Bí thư Quảng Ninh: Trăn trở nhất là người dân được gì khi tỉnh lên thành phố
VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết điều trăn trở hơn cả là người dân được gì sau khi tỉnh lên thành phố, làm gì để phát triển đúng với danh xưng, đời sống văn hóa vật chất, tinh thần, phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh được giữ vững.
Lên thành phố mới chỉ là thành công bước đầu
Ngày 6/8, thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết, Quảng Ninh là một tỉnh đô thị chiếm trên 70%, hiện là địa phương có chỉ số thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, gấp 2,17 lần mức trung bình toàn quốc.
Ước tính trong năm 2025, thu nhập bình quân của tỉnh đạt 10.402 USD/người. Mức này vượt xa mức bình quân chung của cả nước (hơn 5.000 USD), cao hơn GDP bình quân của TP. Hà Nội và TP.HCM (khoảng 8.000 USD) và thậm chí vượt cả GDP của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) hiện đạt trên 8.000 USD.
Quảng Ninh có các yếu tố lợi thế tự nhiên sẵn có như cảng biển để phát triển kinh tế xuất - nhập khẩu, khoáng sản, du lịch, yếu tố địa lý rất thuận lợi. Hệ thống chính trị của tỉnh trong nhiều năm qua đều phấn đấu rất tích cực nên đem lại những thành quả xây dựng kinh tế - xã hội.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, tỉnh mới đề nghị lên Quốc hội cho phép làm đường cao tốc nối Vành đai 5 với Quảng Ninh khoảng 55 km, với 10 làn xe (6 làn chính và 4 làn gom) và xin phép cơ chế để tỉnh tự bỏ tiền ra làm. Tuyến đường kết nối sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và du lịch.
"Đến nay với 7 tiêu chuẩn theo quy định để lập thành phố thì Quảng Ninh đều đạt, không nợ bất kỳ một tiêu chí nào", ông Quản Minh Cường nói và dẫn chứng thêm tốc độ tăng trưởng của tỉnh đều đạt trong nhóm cao nhất của cả nước và tăng trưởng trên 11% trong 6 tháng đầu năm 2026. Cũng trong năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đưa tổng thu ngân sách nhà nước đạt mốc 100.000 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, về giáo dục, Quảng Ninh có chính sách khuyến học rất mạnh mẽ; thực hiện miễn học phí, phát sách giáo khoa miễn phí và 100% lớp học đã được trang bị điều hòa. Hệ thống hạ tầng giáo dục và thể thao của tỉnh cũng rất phát triển với Đại học Hạ Long, các trường cao đẳng nghệ thuật và y tế; tỉnh sở hữu trung tâm thi đấu thể thao trong nhà lớn nhất cả nước và sân vận động Cẩm Phả hiện đại nhất hiện nay.
"Khi trình Quốc hội xem xét công nhận Quảng Ninh là thành phố trực thuộc Trung ương, điều người dân băn khoăn nhiều nhất là lên thành phố, người dân được hưởng gì, khác gì khi là tỉnh. Đây cũng là câu hỏi mà chúng tôi trăn trở, đau đáu và phải suy nghĩ rất nhiều. Vấn đề quan trọng hơn hết là sau khi lên thành phố rồi làm gì để phát triển đúng với danh xưng, đời sống văn hóa vật chất, tinh thần, phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh được giữ vững", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nói.
Ông Quản Minh Cường cho rằng, việc được công nhận là thành phố mới chỉ là thành công bước đầu, quan trọng nhất vẫn là từ khi được công nhận thành phố sẽ phát triển thế nào, đây là một bài toán đang đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị, cấp ủy các cấp của chính quyền phải rất cố gắng. Theo mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ninh phải đạt thu nhập bình quân đầu người đạt 20.000 USD/năm. Để đạt được con số này, cần thực sự cố gắng, nếu không tăng tốc độ tăng trưởng khoảng 12%/năm trở lên thì không đạt được.
"Chúng tôi vô cùng áp lực để đạt được các mục tiêu đề ra. Bộ máy hành chính Quảng Ninh hiện nay làm việc gần như thứ Bảy, Chủ nhật đều không nghỉ", ông Quản Minh Cường nói và mong đại biểu Quốc hội ủng hộ thành lập các thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh.
Nâng cao năng lực đồng bộ
Bày tỏ đồng tình chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng để đáp ứng yêu cầu phát triển, Trung ương cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao năng lực đồng bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương này.
Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm mong muốn Quảng Ninh và Bắc Ninh sẽ phát huy vai trò đầu tàu, không chỉ về nguồn thu ngân sách mà còn về các mô hình phát triển về kinh tế, văn hóa, y tế và giáo dục. Đặc biệt với Quảng Ninh, cần thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với các nước bạn tại khu vực biên giới để mở rộng cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu công thương và liên kết nhân dân.
Đại biểu cũng bày tỏ mong muốn những mô hình quản trị hiện đại, quy trình chuyển đổi số hiệu quả và những giá trị văn hóa tốt đẹp từ Quảng Ninh sẽ được lan tỏa và triển khai rộng rãi đến các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.
Đại biểu Đỗ Thị Thu Thảo (đoàn Đồng Tháp) đánh giá hồ sơ về tầm nhìn và định hướng phát triển thành phố của Quảng Ninh rất hoàn thiện, thể hiện rõ các thế mạnh chiến lược của địa phương.
Phân tích chỉ rõ những lợi thế sẵn có của Quảng Ninh về vị thế địa chính trị, hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, nữ đại biểu cho rằng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, Quảng Ninh cần đặc biệt quan tâm đến việc phát triển bản sắc và hình thái kiến trúc đô thị đặc trưng. Đồng thời cần đảm bảo sự công bằng cho mọi người dân, xây dựng một chính quyền kiến tạo nên không gian sống văn minh, hiện đại và đáng sống.