Chuyện về đảng viên Y Al Trei: Gần dân, năng động, sáng tạo

VOV.VN - Tại buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, bà con thường gọi anh Y Al Trei, Phó bí thư Chi bộ, trưởng buôn Bhôk là “cán bộ đường lối”.

Đi đâu, làm gì, anh Y Al Trei cũng tranh thủ tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để bà con hiểu và thực hiện. Nhờ vậy cuộc sống của người Mnông ở Bhôk ngày càng khởi sắc.

Đường vào buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk sạch sẽ, hai bên được điểm xuyết bằng những luống hoa. Buổi tối, công trình điện thắp sáng đường quê càng tô thêm sự tươi sáng cho buôn Bhôk. Đời sống của bà con trong buôn cũng từng bước khởi sắc, số hộ nghèo năm 2022 giảm 9  hộ so với năm 2021. Theo anh Y AI Trei, Phó bí thư chi bộ, buôn trưởng buôn Bhôk, tất cả những thay đổi này đều là thực tiễn đến từ Nghị quyết 02 và Nghị quyết 05 của Đảng bộ huyện Lắk, phù hợp với tâm tư nguyện vọng cuả người dân.

Anh Y AI Trei cho biết: “Mình mời bà con họp để tuyên truyền vận động hướng dẫn thực hiện công việc, cách làm của Nghị quyết 02, Nghị quyết 05. Sau khi họp tuyên truyền hai, ba lần như vậy, thì mình đi tuyên truyền vận động từng nhà và mình tuyên truyền bằng công nghệ thông tin qua facebook, qua Zalo để bà con nhân dân nắm rõ hơn.”

Nghị quyết 02 và Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lắk  nhiệm kỳ 2020-2025 đang được triển khai đồng bộ tại các xã trong toàn huyện. Trong đó, Nghị quyết 02 về tập trung huy động các nguồn lực, nhằm xây dựng và phát triển huyện Lăk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh vào năm 2030. Nghị quyết 05 về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021-2025. Thực hiện 2 Nghị quyết này, buôn Bhôk đã triển khai làm hơn 2.500 m đường điện thắp sáng, trồng 325 cây hoa giấy bên các trục đường chính vào buôn. Tổng giá trị 2 công trình này gần 40 triệu đồng do người dân tự nguyện đóng góp. Buôn Bhôk cũng được cấp gần 1000 giống cây ăn quả các loại giúp hộ nghèo ươm trồng.

Chị H’Nguyệt Hatrơi, ở buôn Bhôk, cho biết, không chỉ tặng cây giống, cán bộ khuyến nông còn đến tận vườn hướng dẫn cách trồng và chăm sóc để có thu nhập: “Tôi xin cảm ơn Đảng, nhà nước đã giúp đỡ gia đình tôi giống cây trồng. Trưởng buôn cũng rất quan tâm đến gia đình tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc để cây ăn trái phát triển tốt để sau này có thu nhập để có tiền trang trải cuộc sống.”

Theo ông Nguyễn Văn Huyên, Bí thư đảng ủy xã Yang Tao, huyện Lắk, để các chủ trương chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, quan trọng nhất vẫn là cán bộ. Đặc biệt với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nếu cán bộ am hiểu địa bàn, gần dân, năng động, sáng tạo sẽ góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng đến với người dân.

Ông Nguyễn Văn Huyên cho biết: “Hiện nay các đồng chí đảng viên trẻ như đồng chí Y Al Trei đều là thôn trưởng. Trong quá trình theo dõi hoạt động, đồng chí này luôn phát huy vai trò trách nhiệm và cũng thực hiện tốt công tác của địa phương. Vừa rồi thực hiện Nghị quyết 05 và Nghị quyết 02, tập trung 2 Nghị quyết này xuống cho các đồng chí thôn trưởng thôn buôn và chi bộ chỉ đạo và huy động tất cả mọi nguồn lực rồi giao cho thôn buôn vận động bà con đóng góp tiền để xây dựng trồng hoa rồi đường điện chiếu sáng, vừa rồi thì buôn Bhôk làm được đường điện chiếu sáng, nhân dân đồng tình.”

Những đảng viên người dân tộc thiểu số năng động như anh Y Al Trei đang góp phần quan trọng tuyên truyền, đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với bà con, từng bước giúp bà con đổi thay từ nếp nghĩ đến hành động để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư
Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

VOV.VN - Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

VOV.VN - Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với tỉnh Bắc Ninh về công tác xây dựng Đảng
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với tỉnh Bắc Ninh về công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: "Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới tỉnh cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc".

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với tỉnh Bắc Ninh về công tác xây dựng Đảng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với tỉnh Bắc Ninh về công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: "Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới tỉnh cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc".

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng vì sự sống còn của Đảng
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng vì sự sống còn của Đảng

VOV.VN - Vì sự sống còn của Đảng, không có lựa chọn nào khác là phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dẫu có khó khăn, dẫu có nhiều lực cản.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng vì sự sống còn của Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng vì sự sống còn của Đảng

VOV.VN - Vì sự sống còn của Đảng, không có lựa chọn nào khác là phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, dẫu có khó khăn, dẫu có nhiều lực cản.