Bộ Chính trị tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết phát triển vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh đối với cả nước và khu vực Đông Dương.

Sáng 14/10 tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị. 

Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh đối với cả nước và khu vực Đông Dương; đất rộng, tiềm năng lớn, với diện tích 54.508 km2 (16,5% diện tích cả nước), dân số trên 5,9 triệu người (chiếm 5,1% dân số cả nước). Thống kê cho thấy, GRDP bình quân vùng giai đoạn 2002-2020 là 7,98%, tốc độ tăng GRDP và của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ của Tây Nguyên đều cao nhất trong các vùng.

GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 48,08 triệu đồng/người/năm, gấp 10,6 lần năm 2002. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng dịch vụ. Công nghiệp phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng công nghiệp đạt 12,79%, cao hơn bình quân cả nước (11,54%).

Tây Nguyên trở thành vùng sản xuất nông sản lớn (cà phê, cao su, chè, tiêu, bông, dược liệu, cây ăn quả, nguyên liệu giấy), nhiều mặt hàng chiếm tỉ trọng cao trong xuất khẩu của cả nước. Dịch vụ, du lịch có bước phát triển khá, hình thành các chuỗi phát triển du lịch liên vùng, đang trở thành vùng du lịch sinh thái-văn hóa có sức hấp dẫn. Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2002-2020 đạt 19%/năm, cao hơn bình quân cả nước và cao nhất các vùng…

Đây là hội nghị thứ 3 về phát triển vùng. Trước đó, vào tháng 4 năm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW  về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa 4 trụ cột
Thủ tướng: Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa 4 trụ cột

VOV.VN - Theo Thủ tướng, mục tiêu phát triển Tây Nguyên cần thống nhất, đặt trong tổng thể các mục tiêu chung. Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên kết hợp hài hòa, hợp lý trên 4 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường - quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng: Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa 4 trụ cột

Thủ tướng: Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa 4 trụ cột

VOV.VN - Theo Thủ tướng, mục tiêu phát triển Tây Nguyên cần thống nhất, đặt trong tổng thể các mục tiêu chung. Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên kết hợp hài hòa, hợp lý trên 4 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường - quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết sau 20 năm phát triển vùng Tây Nguyên
Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết sau 20 năm phát triển vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW đối với vùng Tây Nguyên.

Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết sau 20 năm phát triển vùng Tây Nguyên

Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết sau 20 năm phát triển vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW đối với vùng Tây Nguyên.

Thành lập diễn đàn đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên
Thành lập diễn đàn đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - 5 tỉnh, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng cùng CSIRO đã ký kết thoả thuận hợp tác Diễn đàn Đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên.

Thành lập diễn đàn đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên

Thành lập diễn đàn đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - 5 tỉnh, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng cùng CSIRO đã ký kết thoả thuận hợp tác Diễn đàn Đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên.