Cử tri Hải Phòng quan tâm việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc sắp xếp này có 2 yêu cầu đó là tinh giản biên chế đầu mối và năng cao hiệu lực hiệu quả các cơ quan quản lý nhà nước.

Thực hiện chương trình sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 4/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Tham gia cuộc tiếp xúc cử tri có Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo và đông đảo cử tri huyện Vĩnh Bảo…

Công tác giám sát của Quốc hội đã lan tỏa đến Hội đồng nhân dân các địa phương

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri của huyện Vĩnh Bảo quan tâm đến các nhóm vấn đề như: môi trường; chính sách về tín dụng; quản lý đô thị; quy hoạch; y tế; văn hóa, du lịch; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chính sách bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống…

Cho ý kiến về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cử tri đánh giá cao kỳ họp đã thành công trên cả ba phương diện lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật có liên quan đến đời sống của người dân, doanh nghiệp. Hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch. Đặc biệt, công tác giám sát của Quốc hội đã lan tỏa đến Hội đồng nhân dân các địa phương.

Cử tri Nguyễn Văn Lợi, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo bày tỏ ấn tượng với số lượng đại biểu tham gia đăng ký thảo luận tại các đoàn cũng như trên nghị trường tại kỳ họp này tăng cao kỷ lục: "Không khí dân chủ trong nghị trường của Quốc hội đã thể hiện rất rõ và thông qua các thảo luận, các đại biểu đề cao trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân cả nước. Các ý kiến thảo luận rất chất lượng. Các ý kiến tranh luận cũng đều rất thẳng thắn. Tôi cũng rất đặc biệt ấn tượng tại kỳ họp này, các nội dung chất vấn mà Quốc hội đã lựa chọn với 4 nhóm vấn đề đi trúng vào tâm tư, nguyện vọng, vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân, cử tri cả nước quan tâm trong thời gian qua. Qua đó, các bộ ngành cũng đã nhận rõ trách nhiệm, cũng đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian tới rất trúng và đúng. Tôi rất kỳ vọng trong thời gian tới, những cam kết đó sẽ được thực hiện."

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Tháng 8 này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ và các cơ quan hữu quan, tổ chức Hội nghị toàn quốc đầu tiên tại Hải Phòng để triển khai các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội ban hành tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua; đồng thời rà soát lại tất cả các luật và nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã triển khai như thế nào. Nhất là các luật thì văn bản hướng dẫn đến đâu. Về các vấn đề chất vấn, trả lời chất vấn thì thực hiện các lời hứa, cam kết thế nào? Các luật, các nghị quyết đã được tổ chức thực hiện ra sao".

Cho rằng, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã là cần thiết và cấp bách phải thực hiện, tuy nhiện, cử tri Phạm Minh Đức băn khoăn: "Hiện nay Hải Phòng cũng như nhiều địa phương khác đang thực hiện lộ trình sáp nhập thôn, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp và sáp nhập xã. Việc sáp nhập xã lại cùng với luật sáp nhập các đơn vị trường học. Để công tác này không chồng chéo và gây lãng phí về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, rất mong Quốc hội, Chính phủ có những chỉ đạo để các bộ, ngành có hướng dẫn đồng bộ để tránh lãng phí và có hiệu quả."

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc sắp xếp này có 2 yêu cầu đó là tinh giản biên chế đầu mối và năng cao hiệu lực hiệu quả các cơ quan quản lý nhà nước, căn cứ trên quy mô dân số và diện tích. Bên cạnh đó còn căn cứ vào những vấn đề cụ thể như lịch sử, địa lý, dân tộc, tôn giáo và yêu cầu phát triển. Địa phương phải chủ động thực hiện nhiệm vụ này.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch để sẵn sàng triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: "Chúng ta phải bám sát các mục tiêu yêu cầu của sắp xếp này, đồng thời phải khắc phục cho được những tồn tại hạn chế của giai đoạn trước, mà trong cuộc giám sát tối cao của Thường vụ Quốc hội khóa này về kết quả giám sát giai đoạn trước đã chỉ ra. Chúng tôi đã chủ ra, ví dụ như điểm trường có những xã biên giới, hải đảo, vùng cao địa bàn rộng có một trường chính mà còn có 7,8, có những nơi cao điểm là mười mấy điểm trường. Bây giờ hai xã ghép vào nhau, thì có nhất thiết là hai trường  ghép vào nhau không. Trước đây, cả một huyện mới có một trường THPT, sau này 2, 3 trường. Nếu thuận tiện thì có thể ghép, nhưng có thể không thuận tiện về mặt địa lý, trong giai đoạn nào đó vẫn có thể duy trì hai trường được đó có được không? Cái đấy là hoàn toàn là do địa phương quyết định. Chứ không phải ghép cơ học xã ghép mà trường phải ghép mà phải đảm bảo nguyên tắc là phải có nơi học hành thuận tiện cho các cháu, các em và điều kiện thuận lợi cho giáo viên."

