Chủ tịch nước dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Văn phòng Chủ tịch nước

VOV.VN - Chiều nay, 12/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và trao tặng Huân chương cho các tập thể, cá nhân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị; cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Năm qua, với những kết quả toàn diện của công tác đối nội và đối ngoại mà Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước đã thực hiện, đã góp phần tích cực vào thành công chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả này, có sự đóng góp trực tiếp của Văn phòng Chủ tịch nước trong vai trò tham mưu, phục vụ nhiệm vụ chính trị của của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, những người lãnh đạo cao nhất của nhà nước ta. 

Theo báo cáo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước, năm qua, Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung một cách bài bản, phục vụ triển khai và xây dựng các đề án lớn mà Chủ tịch nước là Trưởng Ban Chỉ đạo, đó là về cải cách tư pháp, về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong thời gian dịch Covid-19 lây lan đỉnh điểm đầu năm 2022, Văn phòng Chủ tịch nước đã phối hợp hiệu quả với các địa phương chuẩn bị tốt về nội dung để Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với 27 tỉnh, thành và Phó Chủ tịch nước thăm, làm việc tại 15 địa phương ở khắp các vùng miền trong cả nước, qua đó định hướng, gợi mở nhiều giải pháp và động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với việc Chủ tịch nước quyết định khen thưởng gần 58 nghìn huân, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước và tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cho 458 tác giả, một nét mới trong năm qua, Văn phòng Chủ tịch nước đã linh hoạt, nhanh nhạy đề xuất Chủ tịch nước gửi thư khen người tốt việc tốt, tạo hiệu ứng xã hội rất tích cực và làm lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Trong các hoạt động đối ngoại, Văn phòng Chủ tịch nước đã tham mưu, đề xuất, phối hợp phục vụ tốt các chương trình đối ngoại của Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Singapore, Hàn Quốc, Indonesia, thăm chính thức và dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thái Lan, viếng cố Thủ tướng Nhật Bản; đón 5 đoàn Nguyên thủ Quốc gia thăm Việt Nam... Phục vụ Phó Chủ tịch nước dự 03 Hội nghị Quốc tế tại Thái Lan, Kazakhstan, Tuy-ni-di; dự lễ nhậm chức của Tổng thống và Phó Tổng thống Philippines; thăm song phương Croatia, Kazakhstan... đón nhiều đoàn quốc tế. 

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Văn phòng năm qua đã đoàn kết, tạo nên một khí thế mới, chất lượng cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Uy tín của Văn phòng Chủ tịch nước được nâng lên, đạt nhiều thành tích cao, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Văn phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất những vấn đề quan trọng lên Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước; làm tốt việc nắm thông tin, phân tích, dự báo một cách chủ động hơn để báo cáo Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước. Công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu khi đã chủ động nắm bắt thông tin, phát hiện các tấm gương người tốt, việc tốt, tham mưu hình thức thư khen và khen thưởng đa dạng, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. 

Thực hiện tốt công tác tham mưu đề xuất trong công tác đối nội, thăm hỏi, động viên đồng chí đồng bào cả nước, nhất là các vùng nhân dân còn khó khăn. Công tác hậu cần, lễ tân, phục vụ ngày càng được nâng cao, văn minh, lịch sự và tiết kiệm ngân sách. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Văn phòng Chủ tịch nước đã chuẩn bị kỹ lưỡng, phục vụ tốt các nhiệm vụ đối ngoại của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước; thực hiện tốt chương trình kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới của Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ:

Nội dung: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu năm 2023 nhất định phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022. Ngắn gọn như vậy nhưng phải thấm sâu vào từng đơn vị, cá nhân, đóng góp vào thành tích chung. Tôi mong các đồng chí thực hiện tốt tinh thần này, từ lãnh đạo đến các phòng, ban. Các đồng chí đã làm tốt rồi cần làm tốt hơn nữa; đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn; nhiều sáng kiến rồi thì phải nhiều sáng kiến hơn. Hoàn thiện các quy định quy chế của cơ quan; quan tâm hơn nữa đến bổ sung đội ngũ và đào tạo cán bộ đủ tâm, đủ tầm. Cán bộ là quyết định của sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước gương mẫu thực hiện tốt chỉ đạo của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng trong hoạt động của Hội đồng. Tiếp tục nâng cao công tác phối hợp với các Văn phòng khác để nâng cao chất lượng công tác phối hợp, tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao khu vực miền Trung
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao khu vực miền Trung

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù đã nghỉ hưu, nhưng trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của nguyên lãnh đạo cấp cao là hết sức quý báu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao khu vực miền Trung

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao khu vực miền Trung

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù đã nghỉ hưu, nhưng trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của nguyên lãnh đạo cấp cao là hết sức quý báu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi gia đình các cố Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi gia đình các cố Chủ tịch nước

VOV.VN - Nhân dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đón chào năm mới 2023 và chuẩn bị đón năm mới Quý Mão, chiều 1/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng năm mới gia đình các cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi gia đình các cố Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi gia đình các cố Chủ tịch nước

VOV.VN - Nhân dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đón chào năm mới 2023 và chuẩn bị đón năm mới Quý Mão, chiều 1/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng năm mới gia đình các cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Trần Đại Quang.

Năm 2022: Chính phủ tìm sự chủ động trong thế bị động, không khuất phục khó khăn
Năm 2022: Chính phủ tìm sự chủ động trong thế bị động, không khuất phục khó khăn

VOV.VN - Với quan điểm chỉ đạo điều hành xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta không bó tay, không ngồi chờ, không khuất phục trước khó khăn mà phải tìm sự ổn định trong sự bất định; tìm sự chủ động trong thế bị động; tìm ổn định và nhất quán trong chuyển đổi và xáo trộn.

Năm 2022: Chính phủ tìm sự chủ động trong thế bị động, không khuất phục khó khăn

Năm 2022: Chính phủ tìm sự chủ động trong thế bị động, không khuất phục khó khăn

VOV.VN - Với quan điểm chỉ đạo điều hành xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta không bó tay, không ngồi chờ, không khuất phục trước khó khăn mà phải tìm sự ổn định trong sự bất định; tìm sự chủ động trong thế bị động; tìm ổn định và nhất quán trong chuyển đổi và xáo trộn.