Chủ tịch nước dự lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022"

VOV.VN - Tối 14/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022".

Nhân kỉ niệm 92 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tối qua (14/10) tại Nhà hát Lớn, thành phố Hà Nội diễn ra Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại lễ tôn vinh nông dân xuất sắc.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 với sự có mặt của 100 nông dân Việt Nam xuất sắc cùng nhiều nông dân điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Trong số 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 có 81 người là nam, 19 người là nữ; có 15 người là dân tộc thiểu số. Nét mới của Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay là có 100 nông dân được trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc thay vì 63 nông dân như mọi năm. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ông Lương Quốc Đoàn cho biết, trong 10 năm qua, Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam đã vinh danh 698 nông dân xuất sắc nhất trong hơn 36 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vinh danh nông dân xuất sắc tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về mẫu hình người nông dân mới, người nông dân chuyên nghiệp, nông dân khởi nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, số hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa. Chương trình đã luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, là niềm động viên, cổ vũ to lớn đối với Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam.

"Tự hào với 92 năm truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ 5 về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 698 nông dân Việt Nam xuất sắc cùng hàng triệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên cả nước sẽ là hạt nhân, nòng cốt để chúng ta khẳng định, nông dân Việt Nam quyết tâm tiếp tục phát huy vai trò và hoàn thành sứ mệnh của mình cùng góp sức xây dựng Việt Nam hùng cường dưới ngọn cờ của Đảng", Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ông Lương Quốc Đoàn chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những thành tích, đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam vào những thành tựu chung của đất nước trong những năm qua. Cùng với những nông dân được tuyên dương trong những năm trước, 100 nông dân được tuyên dương hôm nay là những tấm gương năng động, sáng tạo; có nhiều thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy liên kết sản xuất, xây dựng hợp tác xã và nông thôn mới; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất là đại diện tiêu biểu cho 3,6 triệu nông dân giỏi từ mọi miền Tổ quốc. Đây là những bông hoa đẹp tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của dân tộc Việt Nam nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng.

Để thực hiện thắng lợi, đạt được mục tiêu quan trọng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa 13 “xây dựng nông dân và người dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn”, tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp trong 10 năm thực hiện Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội Nông dân Việt Nam cùng nông dân cả nước tích cực tuyên truyền, phổ biến, học tập và quán triệt thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động, đoàn kết để nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn mới. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong tuyên truyền, vận động bà con nông dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Bên cạnh đó có các giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả giúp cho nông dân tăng cường liên kết, tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn; từ kinh tế hộ nhỏ lẻ sang liên kết hợp tác và cùng các doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh; từ sản xuất truyền thống, kinh nghiệm sang công nghệ cao; từ coi trọng năng suất, sản lượng sang bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế; tiếp tục nâng cao đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực ở các cấp hội, động viên người nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh ở khu vực nông nghiệp, nông thôn; cần quan tâm biểu dương những tập thể, cá nhân, chi tổ hội nông dân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Chủ tịch nước mong muốn 698 nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh trong 10 năm qua tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, mở rộng quy mô sản xuất, trở thành những doanh nhân tiêu biểu; phát huy vai trò điển hình, nòng cốt, truyền cảm hứng để đoàn kết, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

"Với niềm tự hào về truyền thống của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 92 năm qua, Đảng, Nhà nước tin tưởng trong thời gian tới, phong trào nông dân nước ta và công tác của các cấp Hội sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” và mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", Chủ tịch nước nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc chào từ biệt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc chào từ biệt

VOV.VN - Chiều nay (3/10), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc chào từ biệt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc chào từ biệt

VOV.VN - Chiều nay (3/10), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe

VOV.VN - Chiều tối nay (28/9), theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Việt Nam, kết thúc chuyến tham dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe

VOV.VN - Chiều tối nay (28/9), theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Việt Nam, kết thúc chuyến tham dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhà Vua Nhật Bản
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhà Vua Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 28/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Nhà Vua Nhật Bản Naruhito nhân dịp dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người bạn thân thiết của đất nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhà Vua Nhật Bản

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhà Vua Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 28/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Nhà Vua Nhật Bản Naruhito nhân dịp dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người bạn thân thiết của đất nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

VOV.VN - Ngày 27/9, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức tại Trung tâm sự kiện Budokan, Tokyo, Nhật Bản.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

VOV.VN - Ngày 27/9, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức tại Trung tâm sự kiện Budokan, Tokyo, Nhật Bản.