Bình Định cần tập trung nguồn lực quy hoạch phát triển vùng

VOV.VN -Làm việc với tỉnh Bình Định, Chủ tịch nước nhấn mạnh tăng trưởng nghề biển, nghề rừng chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh

Trong hai ngày 20 và 21/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, Chủ tịch nước đề nghị là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển nhất là kinh tế biển, Bình Định cần tập trung nguồn lực quy hoạch phát triển vùng và hỗ trợ bà con trong phát triển sản xuất nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch nước tới thăm gia đình một ngư dân

Tại Bình Định, Chủ tịch nước đã dành phần lớn thời gian đến thăm và tìm hiểu tình hình sản xuất và đời sống của bà con nhân dân vùng ven biển huyện Hoài Nhơn và đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện miền núi An Lão. Đây là những vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh Bình Định.

Tới thăm xã Tam Quan Bắc thuộc huyện Hoài Nhơn, nơi có 2/3 lao động sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, Chủ tịch nước đã trực tiếp thăm hỏi gia đình ngư dân Trương Văn Quý, Nguyễn Văn Ba và Tổ đội đoàn kết khai thác thủy sản Sáu Ninh. Dưới nhiều hình thức liên kết trong sản xuất; hỗ trợ dịch vụ hậu cần nghề cá, các tổ đánh bắt thủy sản xa bờ đã chứng minh hiệu quả trong thực tiễn, kiên trì bám biển, mạnh dạn vay vốn đầu tư, đóng tàu công suất lớn, khai thác hiệu quả nguồn hải sản ở vùng biển truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chủ tịch nước đã khảo sát thực tế hoạt động đánh bắt cá tại cửa biển Tam Quan, cửa ngõ ra biển quan trọng của hàng nghìn tàu thuyền ngư dân trong và ngoài tỉnh. Đánh giá cao việc thành lập được nhiều tổ đội đoàn kết khai thác hải sản trên biển, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là mô hình hiệu quả cần nhân rộng để bà con có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong làm ăn trên biển, đồng thời có điều kiện mua sắm thêm nhiều thiết bị đánh bắt thủy hải sản hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ghi nhận những kiến nghị của bà con ngư dân và lãnh đạo xã Tam Quan Bắc về việc sớm đầu tư kinh phí khắc phục tình trạng bồi lấp cửa biển Tam Quan để tàu thuyền ra vào thuận lợi; hỗ trợ kỹ thuật đánh bắt, phương pháp bảo quản, tiêu thụ cá ngừ đại dương; nâng số chuyến biển được hỗ trợ xăng dầu theo Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ…

Chủ tịch nước khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con ngư dân hoạt động đánh bắt xa bờ và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Khi hoạt động trên biển bà con cũng cần tuân thủ luật pháp các nước và đặc biệt khi gặp các khó khăn, sự cố trên biển thì chủ động báo cáo ngay cho các cơ quan chức năng để được can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

Chủ tịch nước thăm hỏi bà con đồng bào dân tộc H'rê

Rời vùng ven biển Hoài Nhơn, Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân xã An Quang, một xã nghèo thuộc Chương trình 30a của huyện vùng cao An Lão, nơi có tới gần 97% là đồng bào dân tộc H’rê, tỷ lệ hộ nghèo còn 75,8%. Thăm hỏi một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và nói chuyện với cán bộ cùng bà con xã An Quang, Chủ tịch nước biểu dương nỗ lực của đảng bộ, chính quyền trong việc phát triển kinh tế -xã hội từng bước nâng cao đời sống cho bà con. Đặc biệt là xã đã đạt 9/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; Chương trình 30a được triển khai thực hiện một cách nhịp nhàng, đã tạo cơ hội cho người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, an ninh trật tự được giữ vững...

Nhấn mạnh truyền thống của xã anh hùng và nhất là phát huy vai trò của đảng viên và cả hệ thống chính trị, Chủ tịch nước tin tưởng xã An Quang sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc nơi đây.

Chủ tịch nước khảo sát Khu kinh tế Nhơn Hội

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước cũng đã đến khảo sát tại Cảng Quy Nhơn và Khu kinh tế Nhơn Hội. Đây là mũi nhọn trong phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Định. Tính đến nay, Cảng Quy Nhơn hoạt động rất có hiệu quả, lượng hàng hóa qua cảng đạt 6,5 triệu tấn/năm vượt quy hoạch hiện có của cảng. Khu kinh tế Nhơn Hội cũng đã có 28 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó, có 10 dự án với quy mô lớn như Dự án lọc hóa dầu trị giá 27 tỷ USD, Dự án cảng tổng hợp Nhơn Hội vốn đầu tư  gần 200 triệu USD và các dự án phong điện với gần 100 triệu USD. Đây là các dự án có tầm ảnh hưởng quan trọng trong từng lĩnh vực và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định nói riêng và khu vực nói chung.

Sau khi thăm và tìm hiểu thực tế cơ sở, Chủ tịch nước đã làm việc với các cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Định. Chủ tịch nước ghi nhận Bình Định đã hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kinh tế xã hội; duy trì được tốc độ kinh tế ở mức hợp lý từ các xã ven biển cho đến thôn bản miền núi. Sự phát triển tương đối đồng đều về hạ tầng, thiết chế văn hóa giữa các vùng miền của Bình Định nằm trong định hướng của Đảng, Nhà nước, hướng tới tăng trưởng bền vững, đảm bảo an sinh. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cho rằng cần tạo cơ chế cho vùng động lực phát triển, tập trung nguồn lực để phát huy tiềm năng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất sẽ tạo nền tảng ổn định cho nền kinh tế phát triển.

Chủ tịch nước thăm gia đình chính sách Đinh Văn Tri

Hoan nghênh các lĩnh vực phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, xóa đói giảm nghèo của Bình Định đều đạt được nhiều tiến bộ, Chủ tịch nước đánh giá những cách làm sáng tạo của tỉnh trong xây dựng những mô hình tổ khai thác đánh bắt thủy sản; hoán cải đội tàu đủ chuẩn, phát triển dịch vụ hậu cần nghề biển đó là một trong lĩnh vực mũi nhọn chiến lược kinh tế biển. Chủ tịch nước đồng tình với những giải pháp của Bình Định trong xây dựng nông thôn mới; thay đổi diện mạo kinh tế xã hội địa phương.

Về khó khăn tồn tại, Chủ tịch nước chỉ rõ, dù dồn sức đầu tư tối đa, hạ tầng của Bình Định vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, cụ thể là việc quy hoạch và phát triển các tuyến đường giao thông huyết mạch vùng Trường Sơn Đông; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hồ đập thủy lợi.

Ủng hộ đề nghị của tỉnh về xây dựng quỹ hỗ trợ ngư dân, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự tăng trưởng của Bình Định về nghề biển, nghề rừng chưa tương xứng với tiềm năng; tỉnh cần khẩn trương rà soát những bất cập trong cả lĩnh vực đánh bắt hải sản và phát triển nghề rừng; từ đó huy động nguồn lực, ban hành chính sách hỗ trợ nông dân phát triển lâm, ngư nghiệp.

Giải đáp một số kiến nghị của tỉnh về triển khai dự án lọc hóa dầu, cổ phần vốn Nhà nước tại cảng Quy Nhơn, nâng cấp quốc lộ 19; bố trí vốn đầu tư để đảm bảo an toàn hồ chứa, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh chú ý đảm bảo phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh; lựa chọn các nhà đầu tư đủ năng lực; kết hợp thực hiện quy hoạch có tầm nhìn tương lai, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư đáp ứng yêu cầu hội nhập, sớm đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật Nông nghiệp của Mỹ ảnh hưởng tới ngành cá Việt Nam
Luật Nông nghiệp của Mỹ ảnh hưởng tới ngành cá Việt Nam

VOV.VN - Đó là lo ngại của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đề cập tới Luật Nông nghiệp mới của Mỹ.

Luật Nông nghiệp của Mỹ ảnh hưởng tới ngành cá Việt Nam

Luật Nông nghiệp của Mỹ ảnh hưởng tới ngành cá Việt Nam

VOV.VN - Đó là lo ngại của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đề cập tới Luật Nông nghiệp mới của Mỹ.

Đà Nẵng sẽ thí điểm chính quyền đô thị
Đà Nẵng sẽ thí điểm chính quyền đô thị

VOV.VN -Phó Thủ tướng: Bộ Chính trị đã đồng ý đưa TP HCM và thành phố Đà Nẵng là 2 đơn vị thí điểm chính quyền đô thị của cả nước

Đà Nẵng sẽ thí điểm chính quyền đô thị

Đà Nẵng sẽ thí điểm chính quyền đô thị

VOV.VN -Phó Thủ tướng: Bộ Chính trị đã đồng ý đưa TP HCM và thành phố Đà Nẵng là 2 đơn vị thí điểm chính quyền đô thị của cả nước

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Quảng Trị
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Quảng Trị

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra thực tế dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Quảng Trị

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Quảng Trị

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra thực tế dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Khai mạc phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ cũng cho ý kiến vào dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và xem xét, quyết định biên chế của Văn phòng Quốc hội.

Khai mạc phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ cũng cho ý kiến vào dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và xem xét, quyết định biên chế của Văn phòng Quốc hội.

Lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương
Lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương

VOV.VN -Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương

Lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương

VOV.VN -Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội sắp tới
Tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội sắp tới

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý báo cáo Quốc hội xin ý kiến tạm dừng việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp giữa năm.

Tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội sắp tới

Tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội sắp tới

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý báo cáo Quốc hội xin ý kiến tạm dừng việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp giữa năm.