Việt Nam và Italy đang bước vào giai đoạn mới trong quan hệ hai nước

VOV.VN - Theo Đại sứ Italy tại Việt Nam, 50 năm qua, Việt Nam và Italy đã cùng trải qua một chặng đường dài và giờ đây quan hệ giữa hai nước bước vào giai đoạn mới, trải rộng trên nhiều lĩnh vực hơn, trở nên sâu sắc hơn.

Sau những thành tựu hợp tác trong 50 năm qua, Việt Nam và Italy đang bước vào giai đoạn mới trong quan hệ hai nước. Theo nhận định của Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro, không chỉ là kinh tế, thương mại, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa….

Nhìn lại chặng đường hợp tác 50 năm qua, phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro về những triển vọng mới trong quan hệ hai nước.

PV: Thưa Đại sứ, năm 2023 là cột mốc quan trọng đối với Việt Nam và Italy, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo Đại sứ, đâu là những thành tựu và dấu ấn đáng ghi nhận trong quan hệ hai nước?

Đại sứ Antonio Alessandro: 50 năm qua, chúng ta đã cùng trải qua một chặng đường dài, và giờ đây quan hệ giữa hai nước đã trải rộng trên nhiều lĩnh vực hơn, trở nên sâu sắc hơn.

Tôi muốn chia khoảng thời gian 50 năm này thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn sau khi Việt Nam giành được độc lập và Italy bắt đầu có những khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Giai đoạn 2 là từ chính sách đổi mới, là khi đầu tư và trao đổi thương mại giữa hai nước bắt đầu tăng lên, với làn sóng rất nhiều công ty vừa và nhỏ của Italy tới Việt Nam đầu tư, sản xuất và giao dịch. Giai đoạn 3 bắt đầu từ năm 2013, khi hai nước nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược. Và giờ đây chúng ta đang bước vào giai đoạn thứ 4. Đó là giai đoạn của công nghệ cao, của hợp tác trên nhiều lĩnh vực có tính chất phức tạp hơn, như ngành công nghiệp sáng tạo, thiết kế, kiến trúc, phong cách sống. Theo tôi, những điều này chính là mục tiêu mới, tham vọng mới của quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước chúng ta. 

PV: Đại sứ có thể đánh giá từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, trao đổi thương mại giữa hai nước có những thay đổi như thế nào?

Đại sứ Antonio Alessandro: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra nên có ý nghĩa rất quan trọng về mặt thời điểm. Hiệp định này đã phần nào đảo ngược những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh. Trao đổi thương mại Italy - Việt Nam tăng lên đáng kể, đạt mức kỷ lục 6,2 tỉ USD vào năm 2022, tăng 11% so với năm 2021. Đây là con số khá ấn tượng, và chắc chắn trao đổi thương mại giữa hai nước sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong tương lai.

Tôi cũng muốn nói là với sự phát triển kinh tế của Việt Nam, cùng sự tăng lên của tầng lớp trung lưu, Việt Nam đã trở thành một thị trường rất quan trọng đối với các doanh nghiệp của Italy. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi rất tích cực quảng bá và đầu tư vào Việt Nam.

PV: Ông nhận định như thế nào về tiềm năng hợp tác Việt Nam và Italy trong thời gian tới, thưa Đại sứ?

Đại sứ Antonio Alessandro: Có rất nhiều tiềm năng trong hợp tác giữa hai nước, cả song phương, đa phương, cũng như ở các diễn đàn khu vực.

Về hợp tác đa phương, tôi muốn nhắc đến việc hợp tác với UNESCO. Cả Italy và Việt Nam đều có lịch sử lâu đời. Văn hoá của chúng ta tuy gắn liền với lịch sử, nhưng cũng vô cùng cởi mở với những đổi mới, sáng tạo. Khi nói về hợp tác ở mức độ khu vực, tôi muốn nói đến ASEAN và Liên minh châu Âu (EU). 2 khu vực này đang ngày càng hợp tác chặt chẽ. Và Italy, với tư cách là một thành viên của EU cũng đã có nhiều sự hợp tác với ASEAN. Italy cũng đã trở thành đối tác phát triển của ASEAN vào năm 2020, năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

Về hợp tác song phương, chúng ta có nhiều tiềm năng hướng đến các lĩnh vực mới như công nghệ, vũ trụ, thiết kế,... rất nhiều lĩnh vực chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ 2 nước là một dịp để chúng ta cùng nhìn lại những gì đã cùng nhau đạt được, nhưng đây cũng là điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước. 

PV: Vậy những lĩnh vực nào sẽ đóng vai trò trọng tâm và được chú trọng đẩy mạnh trong hợp tác song phương Việt Nam - Italy, thưa ông?

Đại sứ Antonio Alessandro: Có một số lĩnh vực mà sứ quán Italia đang mong muốn thúc đẩy. Hiện chúng tôi đang tập trung vào các lĩnh vực mới và chuyên biệt hơn. Ví dụ như thể thao, trong đó có thể kể đến bộ môn đánh golf, cũng là môn thể thao đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trên thế giới và tại Việt Nam.

Ngoài ra, tôi cũng muốn nói đến các dự án thành phố thông minh. Tuy còn mới mẻ nhưng đây là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt là đối với các quốc gia có nhiều đô thị đông dân cư. Và cuối cùng, văn hóa cũng là một lĩnh vực chúng tôi muốn đẩy mạnh hợp tác. Italy rất hy vọng có thể đưa thêm nhiều nghệ sĩ tới biểu diễn tại Việt Nam. 

PV: Xin cảm ơn Đại sứ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh chuyến thăm Cộng hòa Italy và Tòa thánh Vatican của Chủ tịch nước
Toàn cảnh chuyến thăm Cộng hòa Italy và Tòa thánh Vatican của Chủ tịch nước

VOV.VN - Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Italy của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hai bên đã ra Tuyên bố chung về Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy.

Toàn cảnh chuyến thăm Cộng hòa Italy và Tòa thánh Vatican của Chủ tịch nước

Toàn cảnh chuyến thăm Cộng hòa Italy và Tòa thánh Vatican của Chủ tịch nước

VOV.VN - Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Italy của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hai bên đã ra Tuyên bố chung về Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Italy tới chào từ biệt
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Italy tới chào từ biệt

VOV.VN - Sáng 2/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy Antonio Alessandro chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Italy tới chào từ biệt

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Italy tới chào từ biệt

VOV.VN - Sáng 2/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy Antonio Alessandro chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước và phu nhân dự quốc yến do Tổng thống Italy và con gái chủ trì
Chủ tịch nước và phu nhân dự quốc yến do Tổng thống Italy và con gái chủ trì

VOV.VN - Nguyên thủ hai nước đồng nhất trí mong muốn, hai bên cần nỗ lực để đưa mối quan hệ song phương phát triển sâu sắc và đa dạng hơn nữa trong thời gian tới. 

Chủ tịch nước và phu nhân dự quốc yến do Tổng thống Italy và con gái chủ trì

Chủ tịch nước và phu nhân dự quốc yến do Tổng thống Italy và con gái chủ trì

VOV.VN - Nguyên thủ hai nước đồng nhất trí mong muốn, hai bên cần nỗ lực để đưa mối quan hệ song phương phát triển sâu sắc và đa dạng hơn nữa trong thời gian tới.