Trung Quốc rút ngắn thời gian tiêm liều vaccine Covid-19 nhắc lại

VOV.VN - Nhằm chuẩn bị ứng phó với một đợt dịch Covid-19 được dự đoán là có thể xảy ra trong 6 tháng sau đợt bùng phát quy mô lớn trên toàn quốc hồi cuối năm ngoái, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 10/4 đã công bố phương án tiêm chủng mới, trong đó thời gian tiêm mũi nhắc lại đầu tiên sẽ rút xuống còn 3 tháng.

Phương án tiêm chủng nhằm ứng phó với đợt bùng phát Covid-19 mới có thể xảy ra trong thời gian tới do Cơ chế phối hợp phòng chống dịch của Quốc vụ viện Trung Quốc công bố nêu rõ, trọng tâm công tác tiêm chủng của nước này hiện nay là thu hẹp khoảng cách về mức độ miễn dịch giữa các nhóm đối tượng, giảm hơn nữa nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong của người dân.

Theo phương án mới, những người đã mắc Covid-19 và chưa hoàn thành việc chủng ngừa cơ bản có thể tiêm một liều vaccine sau khi nhiễm bệnh 3 tháng. Đối với những người trên 18 tuổi đã hoàn thành tiêm chủng cơ bản, khoảng cách thời gian tiêm liều nhắc lại đầu tiên cũng được điều chỉnh thành từ 3 tháng trở lên thay vì 6 tháng như trước đây.

​Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, mặc dù hiện nay dịch bệnh ở nước này chỉ bùng phát lẻ ​​tẻ, nhưng Covid-19 vẫn chưa biến mất và đang tiếp tục lây lan. Dự đoán phổ biến là một đợt dịch mới có thể bùng phát ở Trung Quốc trong vòng 6 tháng, nhưng khả năng cao sẽ không biến thành làn sóng lớn trên toàn quốc như đã xảy ra hồi tháng 12/2022. Tuy nhiên, nước này vẫn cần thiết lập hàng rào miễn dịch trong dân nhằm ứng phó với đợt bùng phát mới. Do vậy, theo các chuyên gia y tế, việc rút ngắn thời gian tiêm vaccine sẽ giúp Trung Quốc bảo vệ tốt hơn cho những người có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong cao trong các đợt bùng phát tiếp theo.

Phương án mới cũng cho biết, vaccine được sử dụng để tiêm chủng cơ bản cho nhóm đối tượng chưa mắc bệnh sẽ được thực hiện theo các yêu cầu trước đó, các loại vaccine tiểu đơn vị protein có tên là SCTV01E và vaccine mRNA được khuyến nghị ưu tiên sử dụng để tiêm liều tăng cường. Hai loại vaccine này cũng được khuyến nghị ưu tiên sử dụng cho những người trưởng thành đã mắc Covid-19 nhưng chưa hoàn thành tiêm chủng cơ bản.

Trước đó, hôm 22/3, Tập đoàn Dược phẩm CSPC của Trung Quốc ra thông báo cho biết, vaccine Covid-19 công nghệ mRNA do tập đoàn này sản xuất đã được cấp phép đưa vào sử dụng khẩn cấp, trở thành vaccine mRNA phát triển trong nước đầu tiên được sử dụng ở quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO dự kiến dỡ tình trạng khẩn cấp Covid-19 trong năm nay
WHO dự kiến dỡ tình trạng khẩn cấp Covid-19 trong năm nay

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/4 cho biết, dự kiến Tổ chức Y tế Thế giới sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về Covid-19 vào một thời điểm trong năm nay, nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể hơn.

WHO dự kiến dỡ tình trạng khẩn cấp Covid-19 trong năm nay

WHO dự kiến dỡ tình trạng khẩn cấp Covid-19 trong năm nay

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/4 cho biết, dự kiến Tổ chức Y tế Thế giới sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về Covid-19 vào một thời điểm trong năm nay, nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể hơn.

Ba Lan sẽ tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 5 từ giữa tháng 4/2023
Ba Lan sẽ tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 5 từ giữa tháng 4/2023

VOV.VN - Trong một thông báo hôm qua (31/3), Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết chiến dịch tiêm chủng mới của Ba Lan sẽ bắt đầu vào ngày 15/4/2023.

Ba Lan sẽ tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 5 từ giữa tháng 4/2023

Ba Lan sẽ tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 5 từ giữa tháng 4/2023

VOV.VN - Trong một thông báo hôm qua (31/3), Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết chiến dịch tiêm chủng mới của Ba Lan sẽ bắt đầu vào ngày 15/4/2023.

Số ca Covid-19 tại Ấn Độ cao nhất trong vòng 5 tháng
Số ca Covid-19 tại Ấn Độ cao nhất trong vòng 5 tháng

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (29/3) đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong vòng 5 tháng. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, trong 24 giờ qua, có tổng cộng 2.151 trường hợp nhiễm mới Covid-19 tại nước này, trong đó có 7 trường hợp tử vong.

Số ca Covid-19 tại Ấn Độ cao nhất trong vòng 5 tháng

Số ca Covid-19 tại Ấn Độ cao nhất trong vòng 5 tháng

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (29/3) đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong vòng 5 tháng. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, trong 24 giờ qua, có tổng cộng 2.151 trường hợp nhiễm mới Covid-19 tại nước này, trong đó có 7 trường hợp tử vong.