Tăng cường hợp tác giữa cơ quan tham mưu, giúp việc Quốc hội Việt Nam và Thái Lan

VOV.VN - Hai bên nhất trí củng cố, đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua nhiều hình thức, tăng cường trao đổi đoàn giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan để trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tham mưu, giúp việc cho Quốc hội và Hạ viện.

Chiều 7/12, nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội, tại Nhà Quốc hội Thái Lan, Thủ đô Bangkok, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có cuộc làm việc với Quyền Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan Arpath Sukhanunh.

Tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Quyền Tổng Thư ký Hạ viện Arpath Sukhanunh cùng nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trân trọng cảm ơn Quốc hội Thái Lan đã dành cho Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp vô cùng trọng thị và nồng ấm; cảm ơn Ban Thư ký Hạ viện đã phối hợp chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm.

Quyền Tổng Thư ký Hạ viện Arpath Sukhanunh bày tỏ vui mừng có cuộc gặp, làm việc trực tiếp với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các thành viên Ban Thư ký của Quốc hội Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cho rằng, đây là dịp rất quan trọng để hai bên cùng trao đổi về quan hệ hợp tác giữa cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, Hạ viện hai nước.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Quyền Tổng Thư ký Hạ viện Arpath Sukhanunh đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan vừa ký các Bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước lên mức độ cao hơn, sâu sắc hơn.

Quyền Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan khẳng định, Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký của Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký giữa Quốc hội hai nước và giữa Văn phòng Quốc hội, Ban Thư ký Hạ viện hai nước, từ đó đóng góp thiết thực vào việc tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã giới thiệu về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban Thư ký, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan; trao đổi về một số nội dung hợp tác cụ thể nhằm thiết thực triển khai ngay hai Bản ghi nhớ hợp tác.

Hai bên nhất trí củng cố, đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua nhiều hình thức, tăng cường trao đổi đoàn giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan để trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tham mưu, giúp việc cho Quốc hội và Hạ viện, thúc đẩy nâng cao năng lực của các đơn vị và đội ngũ nhân viên.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: so sánh hệ thống luật pháp về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội/Hạ viện; tổ chức và hoạt động của các cơ quan của Quốc hội/Hạ viện; quy trình lập pháp; hoạt động giám sát đối với cơ quan hành pháp; việc tổ chức phiên họp toàn thể; hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ nghiên cứu tới nghị sĩ; cung cấp thông tin, tổ chức hoạt động thăm quan, bảo tàng về Quốc hội/Hạ viện tới người dân, hoạt động giáo dục trải nghiệm về Quốc hội cho học sinh, sinh viên; xây dựng Quốc hội điện tử và các lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Thái Lan nhất trí tăng cường hợp tác trên tinh thần cùng thắng
Việt Nam - Thái Lan nhất trí tăng cường hợp tác trên tinh thần cùng thắng

VOV.VN - Hai bên nhất trí phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2022 – 2027; phấn đấu đạt đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng và bền vững hơn.

Việt Nam - Thái Lan nhất trí tăng cường hợp tác trên tinh thần cùng thắng

Việt Nam - Thái Lan nhất trí tăng cường hợp tác trên tinh thần cùng thắng

VOV.VN - Hai bên nhất trí phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2022 – 2027; phấn đấu đạt đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng và bền vững hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

VOV.VN - Trên cơ sở quan hệ gắn bó và những thành tựu hợp tác đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hai bên cần nỗ lực hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

VOV.VN - Trên cơ sở quan hệ gắn bó và những thành tựu hợp tác đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hai bên cần nỗ lực hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Bangkok, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan
Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Bangkok, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

VOV.VN - Thái Lan là quốc gia đầu tiên trong ASEAN thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam và đang tích cực thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022 – 2027.

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Bangkok, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Bangkok, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

VOV.VN - Thái Lan là quốc gia đầu tiên trong ASEAN thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam và đang tích cực thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022 – 2027.

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nghị viện Việt Nam - Thái Lan
Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nghị viện Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2013 - 2023); thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghị viện song phương. 

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nghị viện Việt Nam - Thái Lan

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nghị viện Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2013 - 2023); thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghị viện song phương. 

Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội
Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Thái Lan từ 7-10/12, truyền thông Thái Lan đưa nhiều tin, bài, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra nhiều kỳ vọng đột phá trong quan hệ hai nước.

Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội

Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Thái Lan từ 7-10/12, truyền thông Thái Lan đưa nhiều tin, bài, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra nhiều kỳ vọng đột phá trong quan hệ hai nước.