Thủ tướng Nga đến Trung Quốc lần thứ 2 sau 7 tháng

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (18/12) cho biết, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ tới Trung Quốc tổ chức gặp gỡ định kỳ lần thứ 28 giữa Thủ tướng hai nước từ ngày mai.

Theo thông cáo do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đưa ra chiều 18/12, nhận lời mời của Thủ tướng Lý Cường, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ tới nước này tổ chức Gặp gỡ định kỳ lần thứ 28 giữa Thủ tướng Trung Quốc và Nga từ 19-20/12.

Ông cho biết, gặp gỡ định kỳ giữa Thủ tướng hai nước là cơ chế quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện đồng thuận đạt được giữa nguyên thủ hai bên và điều phối hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa Trung Quốc và Nga. Cơ chế này được thành lập từ năm 1996 và tổ chức định kỳ hàng năm. Trong cuộc gặp lần này, hai bên sẽ đi sâu trao đổi về quan hệ song phương, hợp tác thực chất và các vấn đề cùng quan tâm.

Người phát ngôn nhấn mạnh, sang năm 2024, hai nước sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và khởi động Năm văn hóa Trung-Nga. Bắc Kinh mong muốn thông qua gặp gỡ định kỳ lần này làm sâu sắc hơn hợp tác song phương, tăng cường giao lưu nhân dân và địa phương giữa hai nước, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện Trung - Nga trong thời đại mới.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của Thủ tướng Nga sau 7 tháng. Hồi tháng 5 năm nay, ông vừa thăm chính thức Trung Quốc 2 ngày theo lời mời của Thủ tướng Lý Cường.

Truyền thông Nga dẫn nguồn tin của chính phủ nước này cho biết, Thủ tướng Mishustin sẽ hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với Thủ tướng Lý Cường​.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Trung Quốc dự họp SCO tại Ấn Độ
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Trung Quốc dự họp SCO tại Ấn Độ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ tới New Delhi, Ấn Độ vào tuần tới để tham dự các cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Trung Quốc dự họp SCO tại Ấn Độ

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Trung Quốc dự họp SCO tại Ấn Độ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ tới New Delhi, Ấn Độ vào tuần tới để tham dự các cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

"Thế giới càng hỗn loạn, quan hệ Nga-Trung Quốc càng phải tiến lên"
"Thế giới càng hỗn loạn, quan hệ Nga-Trung Quốc càng phải tiến lên"

VOV.VN - Phát biểu với báo giới ngày 17/3, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước đến Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là cột mốc quan trọng đối với quan hệ Trung – Nga thời đại mới.

"Thế giới càng hỗn loạn, quan hệ Nga-Trung Quốc càng phải tiến lên"

"Thế giới càng hỗn loạn, quan hệ Nga-Trung Quốc càng phải tiến lên"

VOV.VN - Phát biểu với báo giới ngày 17/3, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước đến Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là cột mốc quan trọng đối với quan hệ Trung – Nga thời đại mới.

Quan hệ Nga-Trung quốc bước vào kỷ nguyên mới
Quan hệ Nga-Trung quốc bước vào kỷ nguyên mới

VOV.VN - Ngày 17/3, trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống V.Putin và Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình sẽ trực tiếp ký 2 trong tổng số hơn 10 văn kiện đang được chuẩn bị, sau khi kết thúc các cuộc hội đàm.

Quan hệ Nga-Trung quốc bước vào kỷ nguyên mới

Quan hệ Nga-Trung quốc bước vào kỷ nguyên mới

VOV.VN - Ngày 17/3, trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống V.Putin và Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình sẽ trực tiếp ký 2 trong tổng số hơn 10 văn kiện đang được chuẩn bị, sau khi kết thúc các cuộc hội đàm.