Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay 27/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng ngài Olivier Brochet sang nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam; chúc ngài tân Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Cộng hòa Pháp nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Cộng hòa Pháp thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực phòng, chống các loại tội phạm như tội phạm hình sự, ma túy, sử dụng công nghệ cao, khủng bố, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Cộng hòa Pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đối khí hậu, an ninh lương thực; phòng chống rửa tiền; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, an ninh hàng không, bảo vệ dữ liệu cá nhân; chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong công tác phòng chống khủng bố, quản lý khủng hoảng...Phối hợp nghiên cứu, tổ chức đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp nhằm củng cố hành lang pháp lý trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm lập trường, tham vấn về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; Tiếp tục tăng cường các chính sách, sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời đề nghị Cộng hòa Pháp tiếp tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách của Công an Việt Nam về bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, phòng, chống khủng bố, tội phạm tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép, tội phạm lạm dụng trẻ em cũng như tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Bày tỏ vui mừng được cử sang làm Đại sứ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hợp tác hai nước nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Cộng hòa Pháp với Bộ Công an Việt Nam nói riêng, đang không ngừng phát triển và mở rộng về nhiều mặt, Đại sứ Olivier Brochet khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ nỗ lực vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; đồng thời, ủng hộ cũng như sẽ làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Cộng hòa Pháp, qua đó đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận ý kiến của ĐBQH về xử phạt nồng độ cồn
Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận ý kiến của ĐBQH về xử phạt nồng độ cồn

VOV.VN - Chiều 24/11, Quốc hội thảo luận dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, với 22 đại biểu phát biểu góp ý và 6 đại biểu tranh luận.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận ý kiến của ĐBQH về xử phạt nồng độ cồn

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận ý kiến của ĐBQH về xử phạt nồng độ cồn

VOV.VN - Chiều 24/11, Quốc hội thảo luận dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, với 22 đại biểu phát biểu góp ý và 6 đại biểu tranh luận.

Đại tướng Tô Lâm: Đánh giá thận trọng đề xuất “mức nồng độ cồn được phép lái xe”
Đại tướng Tô Lâm: Đánh giá thận trọng đề xuất “mức nồng độ cồn được phép lái xe”

VOV.VN - Trước ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định mức tỷ lệ nồng độ cồn cụ thể được phép lái xe tham gia giao thông, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng.

Đại tướng Tô Lâm: Đánh giá thận trọng đề xuất “mức nồng độ cồn được phép lái xe”

Đại tướng Tô Lâm: Đánh giá thận trọng đề xuất “mức nồng độ cồn được phép lái xe”

VOV.VN - Trước ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định mức tỷ lệ nồng độ cồn cụ thể được phép lái xe tham gia giao thông, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng.