Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Trưởng Ban Tổ chức Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội  cho rằng, điểm nhấn trong thời gian qua giữa hai nước đã đẩy mạnh đó là việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phối hợp tổ chức thành công các đoàn đại biểu cấp cao hai nước sang thăm, trao đổi kinh nghiệm.

Sáng 10/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Xisay Ludetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Tổ chức Lào cùng nhấn mạnh, chuyến thăm này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022”, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Thời gian qua, quan hệ chính trị - ngoại giao trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các địa phương tiếp tục được thắt chặt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chương trình và nội dung chuyến thăm của Trưởng ban Tổ chức Lào, trong đó có kết quả hội đàm đã được thực hiện cởi mở, sâu sắc, thực chất, đạt được sự nhất trí cao với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Chủ tịch Quốc hội  cho rằng, điểm nhấn trong thời gian qua giữa hai nước đã đẩy mạnh đó là việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phối hợp tổ chức thành công các đoàn đại biểu cấp cao hai nước sang thăm, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; đồng thời mong muốn với kinh nghiệm trước và trên cương vị mới, Trưởng Ban Tổ chức Lào sẽ có những đóng góp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, có 1 không 2 trên thế giới nói chung và với Quốc hội hai nước nói riêng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, một trong vấn đề chiến lược trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước đó là hợp tác trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt là nguồn nhân lực cao sẽ đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước. Trong thời gian tới đây, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai bên không chỉ tăng số lượng đào tạo ở cấp trung ương mà còn ở cấp địa phương; đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương hai nước tham mưu cho hai Bộ Chính trị, Đảng, nhà nước tăng cường hơn nữa hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho mỗi nước.

Về hoạt động của Quốc hội hai nước, hai Chủ tịch Quốc hội Việt Nam – Lào vừa ký bổ sung khung khổ hợp tác, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhiều lĩnh vực mới. Hai Quốc hội sẽ tăng cường hơn nữa việc tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm chung, bàn về những vấn đề cụ thể như liên quan đến quản lý kinh tế vĩ mô, giám sát tài chính và các chương trình lập pháp, giám sát tối cao.

        Quốc hội Việt Nam có trung tâm đào tạo bồi dưỡng đại biểu dân cử cho các ĐBQH và HĐND các cấp. Vì vậy, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Lào tổ chức lớp đào, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiêm chuyên môn theo hình thức tổ chức các khóa, lớp học linh hoạt. Ngoài ra, các cơ quan Quốc hội hai nước cần tăng cường giám sát nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác chung của hai nước.

        Trưởng Ban Tổ chức Lào Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn bảy tỏ cảm ơn và đánh giá cao, thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã luôn dành sự hỗ trợ cho Quốc hội Lào trong đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay, Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục dành sự hỗ trợ để nâng cao trình độ, năng lực cho các cán bộ dân cử và các cán bộ ở cấp ủy ban, cấp Hội đồng nhân dân Lào.

        Thông báo, trong công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2025, Lào cũng vừa phê chuẩn công tác quy hoạch cán bộ, trong đó có các đại biểu Quốc hội tại các khu vực bầu cử, Trưởng ban Tổ chức Lào cho biết, đây là lần đầu tiên Lào quy hoạch cán bộ bao gồm cả các cơ quan dân cử. Tại Kỳ họp Quốc hội tới đây của Lào cũng có việc  bỏ phiếu tín nhiệm với những chức danh của Chính phủ do Quốc hội bầu ra. Về những lĩnh vực này, Lào đã tham khảo kinh nghiệm từ Ban tổ chức Trung ương của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chúc mừng Lào đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất do Covid-19
Thủ tướng chúc mừng Lào đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất do Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ và chúc mừng Lào đã vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong hơn 2 năm chống dịch COVID-19.

Thủ tướng chúc mừng Lào đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất do Covid-19

Thủ tướng chúc mừng Lào đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất do Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ và chúc mừng Lào đã vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong hơn 2 năm chống dịch COVID-19.

Ông Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu cấp cao đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Ông Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu cấp cao đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Tại buổi tiếp, ông Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu trên các lĩnh vực mà Lào đã đạt được sau gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Ông Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu cấp cao đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ông Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu cấp cao đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Tại buổi tiếp, ông Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu trên các lĩnh vực mà Lào đã đạt được sau gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.