Đại sứ Đặng Minh Khôi: Nghị quyết 23 ban hành đúng thời điểm và rất kịp thời

VOV.VN - Đại sứ Đặng Minh Khôi cho rằng, Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài rất quan trọng, được ban hành đúng lúc, đúng thời điểm và rất kịp thời.

Bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, phóng viên VOV đã trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi về những định hướng mới của công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; những điểm đột phá của Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và kế hoạch triển khai tại Liên bang Nga.

Nghị quyết 23 là bước đổi mới tư duy chiến lược

PV: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đất nước chuẩn bị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển đất nước. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với các cơ quan đại diện ở nước ngoài, thưa Đại sứ?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Hội nghị Ngoại giao lần này có ý nghĩa hết sức rất quan trọng, diễn ra sau Đại hội XIV của Đảng và vừa qua Bộ Chính trị đã thông qua rất nhiều nghị quyết về phát triển đất nước trong tình hình mới. Với chúng tôi, đây là dịp để quán triệt những tư duy và định hướng mới của Đảng đối với công tác đối ngoại.

Lần đầu tiên, công tác đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xếp hàng ngang với quốc phòng và an ninh. Điều đó khẳng định đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao mà là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó Bộ Ngoại giao là cơ quan chủ lực, đi đầu.

Nhiệm vụ của chúng tôi khi về nước tham dự hội nghị là nghe quán triệt tinh thần Đại hội XIV, Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về công tác đối ngoại trong tình hình mới, cũng như chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong đó, qua chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác đối ngoại, chúng tôi ý thức được về mục tiêu phát triển đất nước với tầm nhìn 100 năm, theo đó, công tác đối ngoại cũng phải có tầm nhìn 100 năm. 

Từ đó, đảm bảo trước hết môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển trong bối cảnh diễn biến quốc tế rất phức tạp. Thứ hai, đối phải phải bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và các lợi ích cốt lõi của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Điều khiến chúng tôi đặc biệt phấn khởi khi trở về dự hội nghị là được trực tiếp chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ của đất nước sau Đại hội XIV. Một Việt Nam phát triển năng động sẽ tạo thêm uy tín và vị thế rất tốt cho các cơ quan đại diện ở nước ngoài. Đó cũng là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ ở địa bàn.

PV: Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ triển khai như thế nào thời gian tới?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Nghị quyết số 23-NQ/TW rất quan trọng, được ban hành đúng lúc, đúng thời điểm và rất kịp thời.

Báo chí có vai trò rất quan trọng trong quá trình này. Cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga cũng như ở nhiều nước chủ yếu tiếp cận thông tin qua báo chí chính thống và các nền tảng số. Vì vậy, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới phương thức truyền tải, phát triển các sản phẩm như video ngắn, podcast, đồ họa... để đưa các chủ trương của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với kiều bào - Đại sứ Đặng Minh Khôi

Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành nghị quyết, chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga. Phản hồi đầu tiên từ cộng đồng là sự vui mừng, phấn khởi và kỳ vọng rất lớn.

Theo tôi, điểm đổi mới quan trọng nhất là sự chuyển biến trong tư duy. Nếu trước đây trọng tâm là vận động, thu hút bà con hướng về quê hương thì nay Nghị quyết nhấn mạnh việc tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành một bộ phận của cộng đồng dân tộc, tham gia sâu hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây là một bước phát triển mang tính chiến lược.

Trên thực tế, nhiều nội dung của nghị quyết đã được các cơ quan đại diện triển khai từ nhiều năm nay như dạy tiếng Việt, hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn, tạo điều kiện để bà con gắn bó với quê hương, đồng thời hội nhập tốt tại nước sở tại. Khi nghị quyết được ban hành, những công việc này sẽ có cơ sở chính trị và định hướng rõ ràng hơn để triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn.

Điều quan trọng không phải là phổ biến nghị quyết theo cách truyền thống mà là để bà con cảm nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua những chính sách cụ thể cũng như sự đổi mới trong công tác cộng đồng hằng ngày.

PV: Đại sứ kỳ vọng gì vào sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga sau khi Nghị quyết 23 được ban hành?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga có khoảng 80.000 người. Đây là cộng đồng yêu nước, luôn hướng về quê hương, gắn bó chặt chẽ với trong nước và không có bất cứ vấn đề gì về lập trường, tư tưởng.

