Bình Định: Chưa phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra, giám sát nội bộ

VOV.VN-Ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng, việc phát hiện của cơ quan chức năng còn hạn chế; tỷ lệ không khởi tố, tạm đình chỉ với tin báo tố giác tội phạm còn cao.

Sáng nay (20/10), Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Uỷ viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn, thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Định.
Báo cáo của Thường trực Tỉnh ủy Bình Định tại buổi làm việc cho thấy, từ năm 2017 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực như: đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai.

Cơ quan chức năng phát hiện 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hành vi tham nhũng, chỉ đạo xử lý 5 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Ngành thanh tra đã phát hiện 300 tổ chức, đơn vị mắc sai phạm, kiến nghị thu hồi hơn 10 tỷ đồng, 1,5 triệu m2 đất các loại. Thông qua tiếp nhận xác minh tin báo tố giác tội phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế, đã khởi tố 7 vụ, 8 bị can.

Tuy vậy, tại tỉnh Bình Định, việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức, hiệu quả thấp; việc minh bạch về tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức; công tác phát hiện tham nhũng qua giải quyết tố cáo của công dân còn ít…

Việc phong tỏa tài khoản ngân hàng, truy thu tài sản tham nhũng vẫn còn hạn chế. Việc xét xử một số vụ án liên quan đến tham nhũng, hối lộ gặp khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, một số vụ là do phát hiện của Công an, chủ yếu qua Thanh tra là chính. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng liên quan đến tiền bạc, sổ sách giấy tờ, chứng từ... đối tượng đang hoạt động thì Công an không thể nào vào kiểm tra hồ sơ của họ được mà phải khởi tố vụ án mới được kiểm tra. Bên cạnh đó, công tác trinh sát cũng có những khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng, tỉnh Bình Định đã chủ động triển khai công tác phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, việc phát hiện của các cơ quan chức năng còn hạn chế; Tỷ lệ không khởi tố, tạm đình chỉ đối với tin báo tố giác tội phạm còn cao; Tiến độ xét xử một số vụ án còn chậm.

“Các vụ chúng ta xử lý không nghiêm. Chủ trương của Đảng yêu cầu là không có vùng cấm. Nhưng thực tế với báo cáo như thế này có sự nương nhẹ. Dân nói như thế này là có vùng cấm, do vậy cần nghiêm túc hơn. Với 5 vụ việc tạm đình chỉ, 7 vụ việc không khởi tố, đề nghị Ban Nội chính yêu cầu mang hồ sơ lên kiểm tra lại” – ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PCT Quốc hội kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Lạng Sơn
PCT Quốc hội kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Lạng Sơn

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao công tác chỉ đạo của tỉnh Lạng Sơn trong đấu tranh phòng, chống và xử lý các vụ việc tham nhũng.

PCT Quốc hội kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Lạng Sơn

PCT Quốc hội kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Lạng Sơn

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao công tác chỉ đạo của tỉnh Lạng Sơn trong đấu tranh phòng, chống và xử lý các vụ việc tham nhũng.

“Cử tri còn bất bình vì nạn “tham nhũng vặt” chưa giảm”
“Cử tri còn bất bình vì nạn “tham nhũng vặt” chưa giảm”

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn cho biết điều này khi trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước UBTVQH, sáng 17/10.

“Cử tri còn bất bình vì nạn “tham nhũng vặt” chưa giảm”

“Cử tri còn bất bình vì nạn “tham nhũng vặt” chưa giảm”

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn cho biết điều này khi trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước UBTVQH, sáng 17/10.

Xử lý người đứng đầu chưa tương xứng với các vụ tham nhũng
Xử lý người đứng đầu chưa tương xứng với các vụ tham nhũng

VOV.VN -Năm 2018 có 29 người đứng đầu bị xử lý hoặc đang xem xét để xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó 5 người bị xử lý hình sự.

Xử lý người đứng đầu chưa tương xứng với các vụ tham nhũng

Xử lý người đứng đầu chưa tương xứng với các vụ tham nhũng

VOV.VN -Năm 2018 có 29 người đứng đầu bị xử lý hoặc đang xem xét để xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó 5 người bị xử lý hình sự.

Chánh án TAND Tối cao: “Không để kéo dài các án tham nhũng“
Chánh án TAND Tối cao: “Không để kéo dài các án tham nhũng“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Phú Yên cần làm nghiêm, thực hiện đúng quy trình, xử lý không có vùng cấm trong chống tham nhũng.

Chánh án TAND Tối cao: “Không để kéo dài các án tham nhũng“

Chánh án TAND Tối cao: “Không để kéo dài các án tham nhũng“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Phú Yên cần làm nghiêm, thực hiện đúng quy trình, xử lý không có vùng cấm trong chống tham nhũng.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Hòa Bình
Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Hòa Bình

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Hoà Bình 5 năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Hòa Bình

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Hòa Bình

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Hoà Bình 5 năm qua.

Bình Dương cần nêu gương người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng
Bình Dương cần nêu gương người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc: Bình Dương cần nêu gương người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng...

Bình Dương cần nêu gương người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

Bình Dương cần nêu gương người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc: Bình Dương cần nêu gương người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng...

Chống tham nhũng: Phải dẹp “sân sau”, điều tra “giàu bất thường”
Chống tham nhũng: Phải dẹp “sân sau”, điều tra “giàu bất thường”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, cần tiếp tục kiểm soát, điều tra xác minh những người giàu bất thường, có tài sản bất minh; rà soát và dẹp “sân sau”.

Chống tham nhũng: Phải dẹp “sân sau”, điều tra “giàu bất thường”

Chống tham nhũng: Phải dẹp “sân sau”, điều tra “giàu bất thường”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, cần tiếp tục kiểm soát, điều tra xác minh những người giàu bất thường, có tài sản bất minh; rà soát và dẹp “sân sau”.

Công khai, minh bạch là “thuốc đặc trị” chống tham nhũng
Công khai, minh bạch là “thuốc đặc trị” chống tham nhũng

VOV.VN -Chưa bao giờ, những kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương về sai phạm trong Đảng lại được nhân dân đón nhận nhiệt thành như thời gian qua

Công khai, minh bạch là “thuốc đặc trị” chống tham nhũng

Công khai, minh bạch là “thuốc đặc trị” chống tham nhũng

VOV.VN -Chưa bao giờ, những kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương về sai phạm trong Đảng lại được nhân dân đón nhận nhiệt thành như thời gian qua