Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Giáo sư John A. Quelch

VOV.VN - Nhân dịp này, Giáo sư John A. Quelch đã trình bày với Chủ tịch nước Trần Đại Quang những ý tưởng để hỗ trợ Việt Nam phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

Chiều nay (27/7), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Giáo sư John A.Quelch nhân dịp Giáo sư tới Việt Nam tham dự Diễn đàn Vietnam CEO Summit 2016. Giáo sư John A. Quelch hiện là Giáo sư chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh doanh Harvard, Hoa Kỳ, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực marketing thương hiệu, đồng thời cũng là người có nhiều năm quan tâm, gắn bó với Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Giáo sư John A. Quelch vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen vì những đóng góp vào việc thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Nha Trang cũng như quan hệ hữu nghị giữa Thành phố Nha Trang với Thành phố Boston, Hoa Kỳ. Đồng thời, đánh giá cao sự hợp tác và những đóng góp của Giáo sư đối với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Giáo sư John A. Quelch.

Chủ tịch nước khẳng định, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng đóng góp trí tuệ của các trí thức, chuyên gia quốc tế, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Chủ tịch nước đề nghị Giáo sư John A. Quelch  với kinh nghiệm của mình về xây dựng thương hiệu quốc gia, cùng với đội ngũ các chuyên gia, trí thức quốc tế khác, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, cùng các chuyên gia Việt Nam tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời tiếp, Giáo sư John A. Quelch bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội trong những năm qua. Giáo sư John A. Quelch đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp của thế hệ trẻ Việt Nam thời gian qua và cho rằng,  để khởi nghiệp thành công thì vai trò của nhà nước rất quan trọng.

Nhân dịp này, Giáo sư John A. Quelch đã trình bày với Chủ tịch nước Trần Đại Quang những ý tưởng để hỗ trợ Việt Nam phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, như phối hợp công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thúc đẩy nghiên cứu khoa học để có thể tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, thu hút chất xám từ các nhà khoa học Việt Nam trên thế giới, và tập trung nghiên cứu vào các lĩnh vực đặc thù mà Việt Nam có thế mạnh.

Giáo sư John Quelch bày tỏ tin tưởng, Việt Nam, cũng như các quốc gia châu Á sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong các mối quan hệ và tiến trình ngoại giao quốc tế. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam, trao đổi về những kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao vẫn còn sự cố lớn như sai sót của Bộ luật Hình sự?
Tại sao vẫn còn sự cố lớn như sai sót của Bộ luật Hình sự?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội dẫn sai sót của Bộ Luật Hình sự khi thảo luận về những hạn chế trong quy trình Quốc hội xây dựng luật.

Tại sao vẫn còn sự cố lớn như sai sót của Bộ luật Hình sự?

Tại sao vẫn còn sự cố lớn như sai sót của Bộ luật Hình sự?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội dẫn sai sót của Bộ Luật Hình sự khi thảo luận về những hạn chế trong quy trình Quốc hội xây dựng luật.

Cận cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội
Cận cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng đã tuyên thệ nhậm chức sau khi được các đại biểu Quốc hội khóa XIV bầu tại kỳ họp thứ Nhất.

Cận cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội

Cận cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng đã tuyên thệ nhậm chức sau khi được các đại biểu Quốc hội khóa XIV bầu tại kỳ họp thứ Nhất.

Hôm nay, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước
Hôm nay, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có tờ trình giới thiệu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh để để Quốc hội xem xét bầu Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Hôm nay, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước

Hôm nay, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có tờ trình giới thiệu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh để để Quốc hội xem xét bầu Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tái đắc cử Phó Chủ tịch nước
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tái đắc cử Phó Chủ tịch nước

VOV.VN - Quốc hội đã bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp tục giữ chưc vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tái đắc cử Phó Chủ tịch nước

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tái đắc cử Phó Chủ tịch nước

VOV.VN - Quốc hội đã bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp tục giữ chưc vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

VOV.VN - Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh vừa được Quốc hội khoá XIV tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

VOV.VN - Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh vừa được Quốc hội khoá XIV tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Cường làm Bộ trưởng thay ông Cao Đức Phát
Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Cường làm Bộ trưởng thay ông Cao Đức Phát

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Cường - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ mới.

Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Cường làm Bộ trưởng thay ông Cao Đức Phát

Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Cường làm Bộ trưởng thay ông Cao Đức Phát

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Cường - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ mới.

Quốc hội đồng ý cơ cấu Chính phủ vẫn có 5 Phó Thủ tướng
Quốc hội đồng ý cơ cấu Chính phủ vẫn có 5 Phó Thủ tướng

VOV.VN - Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 gồm Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội đồng ý cơ cấu Chính phủ vẫn có 5 Phó Thủ tướng

Quốc hội đồng ý cơ cấu Chính phủ vẫn có 5 Phó Thủ tướng

VOV.VN - Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 gồm Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Để kinh tế phát triển, phải đoạn tuyệt cơ chế “xin-cho”
Để kinh tế phát triển, phải đoạn tuyệt cơ chế “xin-cho”

VOV.VN - Trong điều kiện hiện nay, để phân bổ các nguồn lực của Nhà nước đảm bảo sự minh bạch và có hiệu quả, phải đoạn tuyệt với cơ chế bao cấp, “xin-cho" 

Để kinh tế phát triển, phải đoạn tuyệt cơ chế “xin-cho”

Để kinh tế phát triển, phải đoạn tuyệt cơ chế “xin-cho”

VOV.VN - Trong điều kiện hiện nay, để phân bổ các nguồn lực của Nhà nước đảm bảo sự minh bạch và có hiệu quả, phải đoạn tuyệt với cơ chế bao cấp, “xin-cho"