Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn Việt Nam giúp thoát khỏi chế độ diệt chủng

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

 Hôm nay (03/11), tại thủ đô Pnom Penh, Đại sứ Việt Nam Tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã tới chào Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary, sau khi Quốc hội Campuchia khóa VII được thành lập.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn về đối nội, đối ngoại mà nhân dân Campuchia đã đạt được; bày tỏ tin tưởng Quốc hội Campuchia khóa VII và Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ VII sẽ tiếp tục đưa đất nước Campuchia phát triển ngày càng phồn vinh.

Đại sứ khẳng định Việt Nam là người bạn gắn bó lâu đời, thân thiết của Campuchia; vui mừng trước bước phát triển mạnh mẽ của Campuchia, đặc biệt việc đảm nhiệm xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN-2022, Chủ tịch AIPA-43, tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã - phường nhiệm kỳ V, bầu cử Quốc hội khóa VII, sự kiện thể thao Sea-Games 32 và Asean Paragames 12, góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Campuchia; cảm ơn Campuchia đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.  

Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của quan hệ hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước cũng như giữa Campuchia - Lào - Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary cũng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng; bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết, láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước đã và đang  phát triển qua việc duy trì trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, thúc đẩy các cơ chế hợp tác sẵn có, tạo sự gắn kết trong quan hệ giữa các bộ, ngành hai bên; vui mừng trước chuyển biến tích cực về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước thời gian qua.

Đề cập hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các thành quả đạt được, duy trì quan hệ lâu bền, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ và phối hợp triển khai các thỏa thuận hai bên đã thống nhất nhằm góp phần vào việc củng cố và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến quan hệ hai bên; nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, các kênh để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin; tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có và cơ chế hợp tác ba bên Việt Nam - Lào - Campuchia; gia tăng hợp tác toàn diện, nhất là về thương mại, đầu tư, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án hàng trăm hecta liệu có thỏa thuận được với từng hộ dân?
Dự án hàng trăm hecta liệu có thỏa thuận được với từng hộ dân?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội băn khoăn quy định liệt kê các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng có thể chưa bao quát hết. Có ý kiến đề nghị nên thu hồi với dự án quy mô lớn để có những khu đô thị hiện đại, công trình lớn.

Dự án hàng trăm hecta liệu có thỏa thuận được với từng hộ dân?

Dự án hàng trăm hecta liệu có thỏa thuận được với từng hộ dân?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội băn khoăn quy định liệt kê các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng có thể chưa bao quát hết. Có ý kiến đề nghị nên thu hồi với dự án quy mô lớn để có những khu đô thị hiện đại, công trình lớn.

Cán bộ Đoàn ở Đà Nẵng: Người cũ hết tuổi, người mới tìm không ra
Cán bộ Đoàn ở Đà Nẵng: Người cũ hết tuổi, người mới tìm không ra

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nêu thực tế đáng quan tâm hiện nay là đang có hiện tượng thiếu cán bộ Đoàn, người cũ đã lớn tuổi, không đảm bảo cơ cấu, người mới thì tìm không ra.

Cán bộ Đoàn ở Đà Nẵng: Người cũ hết tuổi, người mới tìm không ra

Cán bộ Đoàn ở Đà Nẵng: Người cũ hết tuổi, người mới tìm không ra

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nêu thực tế đáng quan tâm hiện nay là đang có hiện tượng thiếu cán bộ Đoàn, người cũ đã lớn tuổi, không đảm bảo cơ cấu, người mới thì tìm không ra.

Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và quỹ đầu tư Qatar
Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và quỹ đầu tư Qatar

VOV.VN - Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sáng 3/11 khi tiếp Đại sứ Qatar Khalid Ali Abdullah Abel đến chào nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam.

Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và quỹ đầu tư Qatar

Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và quỹ đầu tư Qatar

VOV.VN - Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sáng 3/11 khi tiếp Đại sứ Qatar Khalid Ali Abdullah Abel đến chào nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam.

Những trải nghiệm thú vị của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong 1 ngày tại Hà Nội
Những trải nghiệm thú vị của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong 1 ngày tại Hà Nội

VOV.VN - Chuyến thăm lần thứ 3 của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tới Việt Nam giống như cuộc thăm viếng của một người bạn thân thiết lâu ngày không gặp.

Những trải nghiệm thú vị của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong 1 ngày tại Hà Nội

Những trải nghiệm thú vị của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong 1 ngày tại Hà Nội

VOV.VN - Chuyến thăm lần thứ 3 của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tới Việt Nam giống như cuộc thăm viếng của một người bạn thân thiết lâu ngày không gặp.

“Công tác hoàn thiện Luật Đất đai đòi hỏi hết sức kỹ lưỡng, thận trọng”
“Công tác hoàn thiện Luật Đất đai đòi hỏi hết sức kỹ lưỡng, thận trọng”

VOV.VN - UBTVQH và Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và của Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, rà soát, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia; qua đó, chất lượng dự thảo luật đã từng bước được nâng lên.

“Công tác hoàn thiện Luật Đất đai đòi hỏi hết sức kỹ lưỡng, thận trọng”

“Công tác hoàn thiện Luật Đất đai đòi hỏi hết sức kỹ lưỡng, thận trọng”

VOV.VN - UBTVQH và Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và của Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, rà soát, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia; qua đó, chất lượng dự thảo luật đã từng bước được nâng lên.