Belarus chờ đón chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN -Belarus rất coi trọng chuyến thăm quan trọng này. Về mặt lịch sử, hai nước đã đạt được mức phát triển quan hệ tốt.

Là một nước ở Đông Âu, trong những năm qua, Belarus không ngừng tăng cường mối quan hệ bạn bè truyền thống tốt đẹp Việt Nam. Việt Nam có thế mạnh về hàng tiêu dùng, công nghiệp nhẹ, trong khi Belarus có thế mạnh về công nghiệp nặng và năng lượng. Do đó, hai nước có thể bổ sung cho nhau trong hợp tác đầu tư và thương mại với khối lượng trao đổi thương mại giữa hai nước ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đẩy mạnh trong lĩnh vực hợp tác du lịch cũng như trao đổi các hoạt động văn hóa. Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Belarus, phóng viên Đài TNVN đã phỏng vấn Đại sứ Cộng hòa Belarus Valery Sadokho về quan hệ hợp tác song phương giữa Belarus và Việt Nam.

PV: Thưa Đại sứ, xin Đại sứ đánh giá vài nét về kết quả hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong thời gian qua?

Đại sứ Valery Sadokho: Nếu như nói về những năm vừa qua trong hợp tác hai nước, có thể nhận thấy sự gia tăng tích cực trong trao đổi thương mại giữa hai nước. Kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước đều tăng. Nhưng nói một cách thẳng thắn và trung thực, sự hợp tác này chưa tương xứng với tiềm năng hai nước. Đến nay, chúng ta mới chỉ dừng ở việc cung cấp các sản phẩm hàng hóa riêng biệt, nên đã đến lúc, chúng ta phải thành lập các liên doanh như liên doanh lắp ráp ô tô cũng như liên doanh về chế tạo máy móc.

Chúng tôi hài lòng nhận thấy, quá trình này đã bắt đầu và đang được tiến hành. Nhà máy sản xuất ô tô của Belarus gọi là MAZ đang thực hiện liên kết với tập đoàn Vim (VEAM) của Việt Nam. Đến thời điểm này, đã bắt đầu thực hiện hợp đồng lớn thứ hai về lắp ráp ô tô của Belarus tại Việt Nam. Đây không phải chỉ là lắp ráp máy móc của Belarus, mà tỷ lệ nội địa hóa từ phía Việt Nam đã đạt 30% và khối lượng bán hàng tăng nhanh. Ở đây, không chỉ bán những xe được lắp ráp của liên doanh Việt Nam và Belarus tại thị trường Việt Nam mà còn các nước trong khu vực như Philippines và Lào. Và tôi hy vọng, trong thời tới, còn những nước khác ở trong khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ Belarus trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam

Trong những năm gần đây, sau chuyến thăm của Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich đến Việt Nam, chính phủ cũng giao cho chúng tôi nhiệm vụ là ký các hợp đồng trực tiếp với các công ty của Việt Nam về nhập khẩu cà phê của Việt Nam. Trong năm nay, một công ty của Belarus cũng đã ký một hợp đồng nhập khẩu khối lượng lớn cà phê của Việt Nam để về chế biến tại Belarus và điều này mở ra triển vọng thực sự trong việc cung cấp cho toàn bộ Belarus cà phê đã sản xuất tại Việt Nam.

Tôi cũng hy vọng điều này cũng sẽ xảy ra đối với cả lúa gạo. Chúng tôi cũng đã ký được những hợp đồng trực tiếp về cung cấp gạo của Việt Nam cho Belarus và chúng tôi cũng không chỉ hợp tác với các công ty về cà phê mà còn mở rộng hợp tác với các công ty trong lĩnh vực thủy sản. Chúng tôi nhập khẩu thủy sản của Việt Nam và chúng tôi rất hy vọng chúng tôi sẽ tăng khối lượng nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Hai phía đều đã tiến hành đàm phán về việc mở đường bay thẳng tới Belarus với công ty hàng không của Việt Nam là VietJet Air, đã có những cuộc đàm phán ban đầu và chúng tôi cũng hài lòng nhận thấy, cả hai phía đều quan tâm tới việc mở đường bay thẳng này. Vì nó không chỉ là đường bay thẳng giữa Việt Nam và Belarus mà nó là cầu nối qua đường bay này tới các thủ đô khác của châu Âu vì hãng hàng không của Belarus có tất cả chuyến bay tới các thủ đô của châu Âu và mặt khác, hãng hàng không của Belarus cũng rất quan tâm tới việc mở đường bay tới các nước Đông Nam Á và đưa khách du lịch tới đây.

