Cải cách tư pháp đang được đẩy mạnh

(VOV)-Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh khi trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện KSNDTC, Thẩm phán TAQS Trung ương..

Chiều nay (18/7), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ công bố chức danh và trao quyết định bổ nhiệm cho 34 thẩm phán TANDTC và Tòa án  Quân sự Trung ương, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định bổ nhiệm 

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và thẩm phán TANDTC và Tòa án Quân sự Trung ương. Đây  là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của từng cán nhân, là kết quả của công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ của ngành kiểm sát, tòa án, đồng thời thể hiện sự quan tâm ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của các cơ quan tư pháp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, công cuộc cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng, đang được đẩy mạnh, nhiều vấn đề cấp bách đang được đặt ra đối với các cơ quan tư pháp nói chung trong đó có Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. Đó là việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, nâng cao công tác xét xử của toàn án, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí vừa được bổ nhiệm phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Những định hướng trên thể hiện sự quan tâm đánh giá cao của đảng, Nhà nước ta đối với vị trí vai trò và những đóng góp đặc biệt quan trọng của ngành tòa án, kiểm sát cho nền tư pháp xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới ngành tòa án và kiểm sát  tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tích đạt được, phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa vì mục tiêu  “xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”. Đặc biệt đội ngũ thảm phán, kiểm sát viên phải là đội ngũ vững vàng về chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và trách nhiệm trong công việc, trong cuộc sống của mình trước nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí vừa được bổ nhiệm phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao: “Tôi đề nghị các đồng chí thẩm phán, kiểm sát viên phải nhận thức đầy đủ vinh dự và trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ...phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, dũng cảm đấu tranh vì công lý, vượt qua mọi cám dỗ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “phụng công thủ pháp, chí công, vô tư”, “hiểu dân, gần dân, giúp dân và học dân” để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Với những kinh nghiệm đã được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có tín nhiệm, Chủ tịch nước tin tưởng, 34 đồng chí mới được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên và Thẩm phán lần này sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trên cương vị công tác được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần cùng đội ngũ thẩm phán kiểm sát viên thực hiện thành công các nhiệm vụ của ngành tòa án, viện kiểm sát trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngành TAND và Viện Kiểm sát nhân dân tương xứng với vai trò, vị trí, chức năng của mỗi ngành, bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả cao hơn đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngành TAND và Viện Kiểm sát nhân dân tương xứng với vai trò, vị trí, chức năng của mỗi ngành, bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả cao hơn đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Trung Quốc công bố Sách Trắng về cải cách tư pháp
Trung Quốc công bố Sách Trắng về cải cách tư pháp

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc cho công bố Sách Trắng về lĩnh vực này.

Trung Quốc công bố Sách Trắng về cải cách tư pháp

Trung Quốc công bố Sách Trắng về cải cách tư pháp

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc cho công bố Sách Trắng về lĩnh vực này.

Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi triển khai cải cách tư pháp
Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi triển khai cải cách tư pháp

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đà Nẵng cầm trở thành địa phương đi đầu, làm điểm cho cả nước triển khai Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.

Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi triển khai cải cách tư pháp

Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi triển khai cải cách tư pháp

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đà Nẵng cầm trở thành địa phương đi đầu, làm điểm cho cả nước triển khai Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch nước làm việc với Ban cải cách tư pháp
Chủ tịch nước làm việc với Ban cải cách tư pháp

(VOV) -Chủ tịch nước yêu cầu thời gian này các thành viên ban cải cách tư pháp cần tập trung cho nội dung Hiến pháp sửa đổi.

Chủ tịch nước làm việc với Ban cải cách tư pháp

Chủ tịch nước làm việc với Ban cải cách tư pháp

(VOV) -Chủ tịch nước yêu cầu thời gian này các thành viên ban cải cách tư pháp cần tập trung cho nội dung Hiến pháp sửa đổi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với BCĐ cải cách tư pháp TT-Huế
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với BCĐ cải cách tư pháp TT-Huế

Thừa Thiên Huế phải đi đầu trong cải cách tư pháp nhưng phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, bảo vệ chân lý, bảo vệ con người đúng với tinh thần đổi mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với BCĐ cải cách tư pháp TT-Huế

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với BCĐ cải cách tư pháp TT-Huế

Thừa Thiên Huế phải đi đầu trong cải cách tư pháp nhưng phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, bảo vệ chân lý, bảo vệ con người đúng với tinh thần đổi mới

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban Cải cách Tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban Cải cách Tư pháp

(VOV) -Phiên họp nhằm góp ý vào báo cáo của ban chỉ đạo về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban Cải cách Tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban Cải cách Tư pháp

(VOV) -Phiên họp nhằm góp ý vào báo cáo của ban chỉ đạo về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.