Chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở.

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến ngày 12/8/2026.

Nhân dịp này, phóng viên VOV thường trú tại Australia đã phỏng vấn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm về chuyến thăm này.

PV: Xin Đại sứ đánh giá về trọng tâm, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ Việt Nam – Australia cũng như tình hình khu vực và thế giới hiện nay?

Đại sứ Phạm Hùng Tâm: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở.

Được xây dựng trên nền tảng hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao cùng những thành tựu hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả, hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược tương đồng, đồng thời có nhu cầu tăng cường hợp tác góp phần giúp mỗi nước ứng phó tốt hơn với những biến động sâu sắc của môi trường quốc tế.

Tôi cho rằng trọng tâm của chuyến thăm là nhằm tiếp tục củng cố và nâng tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới trên các lĩnh vực then chốt như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm cũng tạo cơ hội để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó khẳng định cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực cũng như trên thế giới.

Là hoạt động đối ngoại cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước, đồng thời là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Australia, chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và biểu tượng hết sức sâu sắc. Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc xây dựng quan hệ Việt Nam – Australia trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác có hiệu quả cao, dựa trên sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.

Trong bối cảnh cục diện thế giới và khu vực đang chuyển biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, chuyến thăm còn có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ song phương. Đây là dịp để hai nước khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung của thời đại, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, trật tự thế giới đa cực công bằng và bền vững, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời thúc đẩy các mô hình hợp tác phát triển bền vững và tăng cường lòng tin chiến lược giữa các quốc gia.

Chuyến thăm cũng là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần cụ thể hóa chủ trương đưa quan hệ với các đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Thành công của chuyến thăm không chỉ tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam – Australia trong giai đoạn phát triển tiếp theo mà còn tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược của mối quan hệ này đối với lợi ích lâu dài của mỗi nước, cũng như đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

PV: Sau hơn hai năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đâu là những chuyển biến và kết quả nổi bật nhất trong quan hệ Việt Nam – Australia, thưa ông?

Đại sứ Phạm Hùng Tâm: Sau hơn hai năm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ Việt Nam – Australia đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên hầu hết các lĩnh vực, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và quyết tâm của hai nước trong việc hiện thực hóa các cam kết cấp cao.

Trước hết, tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế đối thoại và sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên đã tích cực triển khai các định hướng lớn trong Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ, đồng thời thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2024–2027. Đến nay, khoảng 96% các dòng hành động đã hoàn thành hoặc được triển khai đúng tiến độ, thể hiện quyết tâm chính trị cao cũng như hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương của hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Australia hiện là một trong các đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là đối tác thương mại năng động của Australia tại Đông Nam Á. Sáu tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 8,1 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 3,8 tỷ USD, tăng hơn 25%, cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của cả nước. Australia hiện nằm trong nhóm 10 đối tác lớn nhất của Việt Nam về thương mại, du lịch và ODA.

Hợp tác quốc phòng và an ninh tiếp tục được mở rộng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chiến lược. Dấu mốc nổi bật là Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam – Australia lần thứ nhất được tổ chức tại Canberra vào tháng 10/2024. Trong lĩnh vực quốc phòng, bên cạnh các nội dung hợp tác truyền thống như gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đào tạo, lần đầu tiên tàu Hải quân Việt Nam tham gia Diễn tập Kakadu do Australia tổ chức tại Darwin, mở ra những hướng hợp tác thực chất và ngày càng sâu rộng hơn.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang nổi lên là động lực tăng trưởng mới của quan hệ song phương. Hai nước triển khai hiệu quả giai đoạn II Chương trình Aus4Innovation và Bản ghi nhớ về đổi mới sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, an ninh sinh học, thực phẩm, môi trường, đại dương và khí quyển... Đặc biệt, việc thành lập Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Nam – Australia tại Hà Nội vào tháng 6/2025, với trọng tâm nghiên cứu 5G, 6G, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, cùng việc triển khai Sáng kiến Hợp tác Đổi mới, Khoa học và Công nghệ Australia – Việt Nam từ tháng 7/2026, đã tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung và tăng cường kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp của hai nước.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Australia. Mỗi năm Australia cấp khoảng 70 học bổng đại học và sau đại học cho Việt Nam. Việt Nam hiện đứng thứ tư trong nhóm các nước có số lượng sinh viên theo học tại Australia đông nhất. Đồng thời, khoảng 20.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các cơ sở giáo dục của Australia hoặc các chương trình đào tạo của Australia tại Việt Nam. Giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa cũng ngày càng được mở rộng. Lần đầu tiên vào đầu năm nay, ta đã tổ chức chuyến lưu diễn dài ngày của Đoàn Nhã nhạc Cung đình Huế tại 3 bang và vùng lãnh thổ của Australia.

