Đối ngoại linh hoạt dựa trên nền tảng chính trị vững chắc

VOV.VN - Lấy bản lĩnh chính trị làm nền tảng, ngành ngoại giao đặt trọng tâm đổi mới công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa vững về lập trường, vừa giỏi chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hội nhập và đối ngoại trong tình hình mới.

Bản lĩnh chính trị - điều kiện tiên quyết của người làm ngoại giao

Tại Phiên họp về công tác Đảng, công tác chính trị của ngành Ngoại giao trong tình hình mới trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Một nhà ngoại giao giỏi trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm kim chỉ nam cho hành động”, theo đó, nhấn mạnh nếu bản lĩnh chính trị là điều kiện đầu tiên của người làm ngoại giao, thì công tác Đảng, công tác chính trị - nơi bản lĩnh ấy được rèn giũa - không đứng bên cạnh công tác đối ngoại; đó là nền tảng để làm tốt công tác đối ngoại”.

Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế giữ vai trò tiên phong, cùng quốc phòng và an ninh thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đất nước. Phân tích đặc thù của ngành ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng cán bộ ngoại giao được đào tạo “để thích ứng, để mềm dẻo ở nơi mà cứng nhắc sẽ hỏng việc”. Nhưng thiếu nền chính trị vững, chính năng lực ấy lại thành rủi ro: ranh giới giữa linh hoạt trong sách lược và dao động về lập trường nhiều khi rất mỏng, mà phần lớn thời gian mỗi cán bộ phải tự mình nhận ra.

“Linh hoạt là yêu cầu nghề nghiệp. Kiên định là yêu cầu chính trị. Ngoại giao càng linh hoạt thì nền tảng chính trị càng phải vững chắc. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong ngành phải thực hiện tốt “trách nhiệm kép”, vừa là Tư lệnh - chỉ huy chuyên môn, vừa là Chính ủy - lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, ở những nơi công tác Đảng được triển khai thực chất, nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao hơn, tổ chức đoàn kết và ổn định hơn; từ đó đề nghị chuyển mạnh trọng tâm công tác Đảng từ chỉ dừng lại ở bảo đảm quy trình sang tạo chuyển biến thực chất.

Để hiện thực hóa định hướng này, Thứ trưởng nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: xây dựng hình mẫu người đảng viên ngành Ngoại giao trong kỷ nguyên mới; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ đối ngoại; nâng cao hiệu quả tổ chức cơ sở đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; và hoàn thiện thể chế, quy chế công tác Đảng.

Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”

Phiên họp đã có 14 tham luận, ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm, đi thẳng vào khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp khả thi. Các ý kiến tập trung vào bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát; công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; và đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên làm công tác đối ngoại; nội dung học tập, quán triệt cần phù hợp đặc thù từng đơn vị, đi đôi với nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ đề nghị đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, thường xuyên, chú trọng phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.

Nhiều bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị cho biết, từ thực tiễn công tác, công tác chính trị tư tưởng phải đi trước, mở đường trong dự báo, định hướng nhận thức và thống nhất hành động; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ.

Một số ý kiến nhấn mạnh mỗi cán bộ phải luôn nêu cao tinh thần phục vụ cộng đồng, bắt đầu từ những việc thiết thực như đẩy mạnh truyền thông trực quan về các nghị quyết của Đảng, tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng. Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn Ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nêu bốn định hướng lớn: Một là, công tác Đảng, công tác chính trị là nền tảng bảo đảm để ngành Ngoại giao hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phải đi trước một bước trong thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị, tư tưởng theo hướng bám sát đặc thù của ngành. Ba là, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với thực tiễn công tác ngoại giao, chú trọng năng lực tham mưu chiến lược và dự báo.

Bốn là, đổi mới đánh giá tổ chức đảng, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng đội ngũ và uy tín của tổ chức đảng làm tiêu chí chủ yếu; xây dựng hệ thống chỉ số theo hướng lượng hóa, bám sát hướng dẫn của Trung ương, không làm phát sinh thủ tục cho cơ sở.

Phiên họp thống nhất nhận thức quan trọng: xây dựng Đảng không chỉ là yêu cầu đối với công tác đối ngoại, mà là điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả và bản lĩnh của công tác đối ngoại. Sự thống nhất về nhận thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể ở từng cấp ủy, từng chi bộ và từng cán bộ, đảng viên.

ds-vn-tai-lhq-do-hung-viet.jpg

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong tình hình mới

VOV.VN - Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đổi mới ngoại giao kinh tế, phát huy hiệu quả đối ngoại đa phương và xây dựng đội ngũ cán bộ là những yêu cầu được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới.

>> Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong tình hình mới

>> Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là "bộ cảm biến" chiến lược của đất nước

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

"Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là cầu nối thu hút nguồn lực phát triển"
"Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là cầu nối thu hút nguồn lực phát triển"

VOV.VN - Theo Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần trở thành cầu nối chiến lược về thị trường, công nghệ và đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương trong mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực phát triển.

"Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là cầu nối thu hút nguồn lực phát triển"

"Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là cầu nối thu hút nguồn lực phát triển"

VOV.VN - Theo Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần trở thành cầu nối chiến lược về thị trường, công nghệ và đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương trong mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực phát triển.

Ngoại giao văn hóa mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Tanzania
Ngoại giao văn hóa mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Tanzania

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền cho biết Đại sứ quán đang đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế và kết nối đối tác để mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với Tanzania và khu vực Đông Phi.

Ngoại giao văn hóa mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Tanzania

Ngoại giao văn hóa mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Tanzania

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền cho biết Đại sứ quán đang đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế và kết nối đối tác để mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với Tanzania và khu vực Đông Phi.

Hợp tác khoa học - công nghệ mở thêm dư địa cho quan hệ Việt Nam - Sri Lanka
Hợp tác khoa học - công nghệ mở thêm dư địa cho quan hệ Việt Nam - Sri Lanka

VOV.VN - Ngoại giao khoa học - công nghệ đang tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác toàn diện. Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho rằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ góp phần mở rộng hợp tác thực chất và phục vụ phát triển đất nước.

Hợp tác khoa học - công nghệ mở thêm dư địa cho quan hệ Việt Nam - Sri Lanka

Hợp tác khoa học - công nghệ mở thêm dư địa cho quan hệ Việt Nam - Sri Lanka

VOV.VN - Ngoại giao khoa học - công nghệ đang tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác toàn diện. Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho rằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ góp phần mở rộng hợp tác thực chất và phục vụ phát triển đất nước.