Chủ tịch nước: Cần vận dụng bài học từ chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

VOV.VN - Chủ tịch nước cho rằng, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã mang lại nhiều bài học giá trị. Đây là những bài học cần được vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chiều nay (19/12), tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và đón Chủ tịch nước thăm, làm việc tại Quân chủng đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 76 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các đồng chí là cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia chiến đấu góp phần làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ trên không.

Năm 1972, trước nguy cơ chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” sụp đổ hoàn toàn, Mỹ tiến hành chiến dịch tập kích đường không vào Hà Nội, Hải Phòng và một số mục tiêu quan trọng trên miền Bắc nước ta. Mỹ đã huy động lực lượng lớn nhất kể từ sau đại chiến thế giới lần thứ II tới thời điểm đó với hàng trăm máy bay B-52 là hàng ngàn máy bay chiến thuật tối tân, hiện đại và tàu sân bay, tàu chiến, hơn 100 ngàn tấn bom, đạn các loại.

Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; với ý chí kiên cường của toàn dân tộc và sự chủ động, sáng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam, các lực lượng vũ trang nhân dân, mà nòng cốt là Quân chủng Phòng không-Không quân và nhân dân miền Bắc, ngay từ trận đầu ra quân, đêm 18/12/1972, ta đã bắn rơi tại chỗ “siêu pháo đài bay B-52”. Trong 12 ngày đêm, 34 máy bay B-52 cùng hàng chục máy bay chiến thuật các loại bị bắn rơi. 7 giờ sáng 30/12, Mỹ tuyên bố dừng ném bom từ Vĩ tuyến 20 trở ra và chấp nhận bước vào bàn đám phán.  

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không đã làm sụp đổ hoàn toàn “thần tượng bất khả chiến bại của không lực Hoa Kỳ”: Chiến thắng đã thể hiện đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng ta, quân đội ta, là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, của thế trận phòng không nhân dân; là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh thần của toàn dân tộc Việt Nam; là ý chí, quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.

Đối với dân tộc ta, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến công oanh liệt, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ XX; mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đối với thời đại, đây là chiến thắng của chế độ xã hội chủ nghĩa, là đòn đánh lịch sử đánh bại sức mạnh quân sự hùng hậu của nghĩa đế quốc, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới; làm tăng thêm sức mạnh, củng cố niềm tin cho các lực lượng đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội".

Từ chiến thắng này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, có nhiều bài học giá trị cần được vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, như: kiên định đường lối lãnh đạo của Đảng, xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng - nhân tố quyết định giành thắng lợi; sự chỉ đạo chiến lược và chiến dịch tài tình, sắc bén trên cơ sở nắm chắc tình hình địch, sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống xảy ra; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại; sự sáng tạo, tự chủ, tự lực, tự cường; bài học về sự giúp đỡ thủy chung, trong sáng của bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ lực lượng Phòng không-Không quân đã dũng cảm hy sinh, không quản gian khổ để cùng với quân và dân cả nước làm nên những chiến thắng vẻ vang.

Chủ tịch nước đánh giá cao Quân chủng Phòng không-Không quân thời gian qua  hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với huấn luyện, Quân chủng đã tự đào tạo được đội ngũ phi công quân sự, phi công hàng không dân dụng. Đặc biệt, vừa qua, nhân tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần đầu tiên, lực lượng Không quân đã tổ chức bay biểu diễn rất thuần thục, đẹp mắt, thể hiện sức mạnh của QĐND Việt Nam và Quân chủng, để lại những hình ảnh ấn tượng trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Biểu dương những thành tích xuất sắc của Quân chủng Phòng không-Không quân  gần 60 năm qua, Chủ tịch nước cũng nêu những thách thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đồng thời yêu cầu Quân chủng cần phát huy truyền thống anh hùng, chú trọng xây dựng lực lượng thật sự mạnh cả về con người và vũ khí, trang bị, lấy xây dựng con người là trung tâm - nhân tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, âm mưu thủ đoạn của dịch, nhất là đối tượng tác chiến phòng không để có những phương án tác chiến chính xác, kịp thời; không ngừng hoàn thiện thế trận phòng không gắn với thế trận phòng thủ trên từng khu vực; đảm bảo chủ động trong mọi tình huống, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, nhất là trước khả năng địch tấn công từ trên không, trên biển; bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cùng với đó là không ngừng nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại. Coi trọng nâng cao chất lượng công hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác. Trong công tác quản lý, huấn luyện, điều hành bay cần bảo đảm an toàn bay, tuyệt đối không để xảy ra các sự cố, gây mất an toàn. Tích cực nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ quân sự trong lĩnh vực phòng không-không quân, trong đó chú ý nghiên cứu phòng, chống tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao của địch để vận dụng trong điều kiện mới, phù hợp với điều kiện tác chiến của Quân đội ta.

Với truyền thống hào hùng trong gần 60 năm qua, Chủ tịch nước tin tưởng, Quân chủng Phòng không-Không sẽ hoàn thành vẻ vang các nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

34 chiếc B52 bị bắn hạ trong 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”
34 chiếc B52 bị bắn hạ trong 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”

VOV.VN - Trong cuộc chiến đấu 12 ngày đêm chống tập kích đường không của đế quốc Mỹ, các lực lượng của ta đã bắn rơi 34 chiếc B52, trong đó 16 chiếc bị bắn rơi tại chỗ, 18 chiếc bị thương và rơi ngoài lãnh thổ Việt Nam.

34 chiếc B52 bị bắn hạ trong 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”

34 chiếc B52 bị bắn hạ trong 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”

VOV.VN - Trong cuộc chiến đấu 12 ngày đêm chống tập kích đường không của đế quốc Mỹ, các lực lượng của ta đã bắn rơi 34 chiếc B52, trong đó 16 chiếc bị bắn rơi tại chỗ, 18 chiếc bị thương và rơi ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không"
Triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không"

VOV.VN - Sáng nay (15/12), tại TP.HCM, Quân khu 7 phối hợp cùng Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không".

Triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không"

Triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không"

VOV.VN - Sáng nay (15/12), tại TP.HCM, Quân khu 7 phối hợp cùng Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không".

Trung tướng Phạm Tuân và trận chiến Điện Biên Phủ trên không 50 năm về trước
Trung tướng Phạm Tuân và trận chiến Điện Biên Phủ trên không 50 năm về trước

Nói về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, Trung tướng Phạm Tuân – phi công Việt Nam đầu tiên bắn hạ được máy bay B-52 của Mỹ vào năm 1972 cho biết vào thời điểm đó, khi chưa bắn hạ được máy bay địch, áp lực dành cho lực lượng không quân là rất lớn.

Trung tướng Phạm Tuân và trận chiến Điện Biên Phủ trên không 50 năm về trước

Trung tướng Phạm Tuân và trận chiến Điện Biên Phủ trên không 50 năm về trước

Nói về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, Trung tướng Phạm Tuân – phi công Việt Nam đầu tiên bắn hạ được máy bay B-52 của Mỹ vào năm 1972 cho biết vào thời điểm đó, khi chưa bắn hạ được máy bay địch, áp lực dành cho lực lượng không quân là rất lớn.