“2 không – 3 có”

Bà Đào Thị Cách, 80 tuổi, nhà ở số 14 Trần Nguyên Hãn, phường 1, TP Vũng Tàu cho biết, do cần bổ sung hồ sơ, thủ tục thừa kế tài sản nên bà đến bộ phận 1 cửa tại UBND phường 1, TP Vũng Tàu để xin cấp thêm sao y tờ khai tử của chồng.

Theo bà Cách, khi đến giao dịch tại UBND phường bà được nhân viên bộ phận một cửa hướng dẫn rất cụ thể, giải thích rõ ràng nên bà không phải đi lại nhiều lần, mất thời gian.

Bà Cách chia sẻ, không chỉ thủ tục lần này mà những lần trước bà đến bộ phận một của của phường đều được hướng dẫn rất cụ thể.

"Tôi đi làm thêm tờ giấy khai tử cho ông nhà tôi, các em cháu làm nhanh lắm. Thái đội phục vụ nhân của các em rất nhiệt tình, niềm nở lắm. Tôi là người lớn tuổi nên những thủ tục chưa biết thì các em hướng dẫn, giải thích rõ ràng để làm nhanh các thủ tục. Rất nhanh, tôi đã làm xong và vừa mới nhận giấy" - bà Cách phấn khởi cho biết.

 UBND Phường 1, TP Vũng Tàu cho biết, mô hình “2 không – 3 có” là: “Không để hồ sơ tồn đọng, không để người dân đi lại nhiều lần; Có trách nhiệm, có nụ cười, có lời cảm ơn” được triển khai từ năm 2022. 

Sau 1 năm thực hiện mô hình, phường đã tiếp nhận 5.505 hồ sơ, đã thực hiện 4.284 hồ sơ trước hạn, đạt gần 78%; 221 hồ sơ đúng hạn, đạt 22,2%, 100% người dân hài lòng qua phiếu đánh giá, không có ý kiến phản ánh, kiến nghị nào. 

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, phường tiếp nhận giải quyết 2.584 hồ sơ và trả trước hạn 1.564 hồ sơ đạt tỷ lệ 60,5%; trả đúng hạn 943 hồ sơ.

Bà Thái Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND phường 1, TP Vũng Tàu cho biết, mô hình “2 không – 3 có” hướng tới mục tiêu người dân được hưởng lợi, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Từ cơ sở trên, trong năm 2023 chúng tôi xây dựng thêm 1 mô hình “ 1 gặp – 3 thông”, có nghĩa là bất kỳ người dân, tổ chức nào khi đến phường gặp bất kỳ cán bộ, công chức nào thì sẽ thông được 3 nội dung là: thông tất cả các thông tin, thứ 2 là thông thạo thủ tục hồ sơ trực tuyến và thông suốt mọi vấn đề mà người dân cần giải đáp. Để thực hiện thì tất cả cán bộ công chức phải xây dựng nhiệm vụ và nâng cao trách nhiệm, trao dồi năng lực công tác của mình. Bà Minh cho biết thêm.

“Nhân đôi con giống”

Là gia đình thuộc diện khó khăn trong sản xuất, tháng 6/2024, ông Nguyễn Văn Luật, 43 tuổi, ở tổ 10, thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ được nhận 4 con dê (3,5 triệu đồng/con) từ mô hình “Nhân đôi con giống” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức.

Theo ông Luật, trước đây ông chỉ mơ ước có điều kiện sẽ đầu tư chăn nuôi, cải thiện kinh tế gia đình. Vì không có kế hoạch, nên ước mơ này cứ đeo đuổi ông nhiều năm liền. Ngày nhận dê giống, ông Luật không nghĩ giấc mơ đó thành hiện thực.

Đến nay, sau 2 tháng nuôi nhốt đàn dê đã sinh sản thêm 2 con, trong đó 2 con có thể xuất bán.

Đàn dê mới đẻ thêm 2 con, có thể thương lái mua gần 10 triệu. Khi nuôi thấy dê phát triển, ổn định giống như mình có số tiền để dành, rất phấn khởi. Mong cho đàn dê ngày càng tăng để giúp cho hộ khó khăn khác giống như mình, mà người ta không có điều kiện để nhân rộng mô hình ra. Ông Luật cho biết thêm.

 Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, mô hình “nhân đôi con giống” được triển khai từ cuối năm 2018, ban đầu chỉ có 2 hộ thuộc diện mới thoát nghèo, không có đất sản xuất được Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện xét duyệt tham gia với 4 con dê sinh sản. 

Đến nay, mô hình đã nhân rộng lên 13 hộ được hỗ trợ, đàn dê đã phát triển lên 300 con. Hầu hết đời sống của những hộ nhận hỗ trợ từ mô hình có cuộc sống ổn định, kinh tế gia đình được cải thiện.

Bà Nguyễn Thị Hoàn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức cho biết, hiệu quả của mô hình “nhân đôi con giống” là người dân đã có thu nhập ổn định và sự lan toả nhanh trong nhân dân.

Hai hộ mà được hỗ trợ ban đầu thì có thể nhân ra 2 hộ khác mà Mặt trận xã không phải đi vận động các mạnh thường quân. Bên cạnh đó, đối với những hộ dân có nhu cầu chăn nuôi mà không có vốn thì được Mặt trận tiếp sức để họ có điều kiện vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Bà Hoàn chia sẻ thêm.

Nhân rộng mô hình 

Đại diện Ban Dân vận, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong những năm qua công tác dân vận được Tỉnh uỷ quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt, trong đó, phong trào thi đua “dân vận khéo” được lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên.

Từ năm 2013 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động ngày càng được triển khai mạnh mẽ, trải rộng.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Ban Dân vận, Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, riêng năm 2024, có hàng ngàn mô hình “dân vận khéo” được triển khai, trong đó có 9 mô hình được tuyên dương, khen thưởng và được chọn nhân rộng trong những năm tiếp theo. 

Các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Cũng theo ông Lợi, phong trào thi đua “Dân vận khéo” Ban Dân vận sẽ được tiếp tục triển khai hàng năm, vì đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của  Ban thường vụ Tỉnh uỷ. Mỗi năm sẽ phát động phong trào thi đua Dân vận khéo và có kế hoạch triển khai. Các địa phương khảo sát, đánh giá và đăng ký tham gia. Mỗi năm Ban Dân vận tỉnh uỷ sẽ chọn ra 20-30 mô hình để khen thưởng, có khả năng nhân rộng toàn tỉnh. 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Bà Rịa – Vũng Tàu được xác định, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác dân vận; là giải pháp quan trọng, tạo đồng thuận xã hội, huy động các nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, giúp dân ngày càng tin tưởng và gần chính quyền hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên kết trong nông nghiệp, nhiều hợp tác xã ở Bà Rịa-Vũng Tàu ăn nên làm ra
Liên kết trong nông nghiệp, nhiều hợp tác xã ở Bà Rịa-Vũng Tàu ăn nên làm ra

VOV.VN - Nhờ liên kết trong nông nghiệp, nhiều nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã tại Bà Ria-Vũng Tàu đã tiếp cận được chính sách hỗ trợ, từ đó phát triển canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững, đem lại thu nhập ổn định cho nông dân. 

Liên kết trong nông nghiệp, nhiều hợp tác xã ở Bà Rịa-Vũng Tàu ăn nên làm ra

Liên kết trong nông nghiệp, nhiều hợp tác xã ở Bà Rịa-Vũng Tàu ăn nên làm ra

VOV.VN - Nhờ liên kết trong nông nghiệp, nhiều nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã tại Bà Ria-Vũng Tàu đã tiếp cận được chính sách hỗ trợ, từ đó phát triển canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững, đem lại thu nhập ổn định cho nông dân. 

Hiệu quả từ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiệu quả từ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Bằng nhiều cách làm mới bước đầu đạt kết quả khả quan, Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẳng định và phát huy vai trò của nông nghiệp công nghệ cao trong sự phát triển bền vững.

Hiệu quả từ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiệu quả từ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Bằng nhiều cách làm mới bước đầu đạt kết quả khả quan, Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẳng định và phát huy vai trò của nông nghiệp công nghệ cao trong sự phát triển bền vững.

Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới
Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới

VOV.VN- Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, đến nay hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiếu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới khang trang, không còn cảnh nhà tạm bợ.

Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới

Hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới

VOV.VN- Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, đến nay hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiếu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhà mới khang trang, không còn cảnh nhà tạm bợ.