Công nhân Thủy điện Sơn La nhớ mãi lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại tỉnh Sơn La vào ngày 8/1/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Nhà máy thủy điện Sơn La.

Với cán bộ, công nhân - những người vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư đó là những kỷ niệm, miền ký ức không thể nào quên. Tình cảm, sự giản dị và những lời căn dặn sâu sắc của Tổng Bí thư luôn được mỗi người ghi nhớ và học tập.

Đối với anh Đặng Quang Trung, công nhân Công ty thủy điện Sơn La, hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo vô cùng gần gũi, giản dị, ân cần đã để lại trong anh ấn tượng khó phai. Đó là vào ngày 8/01/2014, khi thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân Công ty, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ niềm vui mừng khi trở lại thăm công trình và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên nhà máy đã làm việc hết mình để công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sớm 3 năm so với kế hoạch đề ra, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của cho đất nước.

Tổng Bí thư mong muốn tập thể cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên Công ty tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành quả đã đạt được trong quá trình xây dựng, vận hành công trình, tiếp tục khẳng định uy tín, vai trò quan trọng của thủy điện Sơn La; giúp đỡ xây dựng, vận hành an toàn, hiệu quả các công trình thủy điện khác của đất nước: "Bản thân tôi rất là vinh dự, may mắn tiếp xúc với bác, tôi cảm nhận một tình cảm rất sâu sắc, tuy bác là một người lãnh đạo đứng đầu đất nước nhưng bác rất ân cần, hòa đồng, gần gũi với tất cả cán bộ, công nhân viên, ấn tượng đó rất là sâu sắc tôi nhớ đến tận bây giờ."

Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng những lời động viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là động lực quan trọng để mỗi cán bộ, công nhân Công ty thủy điện Sơn La hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông Hoàng Văn Tý, Phó Quản đốc Phân xưởng vận hành, Nhà máy thủy điện Sơn La cho biết: "Vào ngày 8/1/2014 tôi vinh dự cùng các cán bộ, nhân viên khác được đón bác tại nhà máy, được những lời chia sẻ, động viên, khích lệ của bác về công tác vận hành nhà máy, từ đấy tôi cũng như cán bộ, nhân viên khác của nhà máy lấy đấy làm động lực to lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao."

Sau khi khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 12/2012 đến nay, cán bộ, công nhân Công ty thủy điện Sơn La luôn vận hành an toàn hiệu quả nhà máy, khai thác điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình. Đặc biệt, hệ số khả dụng của các tổ máy đạt mức cao nhất trong các nhà máy thủy điện trực thuộc EVN, sản lượng điện hằng năm đạt trên 10 tỷ kWh, góp phần mang lại nguồn điện năng lớn, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nằm trên đỉnh đập thủy điện Sơn La, cây đa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng trong chuyến công tác năm 2014 đã vươn mình tỏa bóng ngát xanh trên nền đất khô cằn sỏi đá, như biểu tượng cho sức sống trường tồn của một nhân cách thanh cao, giản dị, mẫu mực. Qua đó động viên cán bộ, công nhân Công ty Thủy điện Sơn La luôn phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sáng tạo trong lao động, khai thác tối đa hiệu quả các tổ máy, cung cấp nguồn năng lượng xanh cho sự phát triển của đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Pom Lót (Điện Biên) khắc ghi lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân Pom Lót (Điện Biên) khắc ghi lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - 8 năm về trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Là xã lòng chảo của huyện Điện Biên, thời điểm ấy, Pom Lót còn nhiều khó khăn.

Người dân Pom Lót (Điện Biên) khắc ghi lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân Pom Lót (Điện Biên) khắc ghi lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - 8 năm về trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Là xã lòng chảo của huyện Điện Biên, thời điểm ấy, Pom Lót còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vun đắp di sản quý giá của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vun đắp di sản quý giá của quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế thừa và thúc đẩy những di sản được xây dựng và vun đắp từ các nhà lãnh đạo đi trước trong mối quan hệ gắn bó bền chặt Việt Nam – Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vun đắp di sản quý giá của quan hệ Việt Nam - Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vun đắp di sản quý giá của quan hệ Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế thừa và thúc đẩy những di sản được xây dựng và vun đắp từ các nhà lãnh đạo đi trước trong mối quan hệ gắn bó bền chặt Việt Nam – Campuchia.

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa
Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa

VOV.VN - Theo nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, một nhà ngoại giao tài ba, luôn coi trọng hợp tác với các nước bạn bè chiến lược, các nước xã hội chủ nghĩa; khéo léo duy trì sự cân bằng giữa các mối quan hệ với các cường quốc trên thế giới.

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa

VOV.VN - Theo nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, một nhà ngoại giao tài ba, luôn coi trọng hợp tác với các nước bạn bè chiến lược, các nước xã hội chủ nghĩa; khéo léo duy trì sự cân bằng giữa các mối quan hệ với các cường quốc trên thế giới.