Bàn giao 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên trong tháng 3

VOV.VN - Theo dự thảo, kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tổ chức vào giữa tháng 3/2024.

Sáng 6/3, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên về kế hoạch phối hợp tổng kết thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Kế hoạch tổ chức hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại Điện Biên. 

Theo dự thảo, kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tổ chức vào giữa tháng 3/2024.

Nội dung tổng kết sẽ đánh giá kết quả thực hiện Đề án 09; lễ bàn giao 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong vận động, ủng hộ và tổ chức triển khai thực hiện Đề án 09.

Đối với hoạt động tổ chức tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, chương trình có quy mô toàn quốc, do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức.

Thời gian dự kiến vào ngày 17/4, địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị văn hoá tỉnh Điện Biên. Đối tượng tham gia chương trình sẽ là thân nhân liệt sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên đã mất đang được thờ phụng tại địa phương; thương binh, bệnh binh; chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Điện Biên điều chỉnh một số điểm trong kế hoạch tổ chức, gồm: điều chỉnh chương trình từ giao lưu với nhân chứng sang lựa chọn đại biểu để phát biểu chia sẻ tại chương trình; bổ sung thêm chương trình giao lưu văn nghệ trong lễ tri ân; thay đổi về quy mô đại biểu theo điều kiện thực tế... Về kinh phí tổ chức sự kiện dự kiến sẽ do Ngân hàng Nhà nước tài trợ chính cho chương trình.

"Chủ yếu kinh phí lấy từ hệ thống Ngân hàng hiện nay, tất cả các Ngân hàng thương mại chứ không phải mỗi riêng Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chương trình tri ân này. Hệ thống ngân hàng trong suốt quá trình thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của toàn quốc trong nhiều đợt, nhiều dịp khác nhau đã làm rất tốt", ông Đỗ Văn Chiến cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách của Tổng Bí thư xoay quanh những vấn đề then chốt về đại đoàn kết
Sách của Tổng Bí thư xoay quanh những vấn đề then chốt về đại đoàn kết

VOV.VN - Trong cuốn sách về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sâu sắc thêm quan điểm của Đảng ta, đại đoàn kết là sức mạnh nội sinh, là nhân tố quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sách của Tổng Bí thư xoay quanh những vấn đề then chốt về đại đoàn kết

Sách của Tổng Bí thư xoay quanh những vấn đề then chốt về đại đoàn kết

VOV.VN - Trong cuốn sách về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sâu sắc thêm quan điểm của Đảng ta, đại đoàn kết là sức mạnh nội sinh, là nhân tố quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Bạc Liêu
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Bạc Liêu

VOV.VN - Ngày 13/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Bạc Liêu

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Bạc Liêu

VOV.VN - Ngày 13/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Phó CTQH Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện vùng cao Quảng Nam
Phó CTQH Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn người dân vùng cao biên giới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, bảo vệ rừng và vươn lên làm giàu từ rừng.

Phó CTQH Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện vùng cao Quảng Nam

Phó CTQH Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn người dân vùng cao biên giới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, bảo vệ rừng và vươn lên làm giàu từ rừng.