Đại sứ Italy: Hiểu về đất nước nơi mình làm việc là điều vô cùng quan trọng

VOV.VN - Đại sứ Italy tại Việt nam – Ngài Marco Della Seta cho biết, ông cần hiểu biết nhiều nhất có thể về đất nước Việt Nam tươi đẹp, từ những di sản văn hiến và cảnh quan thiên nhiên, đến con người, lối sống, ẩm thực...

PV: Năm 2023, Việt Nam - Italy kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược. Sự kiện nổi bật trong năm kỷ niệm này là chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đến Italy, tiếp theo chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mattarella vào năm 2015. Những chuyến thăm này có ý nghĩa gì với quan hệ hai nước thưa Đại sứ?

Đại sứ Marco Della Seta: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Italy đã nâng mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia lên một tầm cao mới. Trước tiên chúng tôi đã ký kết Tuyên bố chung, sau đó là các bản hiệp định ở nhiều lĩnh vực như văn hóa, hợp tác phát triển nông nghiệp.

Chúng tôi cũng tổ chức các buổi đối thoại, như đối thoại chính trị, đối thoại kinh tế và đối thoại quốc phòng. Các hoạt động này bao hàm phần lớn các lĩnh vực hợp tác giữa hai quốc gia, khiến năm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

PV: Theo quan điểm của Đại sứ thì đâu là điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Italy?

Đại sứ Marco Della Seta: Điểm nhấn về mối quan hệ Việt Nam - Italy chính là sự hợp tác giữa con người và nhân dân hai nước. Về sự hợp tác giữa nhân dân 2 nước, tôi muốn nhấn mạnh về khía cạnh văn hóa, cũng như những hoạt động chúng tôi thực hiện trong lĩnh vực nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn, ngôn ngữ Italy và  ngôn ngữ Việt Nam tại Italy.

Sự hợp tác đó cũng có nghĩa là, nói một cách rộng hơn, về việc trao đổi sinh viên, hiện tại Italy đã cấp hơn 500 VISA dành cho các sinh viên Việt Nam đến học tập tại Italy.

Về mặt kinh tế cũng vậy, khía cạnh này cũng bộc lộ rõ nét mỗi quan hệ giữa 2 nước. Khi các doanh nhân Italy đầu tư vào Việt Nam, họ đem theo văn hóa kinh doanh và những cam kết về phát triển bền vững về cả mặt môi trường lẫn xã hội. Theo tôi, điều này đem lại thành quả tích cực về lâu dài, giúp đem đến giá trị dành cho nhân dân hai nước.

PV: Hợp tác văn hóa là một hoạt động ngoại giao đặc biệt giúp người dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Đại sứ sẽ làm gì để thúc đẩy điều này?

Ngài Marco Della Seta: Đó là một câu hỏi hay về nhiệm vụ của Đại sứ. Theo tôi, sứ mệnh đầu tiên của Đại sứ là đại diện cho quốc gia mình trong những công việc hàng ngày của mình. Nhưng họ cũng phải hiểu rõ về quốc gia nơi mình đang làm việc - trong trường hợp này là Việt Nam.

Tôi chỉ mới tới đây 3 tháng trước, nhưng tôi cho rằng nhiệm vụ của mình là cần hiểu biết nhiều nhất có thể về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, từ những di sản văn hiến và cảnh quan thiên nhiên, đến con người, lối sống, ẩm thực, tất cả mọi thứ. Theo tôi, hiểu về một đất nước nơi mình làm việc là một điều vô cùng quan trọng.

PV: Với khoảng thời gian ở Việt Nam, Đại sứ có thể chia sẻ ấn tượng về văn hóa, ẩm thực Việt?

Ngài Marco Della Seta: Ấn tượng của tôi về văn hóa Việt Nam rất mạnh mẽ. Tôi rất ấn tượng với những di sản văn hóa Việt Nam lâu đời. Đặc biệt là Khu di tích Mỹ Sơn, di sản văn hóa thế giới ở gần Đà Nẵng.

Đây cũng là nơi các nhà khảo cổ học người Italy đã làm việc trong suốt 30 năm qua nhằm phục hồi thiệt hại gây ra bởi thời gian và chiến tranh. Điều đó để lại cho tôi ấn tượng rất lớn. Ngoài ra, tôi cũng rất ấn tượng với ẩm thực Việt Nam, phải nói là tôi yêu ẩm thực Việt. Tôi thật sự rất thích đồ ăn Việt Nam.

PV: Đại sứ có thể chia sẻ món ăn ông yêu thích nhất không?

Ngài Marco Della Seta: Món ăn yêu thích của tôi là bánh Cốm, bởi vì tôi là một người hảo ngọt, tôi rất thích kết cấu của chiếc bánh Việt Nam này.

PV: Ông có thích Phở, Bún chả - những món ăn đặc trưng của Hà Nội không?

Ngài Marco Della Seta: Tôi cũng rất thích Bún chả - món đặc trưng của Hà Nội. Và nem cũng là một món ăn yêu thích khác của tôi, cùng với rất nhiều lựa chọn khác của ẩm thực Việt Nam.

PV: Nhân dịp năm mới 2024, Đại sứ có thể gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Việt Nam?

Ngài Marco Della Seta: Được! Tôi sẽ thử bằng tiếng Việt! "Chúc mừng năm mới!" và tôi chúc người dân Việt Nam nhiều niềm vui, hạnh phúc, phát tài trong năm 2024. Tôi cũng mong rằng trong năm 2024, Việt Nam và Italy cũng sẽ trở nên ngày một kết nối hơn nữa thông qua những chuyến bay thẳng.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam
Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 16/10, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Marco Della Seta đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 16/10, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Marco Della Seta đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch vùng Lombardy (Italy)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch vùng Lombardy (Italy)

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương trên cơ sở phát huy những điểm tương đồng và bổ trợ lẫn nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch vùng Lombardy (Italy)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch vùng Lombardy (Italy)

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương trên cơ sở phát huy những điểm tương đồng và bổ trợ lẫn nhau.

Việt Nam và Italy đang bước vào giai đoạn mới trong quan hệ hai nước
Việt Nam và Italy đang bước vào giai đoạn mới trong quan hệ hai nước

VOV.VN - Theo Đại sứ Italy tại Việt Nam, 50 năm qua, Việt Nam và Italy đã cùng trải qua một chặng đường dài và giờ đây quan hệ giữa hai nước bước vào giai đoạn mới, trải rộng trên nhiều lĩnh vực hơn, trở nên sâu sắc hơn.

Việt Nam và Italy đang bước vào giai đoạn mới trong quan hệ hai nước

Việt Nam và Italy đang bước vào giai đoạn mới trong quan hệ hai nước

VOV.VN - Theo Đại sứ Italy tại Việt Nam, 50 năm qua, Việt Nam và Italy đã cùng trải qua một chặng đường dài và giờ đây quan hệ giữa hai nước bước vào giai đoạn mới, trải rộng trên nhiều lĩnh vực hơn, trở nên sâu sắc hơn.