Cử tri hài lòng với phần trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng

VOV.VN -Sáng nay (13/6), Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn trước Quốc hội về hàng loạt vấn đề được cử tri hết sức quan tâm.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan đến điều hành của Chính phủ về tình hình và kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng; Xử lý nợ công đến xã hội hóa hạ tầng giao thông.  
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội

Trong đó có cả những vấn đề rất cụ thể như chuyện thay thế cây xanh ở Hà Nội hay chuyện lấp sông Đồng Nai mà dư luận đang quan tâm.

Cử tri Nguyễn Hữu Luận, ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cho rằng: Việc thay thế cây xanh ở Hà Nội là vấn đề liên quan trực tiếp đến đông đảo người dân vì vậy để tránh lặp lại tình trạng này trước khi làm, các cấp ban ngành liên quan cần thu thập ý kiến của đông đảo nhân dân.

“Về việc chặt cây xanh của thành phố Hà Nội cử tri rất bức xúc, trước là việc cây sưa bị chặt phá, giờ lại là cây xanh. Cử tri cho rằng, với những vấn đề lớn trước Đảng, trước dân đề nghị các ngành, các ban giám sát và giải quyết cho tốt, đừng để những sự việc như vừa rồi xảy ra. Các công việc lớn cần hỏi ý kiến của nhân dân. Nhiều ý kiến góp lại sẽ chọn được ý kiến hay, những ý kiến tốt. Nếu mọi người không đồng lòng, không nhất trí mà cứ làm thì hậu quả ắt sẽ mang lại những điều không mong đợi”.

Các cử tri cũng đồng tình và đánh giá cao phần chất vấn của các đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong sáng nay.

Ngoài việc làm rõ thêm một số vấn đề trong chỉ đạo và điều hành kinh tế - xã hội thuộc trách nhiệm của Chính phủ và các thành viên của Chính phủ, Phó thủ tướng cũng thẳng thắn trả lời những chất vấn mà đại biểu Quốc hội nêu lên. Qua trả lời chất vấn của các Bộ trưởng, thành viên chính phủ đã nhận trách nhiệm về lĩnh vực mình được phân công và đề ra những vấn đề còn hạn chế, cử tri mong muốn và chờ đợi việc hậu giám sát sau những phiên chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Cử tri Hồ Văn Ưu, ở Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bày tỏ: “Nhân dân rất phấn khởi, nghe từng bộ trưởng phát biểu trả lời cụ thể từng câu 1, từng vấn đề 1 hơn hẳn kỳ trước. Đấy là niềm tin đối với cử tri. Các Bộ trưởng đều đưa ra lời hứa, nhưng có thành sự thực hay không thì theo cử tri sau lần này Đảng, Nhà nước, và Quốc hội phải có 1 kế hoạch cụ thể cho từng ngành, từng Bộ làm sao giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại. Làm được hay không thì kỳ tới phải báo cáo và trước mắt là cử tri phải thấy được các Bộ trưởng hứa được cái này làm được ngay hoặc chưa làm được thì cử tri mới tin”.

Nghe nội dung giải trình, làm rõ thêm công tác điều hành, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trước Quốc hội, cử tri Lê Khắc Tiến, số nhà 117, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã bày tỏ tin tưởng vào sự điều hành của Chính phủ.

“Mặc dù nền kinh tế của khu vực và thế giới khủng hoảng, chậm phát triển nhưng đối với đất nước Việt Nam thì từ cơ sở hạ tầng đến khu vực nông thôn đã thay đổi rõ rệt. Đặc biệt là điện, đường, trường, trạm đã đi vào các thôn bản. Kinh tế vùng sâu, vùng xa đến nơi đô thị được cải thiện rõ rệt. Sự điều hành của Chính phủ đã kịp thời tạo điều kiện cho chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc. Qua trả lời của Phó Thủ tướng tôi thấy Chính phủ cũng đã kịp thời xử lý được các vụ tham nhũng đúng theo tâm tư, nguyện vọng của người dân”. 
Cử tri Lê Khắc Tiến

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các câu hỏi mà đại biểu Quốc hội nêu ra về công tác phòng chống tham nhũng, vấn đề lợi ích nhóm, giải quyết nợ công, việc chuẩn bị cho hội gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN …. rất sát thực tế.

