Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Thái Lan tăng hợp tác phòng, chống tội phạm

VOV.VN - Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp về phòng, chống tội phạm; trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và phương thức thủ đoạn phạm tội, các nguy cơ đe dọa an ninh trật tự của mỗi nước, nhất là tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy, khủng bố và tội phạm mua bán người…

Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7-10/12, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng dẫn đầu hôm 8/12 đã có các buổi làm việc với Lãnh đạo Cảnh sát Hoàng gia và Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan.

Tại các cuộc gặp giữa Thứ trưởng Lương Tam Quang với Phó Tư lệnh Cảnh sát, Đại tướng Surachate Hakparn và Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Voranut Khongmuang, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác ngày càng hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước. Thông qua các cơ chế hợp tác, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin chính trị, an ninh-tình báo, hợp tác tư pháp cũng như đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, mua bán người, xuất nhập cảnh và cư trú trái phép...

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Việt Nam coi Thái Lan là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN. Ông Quang nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đã và đang có nhiều diễn biến rất mau lẹ, cơ quan chức năng của hai nước cần tiếp tục hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước cũng như đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Phía Thái Lan khẳng định chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ góp phần củng cố, tăng cường hiểu biết và lòng tin lẫn nhau; cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã hợp tác tích cực, hỗ trợ bắt giữ và bàn giao nhiều đối tượng phạm tội lừa đảo qua mạng lẩn trốn tại Việt Nam trong thời gian qua. Phó Tổng Thư ký  Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan khẳng định, phía Thái Lan luôn sát cánh, hợp tác cùng Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Thái Lan sẽ không để cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hay một quốc gia nào lợi dụng lãnh thổ Thái Lan để chống phá các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.

Trên cơ sở trao đổi thẳng thắn về tình hình hợp tác thời gian qua, hai bên khẳng định cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2016 giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và các cơ chế hợp tác như Cuộc họp Nhóm công tác chung về hợp tác chính trị-an ninh. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp về phòng, chống tội phạm; trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và phương thức thủ đoạn phạm tội, các nguy cơ đe dọa an ninh trật tự của mỗi nước, nhất là tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy, khủng bố và tội phạm mua bán người.

Các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước sẽ tiếp tục phối hợp trong công tác xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia, đối tượng truy nã của nước này lẩn trốn ở nước kia, phù hợp với pháp luật mỗi nước và thông lệ quốc tế; thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định dẫn độ giữa hai nước. Hai bên sẽ nghiên cứu sớm triển khai cử Sĩ quan liên lạc thường trú tại mỗi nước nhằm tạo kênh hợp tác quan trọng trong bối cảnh tình hình tội phạm diễn biễn phức tạp.

Bên cạnh đó, Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Thái Lan cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc chuyển tải thông điệp của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như tham mưu Chính phủ hai nước các chủ trương, định hướng hợp tác để chỉ đạo các bộ, ngành chức năng thực hiện có hiệu quả, đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Chủ tịch Quốc hội thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối 8/12, tại Thủ đô Bangkok, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối 8/12, tại Thủ đô Bangkok, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Thái Lan
Diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Thái Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã dự Diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Thái Lan do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại Thái Lan và các cơ quan liên quan cùng tổ chức.

Diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Thái Lan

Diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Thái Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã dự Diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Thái Lan do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại Thái Lan và các cơ quan liên quan cùng tổ chức.

Tăng cường hợp tác giữa cơ quan tham mưu, giúp việc Quốc hội Việt Nam và Thái Lan
Tăng cường hợp tác giữa cơ quan tham mưu, giúp việc Quốc hội Việt Nam và Thái Lan

VOV.VN - Hai bên nhất trí củng cố, đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua nhiều hình thức, tăng cường trao đổi đoàn giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan để trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tham mưu, giúp việc cho Quốc hội và Hạ viện.

Tăng cường hợp tác giữa cơ quan tham mưu, giúp việc Quốc hội Việt Nam và Thái Lan

Tăng cường hợp tác giữa cơ quan tham mưu, giúp việc Quốc hội Việt Nam và Thái Lan

VOV.VN - Hai bên nhất trí củng cố, đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua nhiều hình thức, tăng cường trao đổi đoàn giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan để trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tham mưu, giúp việc cho Quốc hội và Hạ viện.

Việt Nam - Thái Lan nhất trí tăng cường hợp tác trên tinh thần cùng thắng
Việt Nam - Thái Lan nhất trí tăng cường hợp tác trên tinh thần cùng thắng

VOV.VN - Hai bên nhất trí phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2022 – 2027; phấn đấu đạt đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng và bền vững hơn.

Việt Nam - Thái Lan nhất trí tăng cường hợp tác trên tinh thần cùng thắng

Việt Nam - Thái Lan nhất trí tăng cường hợp tác trên tinh thần cùng thắng

VOV.VN - Hai bên nhất trí phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2022 – 2027; phấn đấu đạt đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng và bền vững hơn.

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nghị viện Việt Nam - Thái Lan
Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nghị viện Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2013 - 2023); thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghị viện song phương. 

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nghị viện Việt Nam - Thái Lan

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nghị viện Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2013 - 2023); thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghị viện song phương.