Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

VOV.VN - Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng có 67/71 phiếu tín nhiệm cao.

Ngày 12/12, ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 28 chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

 Lâm Đồng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 28 chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Theo kết quả được công bố, người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 67/71 phiếu là ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Đứng thứ 2 là ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và bà Trương Thị Lệ, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, cùng có số phiếu tín nhiệm cao là 64/71 phiếu và tín nhiệm thấp là 0 phiếu.

Người có nhiều phiếu tín nhiệp thấp là bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng với 15/71 phiếu, 31 phiếu tín nhiệm cao và 25 phiếu tín nhiệm.

Kế đó là ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có số phiếu tín nhiệm thấp là 9/71 phiếu, 38 phiếu tín nhiệm cao và 24 phiếu tín nhiệm; ông Đặng Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Tài chính với số phiếu tín nhiệm thấp là 9/71 phiếu, 40 phiếu tín nhiệm cao và 20 phiếu tín nhiệm.

Sau khi nghe báo cáo kết quả, các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu với 100% đại biểu tán thành.

Phát biểu sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, kết quả này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của những người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Từ đó góp phần rất lớn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lâm Đồng trong cac năm qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị, những người có phiếu tín nhiệm cao cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Với những người có phiếu tín nhiệm không được cao, có số phiếu tín nhiệm thấp thì cũng cần nghiên cứu, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành trọng trách mà cử tri và nhân dân, cũng như các đại biểu HĐND tỉnh giao phó, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là nâng cao đời sống cho bà con nhân dân trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ
Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ

VOV.VN -Việc lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay, mà có tính chất răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính.

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ

VOV.VN -Việc lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay, mà có tính chất răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính.

Ai có "tín nhiệm cao ít nhất, tín nhiệm thấp nhiều nhất" Bình Định?
Ai có "tín nhiệm cao ít nhất, tín nhiệm thấp nhiều nhất" Bình Định?

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định là người có phiếu tín nhiệm cao ít nhất (chiếm 35%) và có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (chiếm 15%).

Ai có "tín nhiệm cao ít nhất, tín nhiệm thấp nhiều nhất" Bình Định?

Ai có "tín nhiệm cao ít nhất, tín nhiệm thấp nhiều nhất" Bình Định?

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định là người có phiếu tín nhiệm cao ít nhất (chiếm 35%) và có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (chiếm 15%).

Quá nửa chức danh UBND tỉnh Bắc Kạn có số phiếu tín nhiệm cao dưới 50%
Quá nửa chức danh UBND tỉnh Bắc Kạn có số phiếu tín nhiệm cao dưới 50%

VOV.VN - Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Kạn lần thứ 10 có quá nửa chức danh khối UBND  chỉ đạt dưới 50% số phiếu tín cao.

Quá nửa chức danh UBND tỉnh Bắc Kạn có số phiếu tín nhiệm cao dưới 50%

Quá nửa chức danh UBND tỉnh Bắc Kạn có số phiếu tín nhiệm cao dưới 50%

VOV.VN - Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Kạn lần thứ 10 có quá nửa chức danh khối UBND  chỉ đạt dưới 50% số phiếu tín cao.

Thừa Thiên-Huế: Bí thư Tỉnh ủy có 100% tín nhiệm cao
Thừa Thiên-Huế: Bí thư Tỉnh ủy có 100% tín nhiệm cao

VOV.VN -Sáng nay (7/12), Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa 7 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Thừa Thiên-Huế: Bí thư Tỉnh ủy có 100% tín nhiệm cao

Thừa Thiên-Huế: Bí thư Tỉnh ủy có 100% tín nhiệm cao

VOV.VN -Sáng nay (7/12), Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa 7 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn lãnh đạo công an
HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn lãnh đạo công an

VOV.VN - HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; chất vấn lãnh đạo Công an tỉnh về "tín dụng đen".

HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn lãnh đạo công an

HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn lãnh đạo công an

VOV.VN - HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; chất vấn lãnh đạo Công an tỉnh về "tín dụng đen".

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất
Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất

VOV.VN -Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La là người có phiếu ‘tín nhiệm thấp” cao nhất, 39/70 phiếu, chiếm 54,93%

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất

VOV.VN -Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La là người có phiếu ‘tín nhiệm thấp” cao nhất, 39/70 phiếu, chiếm 54,93%

Giám đốc Sở Công thương Lai Châu có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất
Giám đốc Sở Công thương Lai Châu có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

VOV.VN - Kết quả cho thấy, người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là ông Nguyễn Sỹ Chín, Giám đốc Sở Công thương Lai Châu.

Giám đốc Sở Công thương Lai Châu có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Giám đốc Sở Công thương Lai Châu có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

VOV.VN - Kết quả cho thấy, người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là ông Nguyễn Sỹ Chín, Giám đốc Sở Công thương Lai Châu.