Cử tri cho rằng  phần trả lời của Phó Thủ tướng khá rõ ràng và nêu ra được  những  giải pháp trong thời gian tới để giải quyết những vấn này. Tuy nhiên, nhiều cử tri cho rằng giải pháp đúng nhưng cần thực hiện quyết liệt thì mới có hiệu quả, ví dụ như vấn đề chống tham nhũng.

Về vấn đề này, cử tri Phạm Bá Lữ, ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  nói: “Sáng nay, tôi có theo dõi phần trả lời chất vấn của  Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  có trả lời phòng chống tham nhũng, đồng chí có nên ra 8 giải pháp của Ban Bí thư Trung ương và những việc Chính phủ đã làm, tôi thấy những giải pháp đó đúng  nếu chúng làm tốt thì  việc phòng chống tham nhũng mới hiệu quả. Nhưng thời gian vừa qua, việc phòng chống tham nhũng chưa quyết liệt. Tôi ví dụ như những vấn đề nhũng rất rõ ràng  thì người nước ngoài phát hiện  như dự án đường sắt trên cao thì  Nhật phát hiện tham nhũng chứ không phải chúng ta.  Điều đó, chứng tỏ việc tìm kiếm và phát hiện  về  tham nhũng  của cán bộ, nhân viên nhà nước  làm chưa thật tốt và quyết liệt nên kết quả rất hạn chế”.

Liên quan đến câu trả lời của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đạo đức công vụ, cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước hiện nay, cử tri Nguyễn Văn Hảo, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho rằng, Chính phủ đã thể hiện ý chí quyết tâm lớn trong việc nâng cao đạo đức công vụ thông qua việc quản lý, giáo dục, kỷ luật các cán bộ công chức viên chức, đặc biệt làm tốt việc mô tả việc làm của công chức viên chức hiện nay.

Cử tri Nguyễn Văn Hảo, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nói: “Về công chức thì một số lãnh đạo đã thực hiện tốt nhưng về viên chức còn nhiều phiền hà, chưa phục vụ tốt. Các viên chức cơ quan nào cũng vậy từ Bắc chí Nam cần được giáo dục để phục vụ nhân dân cho tốt, phục vụ Tổ quốc cho tốt, theo chủ trương của Chính phủ thì mới thực hiện được”.

 Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri khu vực miền Trung.

Ông Nguyễn Văn Chung, ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Ông hài lòng với phần trả lời của Phó Thủ tướng về các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các mặt hàng sản xuất trong nước trong quá trình  hội nhập quốc tế.

“Tôi đồng tình với ý kiến của Phó Thủ tướng. Bảo hộ doanh nghiệp trong nước vì doanh nghiệp trong nước mình còn rất là yếu. Trước hết nâng cao sức mạnh của bản thân các doanh nghiệp, điều đó quan trọng nhất. Việc hội nhập theo đúng lộ trình đặt ra, rồi tôn trọng luật pháp quốc tế trong việc bảo hộ... Mình đã ký các hiệp định thương mại, cuộc chơi này mình phải chấp nhận thực hiện đúng thôi, nếu không thực hiện đúng là không được”.

Còn cử tri Nguyễn Thị Kỷ, ở xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình thì cho rằng: “Từ sáng tới giờ tôi có xem Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nói về vấn đề tham nhũng, tôi cảm thấy rất tâm đắc, điều rất thiết thực đối với người dân của chúng tôi. Làm sao mà đẩy lùi được vấn đề này, thì đất nước sẽ phát triển mạnh. Mong muốn, các bộ trưởng, các ngành quan tâm hơn nữa, để người dân chúng tôi được hưởng mọi quyền lợi thiết thực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Bộ Công Thương có nhiều giải đáp thỏa đáng
Chủ tịch Quốc hội: Bộ Công Thương có nhiều giải đáp thỏa đáng

VOV.VN - Với những tồn tại chưa khắc phục, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhận trách nhiệm trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước để sớm tiếp tục hoàn thiện.

