Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev
VOV.VN - Chiều nay 6/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Kyrgyzstan; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Liên Xô, trong đó, có nhân dân Kyrgyzstan đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, mở ra trang mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Kyrgyzstan, góp phần thực hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.
Thủ tướng Akylbek Kasimalyev thông tin với Chủ tịch nước về cuộc hội đàm hiệu quả, thực chất với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, nhất là Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đón đoàn. Sau khi nghe Chủ tịch nước chia sẻ về thanh tựu của công cuộc Đổi mới, chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá của Việt Nam, Thủ tướng Akylbek Kasimalyev bày tỏ hết sức ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ mà Việt Nam đạt được trong những năm qua và khẳng định Kyrgyzstan luôn coi trọng và dành cho Việt Nam những tình cảm tốt đẹp, đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực và thế giới; mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Trên cơ sở những thành tựu hợp tác nổi bật về chính trị - ngoại giao và kinh tế - thương mại thời gian qua, Chủ tịch nước và Thủ tướng Kyrgyzstan nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân hai nước; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường của nhau; hoàn thiện cơ sở pháp lý thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực.
Ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực của thương mại song phương những năm gần đây, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, con số còn quá khiêm tốn nếu so với tổng kinh ngạch thương mại của mỗi nước và tiềm năng, thế mạnh của hai bên trong lĩnh vực này; đồng thời nhấn mạnh, các bộ, ngành, cơ quan chức năng hai nước cần tăng cường phối hợp để cụ thể hoá quyết tâm và các thoả thuận của lãnh đạo cao cấp hai nước để thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải, năng lượng, khai khoáng, thúc đẩy giao lưu văn hóa…

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU), Hội nghị về Phối hợp hành động và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA). Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối để Kyrgyzstan mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như với tổ chức ASEAN.
Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh, an toàn hàng hải và đề nghị Kyrgyzstan ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam liên quan đến Biển Đông, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Kyrgyzstan chuyển tới Chủ tịch nước Lương Cường lời chào và những lời chúc tốt đẹp của Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, trân trọng chuyển thư của Tổng thống Japarov mời Chủ tịch nước Lương Cường thăm Kyrgyzstan. Chủ tịch nước cảm ơn Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và giao Bộ Ngoại giao hai nước thu xếp chuyến thăm vào thời gian phù hợp với cả hai bên.
Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Kyrgyzstan đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và đề nghị Kyrgyzstan tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định tại Kyrgyzstan, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.