OCOP sẽ giải quyết bài toán cho hợp tác xã, cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương

Quan tâm đến việc phát triển hợp tác xã nhỏ và vừa, cử tri Hoàng Hữu Thủ cho biết, các hợp tác xã và các doanh nghiệp nhỏ và vừa đem lại hiệu quả tăng thu nhập và việc làm cho người dân, góp phần đẩy mạnh việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, việc hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và việc tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là hợp tác xã. Ngoài ra cần có cơ chế để đào tạo nghề, tạo điều kiện cho nghề truyền thống được khôi phục và phát triển bền vững.

Cử tri Hoàng Hữu Thủ đề nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách về hỗ trợ cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã như là chính sách về đất đai, hỗ trợ về tiếp cận tín dụng, thị trường, khoa học - công nghệ và xúc tiến thương mại.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Ý kiến các cử tri là rất xác đáng, chúng tôi tiếp thu ý kiến này. Chúng ta đã có Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng thuế chúng ta chưa sửa được và các chính sách ưu tiên đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng chưa sửa và chưa hướng dẫn cụ thể. Về vấn đề đào tạo nghề cho nông dân rồi vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin.  Tháng 9 này, Quốc hội Việt Nam đăng cai Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu về chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chúng tôi đã quyết định có một triển lãm toàn quốc về thành tựu của sản phẩm OCOP và thành tựu trong chuyển đổi số và khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam. OCOP chính là gia tăng giá trị thương hiệu, gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ cho những sản phẩm địa phương. Tôi thấy Hải Phòng chưa mạnh, cần tập trung thêm sản phẩm OCOP, chính là giải quyết bài toán cho hợp tác xã, cho doanh nghiệp nhỏ và vừa."

Dưới góc nhìn của những người làm trong lĩnh vực văn hóa, cử tri Phạm Ngọc Điệp nêu ý kiến: "Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm ban hành cơ chế đầu tư cho công tác bảo tồn phục dựng trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, cũng như phát triển các điểm, khu du lịch trên địa bàn cả nước, cũng như huyện Vĩnh Bảo nói riêng."

Chủ tịch Quốc hội trả lời: "Thứ nhất, về Luật di sản văn hóa 2021 đã được đưa vào chương trình xây dựng pháp luật sẽ sửa luật này. Thứ hai là Quốc hội đã có nghị quyết trên cơ sở kết luận Trung ương là cùng với Chính phủ xây dựng và ban hành một chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần kết luận Hội nghị Văn hóa toàn quốc mà đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận. Như vậy, ngoài 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nếu Quốc hội quyết định thì sẽ có chương trình thứ tư liên quan đến bố trí nguồn lực cho vấn đề phát triển văn hóa và rộng hơn nữa, liên quan đến thể thao và du lịch".

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã phát biểu làm rõ các vấn đề khác mà cử tri huyện Vĩnh Bảo nêu, đồng thời khẳng định các cơ quan hữu quan của Quốc hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cử tri, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; chuyển các cơ quan xem xét, giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ giám sát việc thực hiện theo đúng quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI
Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

VOV.VN - Sáng 3/7, Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên thực hiện theo Nội quy kỳ họp mới khoá XVI đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

VOV.VN - Sáng 3/7, Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên thực hiện theo Nội quy kỳ họp mới khoá XVI đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế

VOV.VN - Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ông Gilbert F. Houngbo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế

VOV.VN - Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ông Gilbert F. Houngbo.

Chủ tịch Quốc hội: Cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9
Chủ tịch Quốc hội: Cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

VOV.VN - Chiều nay 27/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội: Cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Chủ tịch Quốc hội: Cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

VOV.VN - Chiều nay 27/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.