Chủ tịch nước lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc theo lời mời của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Tối 23/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ rời Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và các sự kiện cấp cao liên quan tại New York, Hoa Kỳ từ ngày 24-28/9/2015 theo lời mời của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và thăm chính thức Cộng hòa Cu Ba từ ngày 28-30/9/2015 theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Cu Ba Raul Catro Ruz.

Cùng tham gia đoàn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Nga, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tại trụ sở LHQ tháng 6/2013

Chuyến thăm của Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên Hợp Quốc và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cu Ba. Chủ tịch nước sẽ tham dự hàng loạt các sự kiện tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc, gặp gỡ song phương với một số nước thành viên nhằm triển khai có hiệu quả chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị, nâng cao hình ảnh, vị thế của nước ta; thể hiện cam kết, quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc; đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, thắt chặt quan hệ hữu nghị thủy chung với Đảng, Nhà nước Cuba anh em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh LHQ và thăm Cuba
Chủ tịch nước sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh LHQ và thăm Cuba

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh từ 24-28/9 và thăm Cuba từ ngày 28-30/9.

Chủ tịch nước sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh LHQ và thăm Cuba

Chủ tịch nước sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh LHQ và thăm Cuba

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh từ 24-28/9 và thăm Cuba từ ngày 28-30/9.

Chủ tịch nước: Việt Nam coi trọng quan hệ với Iran và Trung Đông
Chủ tịch nước: Việt Nam coi trọng quan hệ với Iran và Trung Đông

VOV.VN - Chiều tối nay (21/9), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ Iran đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước: Việt Nam coi trọng quan hệ với Iran và Trung Đông

Chủ tịch nước: Việt Nam coi trọng quan hệ với Iran và Trung Đông

VOV.VN - Chiều tối nay (21/9), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ Iran đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước: Ngành Thanh tra phải có bản lĩnh vững vàng
Chủ tịch nước: Ngành Thanh tra phải có bản lĩnh vững vàng

VOV.VN - Chủ tịch nước: "Công tác phòng, chống tham nhũng là một lĩnh vực hết sức quan trọng nhưng rất phức tạp, đòi hỏi ngành Thanh tra phải có bản lĩnh vững vàng, có giải pháp đồng bộ".

Chủ tịch nước: Ngành Thanh tra phải có bản lĩnh vững vàng

Chủ tịch nước: Ngành Thanh tra phải có bản lĩnh vững vàng

VOV.VN - Chủ tịch nước: "Công tác phòng, chống tham nhũng là một lĩnh vực hết sức quan trọng nhưng rất phức tạp, đòi hỏi ngành Thanh tra phải có bản lĩnh vững vàng, có giải pháp đồng bộ".

Chủ tịch nước: Thanh Hóa cần tìm ra giải pháp khắc phục yếu kém
Chủ tịch nước: Thanh Hóa cần tìm ra giải pháp khắc phục yếu kém

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.

Chủ tịch nước: Thanh Hóa cần tìm ra giải pháp khắc phục yếu kém

Chủ tịch nước: Thanh Hóa cần tìm ra giải pháp khắc phục yếu kém

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.