Có thể khẳng định rằng, sau hơn hai năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác Việt Nam – Australia đã đạt được những kết quả nổi bật cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Mức độ gắn kết giữa hai nước trên các trụ cột hợp tác ngày càng được củng cố, trong khi các lĩnh vực hợp tác mới không ngừng được mở rộng.

PV: Chuyến thăm lần này sẽ tạo ra những kết quả và xung lực mới như thế nào cho quan hệ Việt Nam – Australia? Những lĩnh vực nào có tiềm năng tạo đột phá cần ưu tiên triển khai sau chuyến thăm?

Đại sứ Phạm Hùng Tâm: Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo dấu mốc quan trọng, góp phần nâng tầm tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia.

Trên nền tảng đó, chuyến thăm sẽ tạo động lực mới để hai nước triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác chiến lược, chuyển hóa cam kết chính trị thành các chương trình hợp tác cụ thể, lâu dài và thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đồng thời góp phần tăng cường năng lực ứng phó của mỗi nước trước những thách thức chung của khu vực và thế giới.

Trên cơ sở dự kiến chương trình làm việc và các văn kiện có thể được ký kết trong chuyến thăm, tôi cho rằng có một số lĩnh vực hợp tác có tiềm năng chứng kiến đột phá trong thời gian tới.

Trước hết là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế số – những động lực tăng trưởng mới của quan hệ song phương. Australia có thế mạnh về nghiên cứu, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong khi Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh. Diễn đàn Tech Connect dự kiến tổ chức tại Sydney trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ là diễn đàn quy mô lớn đầu tiên giữa hai nước chuyên sâu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục, tạo điều kiện tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy các dự án hợp tác có giá trị gia tăng cao.

Lĩnh vực thứ hai là tăng cường hợp tác nhằm xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế hai nước. Đây là yêu cầu ngày càng cấp thiết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động. Tôi cho rằng các lĩnh vực như năng lượng, an ninh lương thực và phát triển hạ tầng có thể sẽ trở thành những ưu tiên hợp tác trong tương lai giữa hai nước, góp phần củng cố khả năng thích ứng của mỗi nền kinh tế, đồng thời đóng góp cho tăng trưởng bền vững của khu vực.

Bên cạnh đó, chuyến thăm chắc chắn sẽ tạo thêm xung lực mới cho các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, giáo dục – đào tạo và y tế. Đây đều là những lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển và có ý nghĩa chiến lược đối với mỗi nước.

Với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế và cùng chia sẻ quyết tâm hợp tác cao, tôi tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn, trở thành hình mẫu về hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa các quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực cũng như trên thế giới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ

VOV.VN - Sáng 6/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13 của Trung ương và Kết luận số 72 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ

VOV.VN - Sáng 6/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13 của Trung ương và Kết luận số 72 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ

VOV.VN - Chiều 5/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USPACOM).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ

VOV.VN - Chiều 5/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USPACOM).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai nhân kết thúc nhiệm kỳ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai nhân kết thúc nhiệm kỳ

VOV.VN - Chiều 5/8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Yang Thai tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai nhân kết thúc nhiệm kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai nhân kết thúc nhiệm kỳ

VOV.VN - Chiều 5/8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Yang Thai tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.