"Đại biểu HĐND - Uống trà nghe dân nói": Mô hình hiệu quả ở Hưng Yên
VOV.VN - Mô hình “Đại biểu HĐND - Uống trà nghe dân nói” tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đem lại hiệu quả trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn ở địa phương. Cách làm này sát thực, giúp cán bộ gần dân và hiểu dân hơn.
Lắng nghe dân nói
Mỗi tháng một lần, đại biểu HĐND xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên lại tổ chức buổi "Uống trà nghe dân nói", mô hình này đã được thực hiện hơn 3 tháng qua. Nội dung các buổi “Uống trà nghe dân nói” tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) xã, cải cách hành chính, quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội và những vấn đề dân sinh bức xúc phát sinh từ cơ sở…
Mọi ý kiến của người dân sẽ được tiếp nhận, phân loại, tổng hợp và chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời theo dõi kết quả xử lý để trả lời công khai trước nhân dân theo tinh thần "Nói đi đôi với làm", vì nhân dân phục vụ.
Ông Đặng Văn Xuyền, cựu chiến binh và phải đi xe lăn ở thôn Hồng Phong, xã Vũ Thư, cho biết, chưa lần nào được tham dự các buổi tiếp xúc cử tri tại hội trường do gặp khó khăn trong đi lại, lần này ông được gặp đại biểu dân cử ngay tại thôn quê, trong không khí thân mật, gần gũi, dễ dàng mở lời, kiến nghị những vấn đề mà gia đình ông và hàng xóm quan tâm.
Ông Phan Hùng Sơn, đại biểu HĐND xã Vũ Thư cho biết, từ tiếng nói của nhân dân được chính quyền cơ sở lắng nghe và chuyển thành hành động cụ thể tạo nên niềm tin của người dân với cán bộ cơ sở.
"Hiệu quả lớn nhất là những điểm nghẽn ở cơ sở được tháo gỡ ngay. Người dân được nghe trả lời trực tiếp, thỏa đáng nên càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền", ông Sơn nói.
"Nói đi đôi với làm"
Sau hơn 3 tháng thực hiện, mô hình này bước đầu cho thấy một hình thức tiếp xúc cử tri thiết thực, gần gũi, trở thành kênh đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, đại biểu dân cử với nhân dân.
Bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Thư cho biết, bước vào nhiệm kỳ mới, địa phương xác định đây là giai đoạn đổi mới toàn diện; trong đó đổi mới hoạt động của HĐND phải bắt đầu từ khâu tiếp xúc cử tri.
Với tinh thần đó, HĐND xã đã triển khai mô hình “Đại biểu HĐND - Uống trà nghe dân nói”. Thay vì tổ chức các buổi tiếp xúc trong hội trường theo cách truyền thống, đại biểu HĐND xuống tận thôn, xóm, gặp gỡ nhân dân tại khu, tổ dân cư hoặc nhà dân trong không gian gần gũi, giản dị để không còn khoảng cách giữa người dân và cán bộ cơ sở.
Theo bà Phạm Thị Như Phong, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng thôn”, chính quyền địa phương sẵn sàng lắng nghe, giải quyết trực tiếp những kiến nghị, bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở. Đối với các vấn đề chưa thể xử lý ngay, các bộ phận chuyên môn sẽ được giao xây dựng lộ trình cụ thể và công khai kết quả giải quyết trước nhân dân. Đây cũng được xem là thước đo trách nhiệm của từng đại biểu HĐND thông qua những việc làm cụ thể, sự cam kết trước cử tri và hiệu quả giải quyết các vấn đề từ cơ sở.
Không bàn chủ tọa, không hội trường, câu chuyện giữa cán bộ và người dân bắt đầu từ ấm trà nóng trong mỗi nhà dân. Đây là cách làm mới đang được triển khai tại xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) với mô hình “Đại biểu HĐND - Uống trà nghe dân nói”; qua đó trở thành kênh đối thoại gần gũi, giúp cấp ủy, chính quyền và đại biểu dân cử lắng nghe trực tiếp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố niềm tin, tăng sự gắn bó giữa chính quyền với người dân.