​​​​Chiến sự Trung Đông: Con số thương vong lên gần 30.000 người

VOV.VN - Ngày 29/10, hơn 300 người chết và khoảng 1.000 người bị thương trong các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel vào Gaza, nâng tổng thương vong kể từ đầu chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào Gaza lên hơn 8.000 người chết và hơn 20.000 người bị thương.

Cơ quan Y tế Palestine tại dải Gaza đêm 29/10 cho biết trong ngày đã nhận thêm hơn 300 người chết và khoảng 1.000 người bị thương trong các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel vào Gaza, nâng tổng thương vong kể từ đầu chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào Gaza ngày 7/10, lên hơn 8.000 người chết và hơn 20.000 người bị thương. Đáng chú ý, hầu hết thương vong đều là dân thường, trong đó trẻ em chiếm gần một nửa. Ngoài ra, khoảng gần 2.000 người còn bị vùi lấp trong các đống đổ nát, trong khi 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Liên quan đến công tác cứu trợ nhân đạo quốc tế, đêm qua, thêm 33 chuyến hàng cứu trợ đã được chuyển từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào dải Gaza, thông qua cửa khẩu Rafah. Cơ quan Trăng Lưỡi liềm Đỏ của Ai Cập cho biết đây là chuyến hàng cứu trợ nhân đạo lớn nhất được thông qua vào dải Gaza kể từ khi cửa khẩu Rafah được mở trở lại lần đầu tiên sau chiến sự cách đây 10 ngày.

Tính đến ngày hôm qua, đã có 117 chuyến hàng cứu trợ gồm thuốc men, thiết bị y tế, lương thực, nước uống… được chuyển vào dải Gaza. Sân bay quốc tế Arish ở Bắc Sinai đã tiếp nhận tổng cộng 55 chuyến bay chở hàng cứu trợ nhân đạo từ hàng chục quốc gia khu vực và trên thế giới, để chuyển cho người dân Palestine ở dải Gaza.

Về nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm hạ nhiệt chiến sự, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi ngày hôm qua có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, thảo luận những diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng. Tại đây, nhà lãnh đạo Ai Cập một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức chiến sự và đảm bảo một hành lang nhân đạo an toàn cho hàng cứu trợ quốc tế vào dải Gaza.

Cũng trong ngày hôm qua, hàng chục cuộc biểu tình quần chúng với sự tham gia của hàng nghìn người tiếp tục nổ ra tại nhiều quốc gia khu vực Trung Đông, để bày tỏ tình đoàn kết với người Paletsine và lên án chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tuyên bố mở rộng hoạt động trên bộ ở Gaza “theo đúng kế hoạch”
Israel tuyên bố mở rộng hoạt động trên bộ ở Gaza “theo đúng kế hoạch”

VOV.VN - Người phát ngôn Quân đội Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari hôm nay (29/10) cho biết, việc mở rộng hoạt động trên bộ của Lực lượng quân đội nước này tại khu vực Dải Gaza diễn ra theo đúng kế hoạch.

Israel tuyên bố mở rộng hoạt động trên bộ ở Gaza “theo đúng kế hoạch”

Israel tuyên bố mở rộng hoạt động trên bộ ở Gaza “theo đúng kế hoạch”

VOV.VN - Người phát ngôn Quân đội Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari hôm nay (29/10) cho biết, việc mở rộng hoạt động trên bộ của Lực lượng quân đội nước này tại khu vực Dải Gaza diễn ra theo đúng kế hoạch.

Hamas sẵn sàng cho một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Israel
Hamas sẵn sàng cho một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Israel

VOV.VN - Hôm nay (29/10), phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở Dải Gaza tuyên bố sẵn sàng đàm phán về một thỏa thuận trả tự do cho những người bị Hamas bắt giữ hôm 7/10 vừa qua, để đổi lấy việc phóng thích toàn bộ tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Hamas sẵn sàng cho một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Israel

Hamas sẵn sàng cho một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Israel

VOV.VN - Hôm nay (29/10), phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở Dải Gaza tuyên bố sẵn sàng đàm phán về một thỏa thuận trả tự do cho những người bị Hamas bắt giữ hôm 7/10 vừa qua, để đổi lấy việc phóng thích toàn bộ tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Số người chết tại Gaza tăng lên hơn 7000, dư luận kêu gọi bảo vệ dân thường
Số người chết tại Gaza tăng lên hơn 7000, dư luận kêu gọi bảo vệ dân thường

VOV.VN - Ngay sau khi Israel tuyên bố chuyển chiến dịch quân sự tại dải Gaza sang giai đoạn mới, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi chấm dứt xung đột và bảo vệ dân thường.

Số người chết tại Gaza tăng lên hơn 7000, dư luận kêu gọi bảo vệ dân thường

Số người chết tại Gaza tăng lên hơn 7000, dư luận kêu gọi bảo vệ dân thường

VOV.VN - Ngay sau khi Israel tuyên bố chuyển chiến dịch quân sự tại dải Gaza sang giai đoạn mới, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi chấm dứt xung đột và bảo vệ dân thường.