Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Phó Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ

VOV.VN - Hôm nay, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài David Bowdich, Phó Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ.

Hôm nay, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài David Bowdich, Phó Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Phó Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, vào tháng 4/2019, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Nhấn mạnh, văn bản hợp tác này, cùng với những thỏa thuận hợp tác đã ký trước đây giữa hai bên đã đóng vai trò then chốt, tạo ra xung lực mạnh mẽ cho hợp tác chuyên ngành thực thi pháp luật nói riêng và quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung trong thời gian tới. 

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai bên thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng như: Hai bên đã triển khai có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, chia sẻ thông tin đối tượng khủng bố...; trao đổi thông tin đấu tranh chuyên án, hỗ trợ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em... qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Bộ trưởng Tô Lâm và Ngài David Bowdich.

Ngài David Bowdich vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua; nhấn mạnh đây là tiền đề quan trọng để hai bên củng cố, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác hiện có, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới trong thời gian tới.

Ngài David Bowdich khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam nói chung, giữa Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, vì lợi ích an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân hai nước../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương các đơn vị phá đường dây sản xuất xăng giả
Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương các đơn vị phá đường dây sản xuất xăng giả

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để truy tố đối tượng.

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương các đơn vị phá đường dây sản xuất xăng giả

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương các đơn vị phá đường dây sản xuất xăng giả

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để truy tố đối tượng.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga
Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

VOV.VN -Thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga không ngừng được củng cố, phát triển.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

VOV.VN -Thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga không ngừng được củng cố, phát triển.

Đại biểu Quốc hội: Bộ trưởng Tô Lâm không né tránh, vòng vo
Đại biểu Quốc hội: Bộ trưởng Tô Lâm không né tránh, vòng vo

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, Bộ trưởng Tô Lâm đã lắng nghe ý kiến của các đại biểu, trả lời không vòng vo, né tránh.

Đại biểu Quốc hội: Bộ trưởng Tô Lâm không né tránh, vòng vo

Đại biểu Quốc hội: Bộ trưởng Tô Lâm không né tránh, vòng vo

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, Bộ trưởng Tô Lâm đã lắng nghe ý kiến của các đại biểu, trả lời không vòng vo, né tránh.