Bế mạc Hội thảo ASEM về tăng cường phối hợp quản lý nguồn nước

VOV.VN -Hội thảo đã nghe gần 40 tham luận cũng như các ý kiến phát biểu của 180 chuyên gia, diễn giả và đại biểu nhằm thúc đẩy hành động cụ thể trong bảo vệ nguồn nước.

Sau hai ngày làm việc, chiều nay (5/6), Hội thảo ASEM về tăng cường phối hợp hành động trong quản lý nước nhằm định hình Chương trình nghị sự phát triển sau 2015 do Bộ Ngoại giao kết hợp với Bộ Tài nguyên- Môi trường và các thành viên ASEM tổ chức tại tỉnh Bến Tre đã bế mạc.

Hội thảo ASEM tại Bến Tre

Hội thảo đã nghe gần 40 tham luận cũng như các ý kiến phát biểu của 180 chuyên gia, diễn giả và đại biểu của 53 quốc gia trên thế giới đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hành động cụ thể trong quản lý bền vững tài nguyên nước hướng tới phát triển bền vững.

Đó là vấn đề lồng ghép công tác bảo vệ tài nguyên nước vào chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng cân bằng, đồng đều và sáng tạo của từng quốc gia; sớm đưa “Nhóm hợp tác chuyên ngành ASEM về quản lý bền vững và hiệu quả nguồn nước” vào hoạt động, gắn kết các sáng kiến, dự án và các Nhóm hợp tác chuyên ngành của ASEM về quản lý nguồn nước, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, năng lượng, an toàn thực phẩm và giảm nghèo; trao đổi kinh nghiệm, điển hình và khuyến nghị chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, trong đó có việc sử dụng, chia sẻ các nguồn nước xuyên quốc gia; hợp tác Mê Công – Đa-nuýp; khuyến khích sự chia sẻ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chương trình đối tác công – tư, chuyển giao và sử dụng công nghệ xanh, sạch trong quản lý và sử dụng nguồn nước. Hội thảo đánh giá cao mô hình hợp tác giữa các địa phương như Dự án hợp tác giữa hai tỉnh Bến Tre của Việt Nam và Tunxea của Rumani.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nhất trí thông qua Báo cáo để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 12 tại Luxembourg vào tháng 11/2015, và Hội nghị cấp cao ASEM lần 11 tại Mông Cổ năm 2016 dịp 20 năm thành lập Diễn đàn (1996 – 2016) và hoan nghênh Bulgaria sẽ đăng cai Hội thảo tiếp theo trong khuôn khổ cơ chế Đối thoại này trong năm 2016. 

Trong thời gian tham dự Hội thảo, các đại biểu đã đi thăm xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre- khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và thăm Cồn sinh thái Thới Sơn (tỉnh Tiền Giang).

Ông Trần Ngọc An, Vụ trưởng Vụ hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao cho biết: “Các nước ASEM tổ chức hội thảo này để đóng góp chung, nỗ lực của cộng đồng quốc tế hướng tới quản lý bền vững nguồn nước. Thứ hai, mong muốn các nước Á- Âu tăng cường trao đổi kinh nghiệm, và đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm tăng cường biện pháp hợp tác, quản  lý nguồn nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại Hội nghị ASEM 10
Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại Hội nghị ASEM 10

VOV.VN -Đức và Bỉ tiếp tục coi Việt Nam là nước ưu tiên trong hỗ trợ ODA.

Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại Hội nghị ASEM 10

Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại Hội nghị ASEM 10

VOV.VN -Đức và Bỉ tiếp tục coi Việt Nam là nước ưu tiên trong hỗ trợ ODA.

Hội thảo ASEM không chính thức về quyền con người và doanh nghiệp
Hội thảo ASEM không chính thức về quyền con người và doanh nghiệp

VOV.VN-Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội thảo này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp của Việt Nam với diễn đàn ASEM mà Việt Nam là thành viên

Hội thảo ASEM không chính thức về quyền con người và doanh nghiệp

Hội thảo ASEM không chính thức về quyền con người và doanh nghiệp

VOV.VN-Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội thảo này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp của Việt Nam với diễn đàn ASEM mà Việt Nam là thành viên

Việt Nam và các nước thành viên ASEM tăng cường quản lý nguồn nước
Việt Nam và các nước thành viên ASEM tăng cường quản lý nguồn nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong cộng đồng các nước thành viên ASEM chung tay, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, khai thác nguồn nước bền vững.

Việt Nam và các nước thành viên ASEM tăng cường quản lý nguồn nước

Việt Nam và các nước thành viên ASEM tăng cường quản lý nguồn nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong cộng đồng các nước thành viên ASEM chung tay, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, khai thác nguồn nước bền vững.

Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước
Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước

VOV.VN -Người dân xã Thanh Lâm cho rằng kết luận của Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội không thuyết phục, không khách quan. 

Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước

Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước

VOV.VN -Người dân xã Thanh Lâm cho rằng kết luận của Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội không thuyết phục, không khách quan. 

Tìm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước
Tìm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước

VOV.VN -Chương trình được thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tìm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước

Tìm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước

VOV.VN -Chương trình được thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị sĩ IPU thảo luận về an ninh mạng và quản trị nguồn nước
Nghị sĩ IPU thảo luận về an ninh mạng và quản trị nguồn nước

VOV.VN -Vấn đề an ninh mạng và quản trị nguồn nước cũng sẽ trở thành chủ đề chính trong phiên thảo luận của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU.

Nghị sĩ IPU thảo luận về an ninh mạng và quản trị nguồn nước

Nghị sĩ IPU thảo luận về an ninh mạng và quản trị nguồn nước

VOV.VN -Vấn đề an ninh mạng và quản trị nguồn nước cũng sẽ trở thành chủ đề chính trong phiên thảo luận của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU.

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội thảo ASEM không chính thức về nhân quyền
Việt Nam lần đầu đăng cai Hội thảo ASEM không chính thức về nhân quyền

VOV.VN -Với chủ đề “Quyền con người và Doanh nghiệp”, Hội thảo diễn ra trong 3 ngày 18-21/11 tại Hà Nội.

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội thảo ASEM không chính thức về nhân quyền

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội thảo ASEM không chính thức về nhân quyền

VOV.VN -Với chủ đề “Quyền con người và Doanh nghiệp”, Hội thảo diễn ra trong 3 ngày 18-21/11 tại Hà Nội.

Hội nghị Cấp cao ASEM bế mạc
Hội nghị Cấp cao ASEM bế mạc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEM khẳng định cam kết cùng nỗ lực bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không...

Hội nghị Cấp cao ASEM bế mạc

Hội nghị Cấp cao ASEM bế mạc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEM khẳng định cam kết cùng nỗ lực bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không...

Phải biết tiết kiệm nguồn nước quý trong lúc khô hạn
Phải biết tiết kiệm nguồn nước quý trong lúc khô hạn

VOV.VN - Mùa khô là nguồn phát điện quý, có thể coi nước như xăng dầu. Vì vậy, người dân không thể để nước lãng phí.

Phải biết tiết kiệm nguồn nước quý trong lúc khô hạn

Phải biết tiết kiệm nguồn nước quý trong lúc khô hạn

VOV.VN - Mùa khô là nguồn phát điện quý, có thể coi nước như xăng dầu. Vì vậy, người dân không thể để nước lãng phí.