Chuyên gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, phần về Quốc hội

(VOV) - Đa số đồng tình với Dự thảo quy định Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Hôm 8/3, tại Hà Nội, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo chuyên gia góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Cùng với nhiều chương, điều khác của Dự thảo, nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến là Chương 5 - quy định về Quốc hội. Tại điều 74, hầu hết các đại biểu đồng tình cao với Dự thảo: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Ông Đặng Như Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu ý kiến: “Chức năng nhiệm vụ của Quốc hội tất nhiên phải thể hiện được thế nào là sự dân chủ trực tiếp của nhân dân, thông qua quyền lực tối cao. Thế làm sao bây giờ để thể hiện điều đó, có tuyên ngôn nằm trong bản Hiến pháp về vấn đề này. Theo tôi quy định trách nhiệm chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, sau đó là đại biểu quốc hội. Vì đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí của nhân dân nên rất cần thiết.”

Về nội dung Quốc hội có quyền quyết định trưng cầu ý dân tại điều 75 của Dự thảo, một số đại biểu đề nghị, cần quy định rõ là trưng cầu ý dân về những vấn đề gì, kết quả của việc trưng cầu có giá trị như thế nào.

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Dung, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển đề nghị: “Vấn đề trưng cầu ý dân ở đây là những vấn đề gì cần phải được nói rõ. Những vấn đề nào trưng cầu dân ý thuộc quyền lập hiến. Quyền lập hiến phải ghi đầy đủ để hiểu đầy đủ. Ví dụ như vấn đề thông qua Hiến pháp, tách lập tỉnh. Đây là hai vấn đề được quy định rất rõ trong Hiến pháp năm 1946. Hiến pháp năm 1946 phân biệt rất rõ quyền Lập hiến và quyền lập pháp.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góp ý về nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ trong Hiến pháp
Góp ý về nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ trong Hiến pháp

(VOV) - Chính phủ là cơ quan thực hiện chức năng hành pháp và cơ quan hành chính cao nhất.

Góp ý về nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ trong Hiến pháp

Góp ý về nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ trong Hiến pháp

(VOV) - Chính phủ là cơ quan thực hiện chức năng hành pháp và cơ quan hành chính cao nhất.

"Cần khách quan tổng hợp ý kiến sửa đổi Hiến pháp"
"Cần khách quan tổng hợp ý kiến sửa đổi Hiến pháp"

(VOV) -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: Tập hợp phản ánh những ý kiến phải chính xác, khách quan, đầy đủ, tránh phiến diện.

"Cần khách quan tổng hợp ý kiến sửa đổi Hiến pháp"

"Cần khách quan tổng hợp ý kiến sửa đổi Hiến pháp"

(VOV) -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: Tập hợp phản ánh những ý kiến phải chính xác, khách quan, đầy đủ, tránh phiến diện.

Hà Nội cần đi đầu trong lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp
Hà Nội cần đi đầu trong lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Hà Nội đi đầu trong việc quán triệt Dự thảo và thực hiện lấy ý kiến nhân dân.

Hà Nội cần đi đầu trong lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Hà Nội cần đi đầu trong lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Hà Nội đi đầu trong việc quán triệt Dự thảo và thực hiện lấy ý kiến nhân dân.

Đưa vấn đề “hôn nhân đồng giới” vào Hiến pháp?
Đưa vấn đề “hôn nhân đồng giới” vào Hiến pháp?

(VOV)- Theo một số ý kiến, việc thừa nhận hôn nhân đồng giới nhằm củng cố cơ chế bảo đảm bình đẳng giới, bình đẳng về quyền con người...

Đưa vấn đề “hôn nhân đồng giới” vào Hiến pháp?

Đưa vấn đề “hôn nhân đồng giới” vào Hiến pháp?

(VOV)- Theo một số ý kiến, việc thừa nhận hôn nhân đồng giới nhằm củng cố cơ chế bảo đảm bình đẳng giới, bình đẳng về quyền con người...

Người dân nhất trí cao với điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Người dân nhất trí cao với điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Điều 4 quy định như Dự thảo sửa đổi hiện nay đã thể hiện quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng

Người dân nhất trí cao với điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Người dân nhất trí cao với điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Điều 4 quy định như Dự thảo sửa đổi hiện nay đã thể hiện quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng

Các Chủ tịch Mặt trận góp ý Hiến pháp sửa đổi
Các Chủ tịch Mặt trận góp ý Hiến pháp sửa đổi

(VOV) -Các ý kiến góp ý vào Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội của MTTQ…

Các Chủ tịch Mặt trận góp ý Hiến pháp sửa đổi

Các Chủ tịch Mặt trận góp ý Hiến pháp sửa đổi

(VOV) -Các ý kiến góp ý vào Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội của MTTQ…