Chủ tịch Quốc hội: Bộ Công Thương có nhiều giải đáp thỏa đáng

Chủ tịch Quốc hội: Bộ Công Thương có nhiều giải đáp thỏa đáng

VOV.VN - Với những tồn tại chưa khắc phục, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhận trách nhiệm trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước để sớm tiếp tục hoàn thiện.

Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của PTT Nguyễn Xuân Phúc
Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của PTT Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN -VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của PTT Nguyễn Xuân Phúc

Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của PTT Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN -VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

PTT Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam từng bước loại trừ tham nhũng
PTT Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam từng bước loại trừ tham nhũng

VOV.VN- Việt Nam trong việc từng bước loại trừ tham nhũng  đánh giá cao Singapore trong lĩnh vực xây dựng, phổ biến và thực thi pháp luật, xây dựng hệ thống kiểm soát tham nhũng hiệu quả.

PTT Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam từng bước loại trừ tham nhũng

PTT Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam từng bước loại trừ tham nhũng

VOV.VN- Việt Nam trong việc từng bước loại trừ tham nhũng  đánh giá cao Singapore trong lĩnh vực xây dựng, phổ biến và thực thi pháp luật, xây dựng hệ thống kiểm soát tham nhũng hiệu quả.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cân đối ngân sách còn nhiều khó khăn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cân đối ngân sách còn nhiều khó khăn

VOV.VN - Tổng thu Ngân sách Nhà nước tăng 10,3% so với dự toán song tổng chi năm 2014 cũng tăng 8% so với dự toán.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cân đối ngân sách còn nhiều khó khăn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cân đối ngân sách còn nhiều khó khăn

VOV.VN - Tổng thu Ngân sách Nhà nước tăng 10,3% so với dự toán song tổng chi năm 2014 cũng tăng 8% so với dự toán.

Bộ trưởng GD-ĐT trả lời chất vấn trước Quốc hội
Bộ trưởng GD-ĐT trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận sẽ trả lời việc đổi mới cách tổ chức kỳ thi quốc gia, đánh giá học sinh tiểu học năm 2015…

Bộ trưởng GD-ĐT trả lời chất vấn trước Quốc hội

Bộ trưởng GD-ĐT trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận sẽ trả lời việc đổi mới cách tổ chức kỳ thi quốc gia, đánh giá học sinh tiểu học năm 2015…

Quốc hội giao 5 nhiệm vụ quan trọng cho Bộ trưởng Cao Đức Phát
Quốc hội giao 5 nhiệm vụ quan trọng cho Bộ trưởng Cao Đức Phát

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: “Tôi đề nghị Bộ trưởng đã nói thì làm, đã hứa thì phải tổ chức thực hiện.

Quốc hội giao 5 nhiệm vụ quan trọng cho Bộ trưởng Cao Đức Phát

Quốc hội giao 5 nhiệm vụ quan trọng cho Bộ trưởng Cao Đức Phát

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: “Tôi đề nghị Bộ trưởng đã nói thì làm, đã hứa thì phải tổ chức thực hiện.

Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội nhiều nội dung quan trọng.

Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội nhiều nội dung quan trọng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục & Đào tạo, Khoa học & Công nghệ sẽ trả lời chất vấn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục & Đào tạo, Khoa học & Công nghệ sẽ trả lời chất vấn.

Đại biểu Quốc hội: 'Tư lệnh ngành đã nhận khuyết điểm thì phải khắc phục'
Đại biểu Quốc hội: 'Tư lệnh ngành đã nhận khuyết điểm thì phải khắc phục'

VOV.VN -“Khi đã nhận trách nhiệm, khuyết điểm rồi thì tôi mong sắp tới Bộ trưởng báo cáo kết quả khắc phục để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống”.

Đại biểu Quốc hội: 'Tư lệnh ngành đã nhận khuyết điểm thì phải khắc phục'

Đại biểu Quốc hội: 'Tư lệnh ngành đã nhận khuyết điểm thì phải khắc phục'

VOV.VN -“Khi đã nhận trách nhiệm, khuyết điểm rồi thì tôi mong sắp tới Bộ trưởng báo cáo kết quả khắc phục để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống”.