Người Việt tại Liên bang Nga đều có gia đình ở trong nước và thường xuyên đi lại, tạo thành "mạch máu" gắn liền với đất nước. Do vậy, mỗi thay đổi trong nước bà con đều tiếp nhận rất nhanh và rất vui mừng. Và ngược lại, mỗi thành công của bà con ở nước ngoài cũng được trong nước hoan nghênh và đón nhận.

Tôi tin tưởng Nghị quyết sẽ là cơ hội rất tố để bà con tham gia sâu hơn vào các hoạt động xây dựng quê hương, đất nước, cũng như tham gia sâu hơn vào đời sống chính trị, kinh tế tại Liên bang Nga. Hiện nay một bộ phận bà con đã đạt được những thành tựu, khen thưởng lớn tại Liên bang Nga và đây là cầu nối rất tốt, cầu nối hưu nghĩ giữa chính quyền hai nước.

Đại sứ quán sẽ sớm phổ biến tinh thần nghị quyết đến cộng đồng bằng những hình thức phù hợp, đồng thời cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết trong từng hoạt động hằng ngày.

Hợp tác với Liên bang Nga có ý nghĩa chiến lược

PV: Liên bang Nga là đối tác truyền thống và chiến lược của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Trên tinh thần các nghị quyết mới của Đảng, Đại sứ quán sẽ thúc đẩy ngoại giao kinh tế, khoa học - công nghệ và năng lượng với Liên bang Nga như thế nào?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay luôn là đối tác hết sức quan trọng của Việt Nam trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Trước đây, Liên Xô giúp đỡ chúng ta xây dựng nền công nghiệp ở miền Bắc và trên toàn đất nước sau giải phóng miền Nam. Nhiều cơ sở quan trọng về năng lượng, dầu khí, sản xuất, xây dựng và công nghệ chế tạo... của Việt Nam được Liên Xô giúp đỡ xây dựng.

Thứ hai, Liên Xô và Liên bang Nga cũng Việt Nam đạo tạo cán bộ, trí thức lớn, với nhiều nhà khoa học, nhà lãnh đạo tại các bộ ngành, địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, hợp tác với Liên bang Nga vẫn có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh tình hình thế giới đang rất phức tạp.

Vừa qua, hai nước ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam và đang tiếp tục đàm phán, hoàn tất các văn kiện để sớm triển khai nhà máy này. Đây không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng mà còn tạo nền tảng để phát triển ngành công nghiệp hạt nhân và đào tạo đội ngũ cán bộ trình độ cao.

Bên cạnh đó, hợp tác dầu khí tiếp tục là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Đây sẽ là những trọng tâm của ngoại giao kinh tế và ngoại giao khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!

thu-truong-bng-ng-manh-cuong.jpg

Đối ngoại linh hoạt dựa trên nền tảng chính trị vững chắc

VOV.VN - Lấy bản lĩnh chính trị làm nền tảng, ngành ngoại giao đặt trọng tâm đổi mới công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa vững về lập trường, vừa giỏi chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hội nhập và đối ngoại trong tình hình mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bước chuyển tư duy về công tác người Việt ở nước ngoài
Bước chuyển tư duy về công tác người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Từ những kết quả đạt được sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Nghị quyết 23-NQ/TW mở ra giai đoạn mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, với trọng tâm là kiến tạo cơ chế để khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào.

Bước chuyển tư duy về công tác người Việt ở nước ngoài

Bước chuyển tư duy về công tác người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Từ những kết quả đạt được sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Nghị quyết 23-NQ/TW mở ra giai đoạn mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, với trọng tâm là kiến tạo cơ chế để khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào.

"Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là cầu nối thu hút nguồn lực phát triển"
"Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là cầu nối thu hút nguồn lực phát triển"

VOV.VN - Theo Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần trở thành cầu nối chiến lược về thị trường, công nghệ và đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương trong mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực phát triển.

"Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là cầu nối thu hút nguồn lực phát triển"

"Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là cầu nối thu hút nguồn lực phát triển"

VOV.VN - Theo Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần trở thành cầu nối chiến lược về thị trường, công nghệ và đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương trong mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực phát triển.

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong tình hình mới
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong tình hình mới

VOV.VN - Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đổi mới ngoại giao kinh tế, phát huy hiệu quả đối ngoại đa phương và xây dựng đội ngũ cán bộ là những yêu cầu được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới.

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong tình hình mới

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong tình hình mới

VOV.VN - Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đổi mới ngoại giao kinh tế, phát huy hiệu quả đối ngoại đa phương và xây dựng đội ngũ cán bộ là những yêu cầu được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới.