Chủ tịch nước gặp mặt cựu chiến binh Sư đoàn 313, 314

VOV.VN -Chủ tịch nước mong muốn các cựu chiến binh Sư đoàn 313, 314 tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng nay (27/7), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu các cựu chiến binh Sư đoàn 313 và Sư đoàn 314.

Đây là những Sư đoàn đã anh dũng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu.

Báo cáo với Chủ tịch nước tại buổi gặp mặt, đại diện Ban liên lạc Sư đoàn 313, Sư đoàn 314 cho biết trong 5 năm tham gia chiến đấu tại biên giới Vị Xuyên từ 1979-1985, hai Sư đoàn đã trực tiếp tham gia phòng thủ và tấn công hàng chục trận đánh chiếm các đỉnh cao, giữ vững trận địa.

Với phương châm biến ngày thành đêm, dù mưa dầm hay gió bấc… các cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn luôn phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân anh hùng khắc phục khó khăn, lập nên nhiều chiến công, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, hai Sư đoàn giải thể, đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ bổ sung cho các đơn vị khác, một số chuyển ngành, phục viên về địa phương. Dù ở lĩnh vực nào cán bộ, chiến sĩ 2 Sư đoàn đều giữ vững truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh trong quân đội, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp…tiếp tục noi gương sáng cho thế hệ hôm nay.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Bày tỏ xúc động được gặp các cựu chiến binh của Sư đoàn 313, Sư đoàn 314 đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Chủ tịch nước đánh giá cao chiến công oanh liệt, sự hinh sinh lớn lao của cán bộ, chiến sĩ bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của cán bộ chiến sĩ qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ với tâm tư của các đại biểu về việc hiện còn nhiều đồng chí, đồng đội chưa tìm thấy hài cốt, quy tập về nghĩa trang liệt sĩ, Chủ tịch nước đề nghị các cựu chiến binh cần phối hợp với các bộ, ngành để tìm cho được các đồng chí, đồng đội còn nằm lại ở chiến trường đưa về các nghĩa trang liệt sĩ hay trở về với gia đình.

Đối với những cán bộ, chiến sĩ, người có công còn vướng mắc chưa được hưởng chế độ, Chủ tịch nước mong rằng các Ban liên lạc đề xuất với các Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục để không bỏ sót đối với người có công.

Nhất trí với việc tu bổ, tôn tạo nghĩa trang, xây dựng các địa điểm tưởng niệm, và nhất là sớm tìm kiếm quy tập các liệt sĩ về các nghĩa trang liệt sĩ, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là việc làm hết sức quan trọng và có ý nghĩa, thể hiện sự tri ân, đền ơn đáp nghĩa, do đó người còn sống phải có trách nhiệm đối với sự hy sinh xương máu của biết bao thương binh, liệt sĩ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Những ai đã hy sinh vì Tổ quốc thì những người đang sống, đặc biệt là những người có chức, có quyền được Đảng, Nhà nước phân công không được phép quên, phải khẳng định điều đó…Lịch sử 4000 năm như vậy và từ ngày có Đảng cũng tô đậm thêm truyền thống của dân tộc, không bị mai một sự biết ơn này. Người đương chức phải có trách nhiệm, không được phép nghĩ là ban ơn mà là đền ơn đáp nghĩa. Bác Hồ đã từng căn dặn và chúng ta cần phải làm tốt lời Bác dạy".

Hoan nghênh các Ban liên lạc Sư đoàn thường xuyên tổ chức gặp mặt động viên, giúp đỡ nhau, đồng thời góp ý cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, Chủ tịch nước cho rằng chúng ta đang thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thuận lợi cũng nhiều mà thách thức cũng lớn, điều đó đòi hỏi quân và dân cả nước nói chung quyết tâm thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ quan trọng này.

Chủ tịch nước mong muốn các cựu chiến binh Sư đoàn 313, Sư đoàn 314 cần tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập của Tổ quốc, đồng thời, nêu cao truyền thống giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

VOV.VN -Đoàn đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

VOV.VN -Đoàn đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam
Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam

Ngày 9/2, tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ truy điệu, an táng 60 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ.

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam

Ngày 9/2, tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ truy điệu, an táng 60 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ.

Thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ ở Hòa Bình
Thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ ở Hòa Bình

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình liệt sỹ.  

Thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ ở Hòa Bình

Thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ ở Hòa Bình

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình liệt sỹ.  

Lễ viếng cấp Nhà nước nhân kỉ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sỹ
Lễ viếng cấp Nhà nước nhân kỉ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sỹ

VOV.VN -Đông đảo các tầng lớp nhân dân đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ viếng cấp Nhà nước nhân kỉ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sỹ

Lễ viếng cấp Nhà nước nhân kỉ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sỹ

VOV.VN -Đông đảo các tầng lớp nhân dân đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cả nước cùng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ
Cả nước cùng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Đúng 20 giờ tối nay (26/7), tại 2.562 nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước, 900.000 đoàn viên thanh niên đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động trọng tâm trong tuần “Đền ơn đáp nghĩa” do Trung ương Đoàn tổ chức.

Cả nước cùng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Cả nước cùng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Đúng 20 giờ tối nay (26/7), tại 2.562 nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước, 900.000 đoàn viên thanh niên đồng loạt thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động trọng tâm trong tuần “Đền ơn đáp nghĩa” do Trung ương Đoàn tổ chức.

Đời đời biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc
Đời đời biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” vừa biểu hiện sinh động đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; vừa thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm và nét đẹp truyền thống của nhân dân ta với những người có công hy sinh vì dân, vì nước

Đời đời biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc

Đời đời biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” vừa biểu hiện sinh động đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; vừa thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm và nét đẹp truyền thống của nhân dân ta với những người có công hy sinh vì dân, vì nước

Lễ viếng cấp Nhà nước nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ
Lễ viếng cấp Nhà nước nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ

VOV.VN -Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ viếng cấp Nhà nước nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ

Lễ viếng cấp Nhà nước nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ

VOV.VN -Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch nước tưởng niệm anh hùng, liệt sỹ ở Phú Quốc
Chủ tịch nước tưởng niệm anh hùng, liệt sỹ ở Phú Quốc

(VOV) -Chủ tịch nước thắp nén hương thành kính, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước tưởng niệm anh hùng, liệt sỹ ở Phú Quốc

Chủ tịch nước tưởng niệm anh hùng, liệt sỹ ở Phú Quốc

(VOV) -Chủ tịch nước thắp nén hương thành kính, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo TP HCM tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ
Lãnh đạo TP HCM tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ

VOV.VN -Sau khi thành kính dâng hoa và thắp hương tại tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo thành phố đã thắp hương cho các anh hùng liệt sỹ.

Lãnh đạo TP HCM tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ

Lãnh đạo TP HCM tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ

VOV.VN -Sau khi thành kính dâng hoa và thắp hương tại tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo thành phố đã thắp hương cho các anh hùng liệt sỹ.