Chủ tịch nước thăm chiến sĩ, gia đình chính sách ở biên giới

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đảng Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới.

Tiếp tục chuyến công tác các tỉnh phía Bắc, trong 2 ngày (12-13/1), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác Trung ương đến kiểm tra tuyến biên giới, thăm chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và các chiến sĩ biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang.

Sau hành trình hàng trăm km trên vành đai biên giới phía Bắc, Chủ tịch nước đã đến thăm và chúc Tết bà con các dân tộc thiểu số tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Đây là một trong xã biên giới địa đầu Tổ quốc có số hộ nghèo và cận nghèo chiếm đến hơn 57%, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số lại sống ở địa hình đồi núi, diện tích đất canh tác ít, thời tiết khắc nghiệt...

Chủ tịch nước thăm nhân dân ở xã Niêm Tòng

Lắng nghe báo cáo của chính quyền xã, Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền xã đã tích cực tìm giải pháp phát triển kinh tế để xóa nghèo cho bà con, đặc biệt đã rất quan tâm đến công tác giữ gìn bản sắc văn hóa, chăm lo giáo dục và y tế, trong đó tỷ lệ học sinh lớp 1 được đến lớp đạt 99% và 100% nhân dân trên địa bàn xã đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế; an ninh quốc phòng và trật tự xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước lưu ý, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, kinh tế phát triển chưa bền vững, do đó xã cần chủ động tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, địa phương và vận động bà con phát triển sản xuất để ổn định cuộc sống tạo nên thế trận lòng dân vững chắc ở vùng biên cương của Tổ quốc.

Cùng với chung tay của các cấp, các ngành và địa phương trong việc hỗ trợ đồng bào, trong buổi làm việc với xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, Chủ tịch nước cho rằng dù không còn hộ đói, nhưng số hộ nghèo còn cao không phải là không có giải pháp.

Hiện có 8 chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang tập trung cho các xã nghèo, nhất là các xã biên giới. Đây những nguồn lực quan trọng cần được thực hiện sao cho có hiệu quả.

Chủ tịch nước thăm chiến sĩ Biên phòng Đồng Văn

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh địa phương phải biết phát huy thế mạnh của mình chuyển dần từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, trong đó chú ý học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác, thậm chí ngay bên nước bạn, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất góp phần ổn định đời sống cho bà con.

Tại xã Việt Lâm, huyện biên giới Vị Xuyên, một trong xã điểm xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch nước biểu dương sự đoàn kết, đồng lòng của chính quyền và người dân trong việc cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá cao những kết quả bước đầu của xã đã đạt được, Chủ tịch nước lưu ý trong xây dựng nông thôn mới không nên cứng nhắc theo các tiêu chí mà cần bám sát thực tiễn địa phương, linh động trong thực hiện các tiêu chí nào phù hợp làm trước.

Đặc biệt phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân, người dân được trực tiếp kiểm tra, giám sát và thực hiện, chỉ khi thực hiện tốt điều đó chủ trương xây dựng nông thôn mới mới thực sự thành công.

Đặc biệt, trong chuyến công tác tại Hà Giang, Chủ tịch nước đã dành phần lớn thời gian tới thăm hỏi động viên và chúc Tết các gia đình thương binh, liệt sĩ và bà con các dân tộc thiểu số nghèo tại các xã biên giới như: Gia đình mẹ liệt sĩ Ni Thị Máy, thương binh Vừ Thị Máy (ở Lũng Cú) và Sùng Thị Mai, Sùng Mi Lình (ở Mèo Vạc).

Ân cần hỏi thăm đời sống của các gia đình, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền các cấp cần hết sức quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo để họ có cái tết đầm ấm và hơn hết là tạo điều kiện hỗ trợ về vật nuôi, giống cây trồng để bà con có điều kiện vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.

Nhân dịp Tết Giáp Ngọ 2014 sắp tới, Chủ tịch nước đã tặng quà cho các gia đình binh, liệt sĩ và tặng 300 suất quà, 200 tấm chăn cho các hộ nghèo và gia đình chính sách của tỉnh Hà Giang và chúc bà con có Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc.

Tiếp đó, trong chuyến kiểm tra tuyến biên giới tại Hà Giang, Chủ tịch nước đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên và Đồn Biên phòng Đồng Văn.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả mà các đơn vị đã đạt được. Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy giao lưu và trao đổi hàng hóa giữa hai bên, và lưu ý việc tăng cường hợp tác phải tính đến quy mô sao cho đôi bên cùng có lợi không gây thiệt hại cho bên nào.

Các lực liên ngành cần có sự phối hợp tốt với nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con và doanh nghiệp qua lại nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế giữa 2 nước.

Đối với các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, Chủ tịch nước căn dặn đời sống người dân vùng biên còn nhiều khó khăn, bởi vậy các chiến sĩ biên phòng cần giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vượt khó xem “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đồng Văn, Thanh Thủy nói riêng và lực lượng biên phòng nói chung tiếp tục phát huy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng CHDCND Lào
Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng CHDCND Lào

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao để thảo luận về các vấn đề chính trị, đối ngoại…

Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng CHDCND Lào

Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng CHDCND Lào

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao để thảo luận về các vấn đề chính trị, đối ngoại…

Chủ tịch nước thăm cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1
Chủ tịch nước thăm cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1

VOV.VN -Quân đoàn 1 đã lập nhiều chiến công oanh liệt và được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước thăm cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1

Chủ tịch nước thăm cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1

VOV.VN -Quân đoàn 1 đã lập nhiều chiến công oanh liệt và được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước kiểm tra tuyến biên giới Lạng Sơn
Chủ tịch nước kiểm tra tuyến biên giới Lạng Sơn

VOV.VN -Các lực lượng chức năng cần phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Chủ tịch nước kiểm tra tuyến biên giới Lạng Sơn

Chủ tịch nước kiểm tra tuyến biên giới Lạng Sơn

VOV.VN -Các lực lượng chức năng cần phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Chủ tịch nước kiểm tra tuyến biên giới Cao Bằng
Chủ tịch nước kiểm tra tuyến biên giới Cao Bằng

VOV.VN - Tỉnh địa đầu này là cái nôi cách mạng, nơi giáo dục truyền thống và có vị trí quan trọng trong an ninh quốc gia.

Chủ tịch nước kiểm tra tuyến biên giới Cao Bằng

Chủ tịch nước kiểm tra tuyến biên giới Cao Bằng

VOV.VN - Tỉnh địa đầu này là cái nôi cách mạng, nơi giáo dục truyền thống và có vị trí quan trọng trong an ninh quốc gia.