Chủ tịch nước chúc Tết Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên

VOV.VN - Chiều 1/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh Tây Nguyên, lực lượng Quân đội và các đơn vị có liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án tác chiến phòng, chống bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin... Tích cực tấn công triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm có sử dụng vũ khí, truy bắt nhiều đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chủ động tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ gây rối về an ninh, trật tự... Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đóng quân xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường, nêu những tấm gương sáng trong công tác, chiến đấu, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Đặc biệt, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1 thuộc Trung đoàn đã hai lần vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, đóng góp quan trọng của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Các thế lực thù địch, phản động vẫn chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, trong đó Tây Nguyên là địa bàn các thế lực thù địch tập trung chống phá.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước yêu cầu cùng với lực lượng Công an nhân dân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

“Cần chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn để làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Tăng cường huấn luyện, diễn tập phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Là lực lượng chủ công, nòng cốt, là “quả đấm thép” của lực lượng Công an nhân dân, Trung đoàn cần chủ động về lực lượng, sẵn sàng tăng cường cho các địa phương trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết tuyệt đối an toàn”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Trung đoàn cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tích cực học tập, rèn luyện về mọi mặt để củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà lưu niệm cho Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Xuân Mậu Tuất đang đến gần, cả dân tộc ta đang chào đón một mùa Xuân mới. Trong những ngày vui hạnh phúc sum họp gia đình, nhiều đồng chí trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên vẫn thường trực làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống yên vui của nhân dân.

Các đồng chí đã hy sinh tình cảm gia đình, hạnh phúc của cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng và ghi nhận sự hy sinh, đóng góp của các đồng chí”.

Nhân dịp năm mới 2018 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên nói riêng.

Chủ tịch nước chúc các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn dồi dào sức khỏe, lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mãi mãi xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thuê ở phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi Nga là đối tác ưu tiên trong hợp tác kỹ thuật quân sự, hợp tác dựa trên sự tin cậy cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi Nga là đối tác ưu tiên trong hợp tác kỹ thuật quân sự, hợp tác dựa trên sự tin cậy cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự tổng kết Văn phòng Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự tổng kết Văn phòng Chủ tịch nước

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng sớm triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghệ thông tin, hiện đại hóa công sở, thực hiện văn phòng điện tử. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự tổng kết Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự tổng kết Văn phòng Chủ tịch nước

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng sớm triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghệ thông tin, hiện đại hóa công sở, thực hiện văn phòng điện tử. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Singapore và Đại sứ Ai Cập
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Singapore và Đại sứ Ai Cập

VOV.VN - Sáng 24/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Singapore Catherine Wong Siow Ping và Đại sứ Ai Cập Youssef Kamal Boutros Hana.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Singapore và Đại sứ Ai Cập

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Singapore và Đại sứ Ai Cập

VOV.VN - Sáng 24/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Singapore Catherine Wong Siow Ping và Đại sứ Ai Cập Youssef Kamal Boutros Hana.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn Quân đoàn tập trung nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn Quân đoàn tập trung nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo.