Bắc Giang cần tập trung đẩy mạnh công tạo đào tạo nghề

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đây là con đường không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn chuyển dịch hiệu quả cơ cấu lao động trong nông thôn hiện nay của tỉnh

Chiều 25/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang. Sau khi đi thăm một số dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Đồng Vàng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển của Bắc Giang trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Dũng đánh giá cao, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang về những thành tựu kinh tế xã hội đạt được khá toàn diện trong 5 năm qua. Mặc dù là tỉnh có phần lớn diện tích là miền núi, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số khá đông, xuất phát điểm thấp hơn so với các tỉnh lân cận nhưng trong 5 năm qua tốc độ tăng trưởng bình quân của Bắc Giang đạt 8,7%/năm, công nghiệp tăng trưởng bình quân hơn 22%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế phát triển tốt, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực...

Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế mà tỉnh Bắc Giang cần suy nghĩ, tính toán khắc phục trong nhiệm kỳ tới, nhất là quy mô kinh tế còn nhỏ, cơ cấu kinh tế so với cả nước còn lạc hậu vì tỷ trọng nông nghiệp còn lớn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, lao động trong nông nghiệp còn tới 70%...

Cùng với yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tập trung rà soát, chỉ đạo và điều hành quyết liệt các biện pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KTXH mà tỉnh đề ra trong năm nay song song với tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, Thủ tướng lưu ý tỉnh Bắc Giang tính toán khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận lợi để phát triển nhanh, rút ngắn khoảng cách phát triển với các địa phương khác.

Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cập nhật, rà soát quy hoạch phát triển của tỉnh gắn với tìm mọi cách thu hút các nguồn lực đầu tư, phân định rõ nguồn vốn đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển bằng cơ chế, chính sách thuận lợi. Bắc Giang cũng cần tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển mạnh chăn nuôi gắn với công nghiệp chế biến.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý tỉnh Bắc Giang tập trung đẩy mạnh công tạo đào tạo nghề cung ứng lao động trong nước và xuất khẩu. Đây là con đường không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn chuyển dịch hiệu quả cơ cấu lao động trong nông thôn hiện nay của Bắc Giang.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bắc Giang cùng với các bộ, ngành Trung ương tập trung phát triển nhanh hạ tầng giao thông; tiếp tục đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, nhất là huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các xã nghèo và hộ nghèo trong tỉnh.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Bắc Giang liên quan đến hỗ trợ 13 xã nghèo của huyện Lục Ngạn sớm thoát nghèo, phân định nguồn vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp một số tuyến giao thông trọng điểm, giao thông nông thôn cũng như hệ thống thủy lợi sông Cầu…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên