Chủ tịch nước gặp mặt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng vai trò của KHCN trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Chiều tối nay (24/6), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu "Doanh nghiệp Đổi mới - Sáng tạo".

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) Nguyễn Đăng Tiến và 75 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh "Doanh nghiệp Đổi mới-Sáng tạo" lần thứ nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ và Đài TNVN tổ chức vào tối nay.

 

Chủ tịch nước bắt tay Tổng Giám đốc Đài TNVN

Tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân và các đại biểu đã báo cáo với Chủ tịch nước về những nỗ lực đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ của các doanh nghiệp trong những năm qua. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp càng thấy tầm quan trọng của ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để vượt qua thách thức và tiếp tục phát triển. Điển hình như các Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty an ninh mạng BKAV, Tập đoàn Viễn thông quân đội, Công ty Tân Hòa, Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh, Công ty chế tạo dàn khoan... Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã thành lập Trung tâm nghiên cứu và thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Các doanh nghiệp Việt Nam năm 2013 đã dành hơn 1.500 tỷ đồng từ lợi nhuận trước thuế trực tiếp hỗ trợ đổi mới công nghệ góp phần tăng cường tiềm lực khoa học của đất nước, đồng thời tiết kiệm chi phí để nhập thiết bị của nước ngoài...

Đánh giá cao sáng kiến của các đơn vị tổ chức vinh danh "Doanh nghiệp Việt Nam Đổi mới-Sáng tạo" nhằm tạo động lực để các doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng và đổi mới công nghệ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung, Chủ tịch nước cho rằng, đất nước đã trải quan gần 30 năm đổi mới và đạt được những thành tựu quan trọng. Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng vai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chúng ta luôn xác định khoa học công nghệ là yếu tố quan trọng trong tiến trình hội nhập và là động lực của quá trình phát triển nhanh và bền vững, tuy nhiên thực tế cũng còn những tồn tại cần khắc phục đó là năng suất và chất lượng hàng hóa chưa đáp ứng cạnh trạnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta.

 

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn thách thức, kinh tế nội tại trong nước còn nhiều khó khăn đòi hỏi chúng ta phải bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ gắn với phát triển kinh tế. Bên cạnh việc, các cơ quan chức năng cần rà soát các chính sách còn vướng mắc thì mũi nhọn là các doanh nghiệp phải đổi mới-sáng tạo, muốn vậy các doanh nghiệp phải luôn đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng và cạnh tranh của sản phẩm tạo sự tăng trưởng là hết sức quan trọng. Bởi kinh tế có mạnh, đất nước mới mạnh, đó cũng chính là 1 trong nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoan nghênh 75 doanh nhân tiêu biểu, Chủ tịch nước đề nghị Đài TNVN là cơ quan truyền thông lớn với nhiều loại hình báo chí, cùng với các cơ quan truyền thông khác đẩy mạnh tuyên truyền để nhân rộng nhiều hơn nữa các doanh nhân, doanh nghiệp đổi mới-sáng tạo, qua đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp và của nền kinh tế đất nước.

Thay mặt các đại biểu, Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch nước và khẳng định: Đài TNVN với đầy đủ 4 loại hình báo chí là báo hình, báo nói, báo viết và báo in sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền có hiệu quả trong lĩnh vực khoa học công nghệ nói riêng và trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa của đời sống xã hội nói chung vì sự phát triển phồn vinh của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoa học công nghệ - nguồn lực để phát triển nông nghiệp
Khoa học công nghệ - nguồn lực để phát triển nông nghiệp

VOV.VN -Khoa học công nghệ giúp giảm sức lao động nặng nhọc cho người nông dân, giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản.

Khoa học công nghệ - nguồn lực để phát triển nông nghiệp

Khoa học công nghệ - nguồn lực để phát triển nông nghiệp

VOV.VN -Khoa học công nghệ giúp giảm sức lao động nặng nhọc cho người nông dân, giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản.

Phát triển khoa học công nghệ trên nền tảng tri thức Việt
Phát triển khoa học công nghệ trên nền tảng tri thức Việt

(VOV) - Nhà nước khuyến khích tư duy độc lập, đầu tư vào phát triển KHCN dựa trên nền tảng tri thức Việt Nam.

Phát triển khoa học công nghệ trên nền tảng tri thức Việt

Phát triển khoa học công nghệ trên nền tảng tri thức Việt

(VOV) - Nhà nước khuyến khích tư duy độc lập, đầu tư vào phát triển KHCN dựa trên nền tảng tri thức Việt Nam.

Cần một “Điện Biên Phủ” trong khoa học công nghệ!
Cần một “Điện Biên Phủ” trong khoa học công nghệ!

VOV.VN-Bài học Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị tới ngày hôm nay khi bàn về câu chuyện tăng trưởng kinh tế dựa vào khoa học công nghệ.

Cần một “Điện Biên Phủ” trong khoa học công nghệ!

Cần một “Điện Biên Phủ” trong khoa học công nghệ!

VOV.VN-Bài học Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị tới ngày hôm nay khi bàn về câu chuyện tăng trưởng kinh tế dựa vào khoa học công nghệ.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cho nông nghiệp
Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cho nông nghiệp

VOV.VN -Việc ứng dụng khoa học công nghệ cho phát triển nông nghiệp nông thôn cần được nhân rộng để đạt hiệu quả cao.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cho nông nghiệp

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cho nông nghiệp

VOV.VN -Việc ứng dụng khoa học công nghệ cho phát triển nông nghiệp nông thôn cần được nhân rộng để đạt hiệu quả cao.

"Cần phải tổ chức lại khoa học, công nghệ ở Việt Nam"
"Cần phải tổ chức lại khoa học, công nghệ ở Việt Nam"

VOV.VN - Ngày 11/14, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8.

"Cần phải tổ chức lại khoa học, công nghệ ở Việt Nam"

"Cần phải tổ chức lại khoa học, công nghệ ở Việt Nam"

VOV.VN - Ngày 11/14, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8.

33 công trình đoạt giải Sáng tạo khoa học công nghệ 2013
33 công trình đoạt giải Sáng tạo khoa học công nghệ 2013

VOV.VN - Các công trình đoạt giải đã góp phần động viên phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo KHCN trong đội ngũ cán bộ KH-KT cả nước.

33 công trình đoạt giải Sáng tạo khoa học công nghệ 2013

33 công trình đoạt giải Sáng tạo khoa học công nghệ 2013

VOV.VN - Các công trình đoạt giải đã góp phần động viên phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo KHCN trong đội ngũ cán bộ KH-KT cả nước.