Việt Nam có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn để phát triển du lịch và các bạn có nhiều khách sạn tốt, có biển ấm áp cùng với trái cây nhiệt đới và hải sản. Tất cả những điều như vậy đã thu hút ngày càng nhiều khách du lịch Belarus tới thăm Việt Nam. Và việc mở đường bay thẳng này cho phép tăng cao lượng khách du lịch Belarus  tới Việt Nam.

PV: Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Belarus?

Đại sứ Valery Sadokho: Belarus rất coi trọng chuyến thăm quan trọng này. Về mặt lịch sử, hai nước đã đạt được mức phát triển quan hệ tốt. Hai nước luôn là những người bạn tốt, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian vừa qua. Các chuyên gia quân sự Belarus cũng đã tới hỗ trợ Việt Nam trong thời kỳ Việt Nam đấu tranh giành độc lập dân tộc. Một trong những chương trình của chuyến thăm lần này là cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với các chuyên gia quân sự Belarus đã từng đến Việt Nam.

Tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc gặp rất thú vị. Tôi xin nhấn mạnh rằng, Belarus đang rất chờ đón chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi hy vọng, hai bên có thể xem xét, nâng mối quan hệ đối tác lên một mức độ chiến lược mới. Chúng ta sẽ chuyển từ những cuộc tiếp xúc không thường xuyên về một vài hướng hợp tác sang một sự hợp tác qui mô rộng lớn trong nhiều lĩnh vực như kinh tế , giáo dục, văn hóa...

Những ngày văn hóa Belarus đã diễn ra tại Việt Nam trong thời gian qua và được hưởng ứng tốt. Tôi cũng đang chờ đợi sẽ diễn ra những Ngày văn hóa Việt Nam tại Belarus. Những điều này cho thấy, hai nước đang có nhiều yếu tố giúp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai nước.

PV: Thưa Đại sứ, trong thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể nào để tăng cường mối quan hệ bạn bè truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Belarus?

Đại sứ Valery Sadokho: Chúng tôi đang hoàn thành quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và các nước Liên minh Thuế quan gồm Nga, Belarus, Kazakhstan về việc thành lập khu vực tự do thương mại. Trong tháng 12 tới này sẽ diễn ra vòng đàm phán thứ 8, với hy vọng trong đầu năm tới chúng tôi sẽ kí kết Hiệp định Thương mại tự do. Nếu Hiệp định này được ký kết, sẽ có nhiều loại thuế được dỡ bỏ, mở ra những triển vọng mới trong việc tăng cường trao đổi thương mại giữa hai bên.

PV: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam coi Belarus là đối tác tin cậy về hợp tác kỹ thuật quân sự
Việt Nam coi Belarus là đối tác tin cậy về hợp tác kỹ thuật quân sự

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.

Việt Nam coi Belarus là đối tác tin cậy về hợp tác kỹ thuật quân sự

Việt Nam coi Belarus là đối tác tin cậy về hợp tác kỹ thuật quân sự

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nga và Belarus
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nga và Belarus

VOV.VN - Lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức hai nước Nga và Belarus từ 23-28/11.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nga và Belarus

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nga và Belarus

VOV.VN - Lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức hai nước Nga và Belarus từ 23-28/11.

Những ngày văn hóa Belarus tại Việt Nam 2014
Những ngày văn hóa Belarus tại Việt Nam 2014

VOV.VN -Triển lãm “Sắc màu Belarus” diễn ra tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội.

Những ngày văn hóa Belarus tại Việt Nam 2014

Những ngày văn hóa Belarus tại Việt Nam 2014

VOV.VN -Triển lãm “Sắc màu Belarus” diễn ra tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội.

Isco tự hào khi giúp Tây Ban Nha hạ gục Belarus
Isco tự hào khi giúp Tây Ban Nha hạ gục Belarus

VOV.VN - Tiền vệ Isco đã ghi bàn thắng “tuyệt đẹp” giúp Tây Ban Nha đánh bại Belarus với tỉ số 3-0.

Isco tự hào khi giúp Tây Ban Nha hạ gục Belarus

Isco tự hào khi giúp Tây Ban Nha hạ gục Belarus

VOV.VN - Tiền vệ Isco đã ghi bàn thắng “tuyệt đẹp” giúp Tây Ban Nha đánh bại Belarus với tỉ số 3-0.