Đảng bộ Vùng 2 Hải quân quán triệt Nghị quyết Đại hội XI

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng và hành động của cán bộ chiến sĩ.

Từ ngày 28 - 29/6, các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, ở 2 khối Vũng Tàu và Đồng Nai, đã đồng loạt tổ chức tổ chức quán triệt và triển khai kế hoạch đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng và hành động của cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; đặc biệt là cán bộ chủ chốt, cấp ủy Đảng các cấp về quan điểm, đường lối chủ trương và những giải pháp lớn của Đảng trong kế hoạch phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2016.

Đại tá Mai Tiến Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân khai mạc Hội nghị.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp được học tập 4 chuyên đề: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”; “Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010 - 2020”; “Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”; và “Điều lệ đảng sửa đổi”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Mai Tiến Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh: “Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có ý nghĩ vô cùng quan trọng, khẳng định ý chí nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân toàn dân ta; có tác động đến chiến lược phát triển xây dựng Quân đội hiện đại, đặc biệt tác động sâu sắc đến chiến lược xây dựng và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biêu lần thứ XI của Đảng là đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hiện thực.

Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng các đơn vị Vùng 2 Hải quân luôn ủng hộ đường lối lãnh đạo; sự nghiệp đổi mới của Đảng, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên