Hội thảo Công tác Đảng ngoài nước trong thời kỳ hội nhập

(VOV) -Cách tiếp hành phải rất khác biệt, đa dạng, phù hợp với đặc thù từng đối tượng, từng địa bàn.

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Công tác Đảng ngoài nước trong thời kì hội nhập quốc tế”. Đồng chí Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước và PGS.TS Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì hội thảo.

Khẳng định quá trình xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đảng ngoài nước giữ vai trò rất quan trọng, luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, các tham luận tại hội thảo cũng cho rằng: Sự thành bại của công cuộc đổi mới, lộ trình hội nhập quốc tế, sức mạnh và uy tín của nước ta trên trường quốc tế, ở mức độ nào đó tùy thuộc một phần rất căn bản vào sự phát triển của công tác đảng ở ngoài nước.

Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế đang đặt ra cho công tác Đảng ở ngoài nước không ít vấn đề mới. Đặc biệt, trước sự phát triển công nghệ thông tin, trong bối cảnh thế giới có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch chống phá nhiều mặt, khi tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trong không ít cán bộ, đảng viên thì công tác tư tưởng ở ngoài nước cần đổi mới về nội dung và phương thức.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng: "Nội dung và tổ chức công tác phải hoàn toàn khác. Nó phải rất đặc thù, không thể giống 1 tổ chức nào trong nước nếu không thì hiệu quả hoạt động rất thấp. Vì đối tượng, tình hình như thế nên cách tiếp hành phải rất khác biệt, đa dạng, phù hợp với đặc thù từng đối tượng, từng địa bàn chứ không thể có một phương thức hoạt động đơn nhất được".

Nhiều đại biểu cùng chung nhận định: mô hình Đảng ủy Ngoài nước trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương như hiện nay đang phát sinh những vướng mắc trong quá trình vận hành. Vì vậy, nên lập Ban công tác Đảng ngoài nước hoặc tái lập Ban Cán sự Đảng ngoài nước để giúp Trung ương Đảng chỉ đạo, quản lý các đảng bộ ở ngoài nước. Có như vậy mới tạo được sự phối hợp giữa một bên là Bộ Ngoại giao được Chính phủ giao trách nhiệm chỉ đạo, quản lý các cơ quan đại diện với một bên là cơ quan được Trung ương Đảng thành lập và giao trách nhiệm chỉ đạo, quản lý các đảng bộ ở ngoài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường công tác Đảng ngoài nước
Tăng cường công tác Đảng ngoài nước

Nhiệm vụ chính trị hàng đầu của công tác Đảng ngoài nước là vận động, đoàn kết hơn 4 triệu người Việt nam sinh sống ở nước ngoài

Tăng cường công tác Đảng ngoài nước

Tăng cường công tác Đảng ngoài nước

Nhiệm vụ chính trị hàng đầu của công tác Đảng ngoài nước là vận động, đoàn kết hơn 4 triệu người Việt nam sinh sống ở nước ngoài

“Giữ vững vai trò của Đảng là điều kiện tiên quyết”
“Giữ vững vai trò của Đảng là điều kiện tiên quyết”

(VOV) -Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị và để đất nước phát triển.

“Giữ vững vai trò của Đảng là điều kiện tiên quyết”

“Giữ vững vai trò của Đảng là điều kiện tiên quyết”

(VOV) -Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị và để đất nước phát triển.

Đoàn đại biểu ban công tác đảng ngoài nước thăm và làm việc tại Nhật Bản
Đoàn đại biểu ban công tác đảng ngoài nước thăm và làm việc tại Nhật Bản

Chuyến thăm nhằm tìm hiểu về tình hình công tác Đảng tại nước ngoài, gặp gỡ, tiếp xúc và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đối với quê hương đất nước.

Đoàn đại biểu ban công tác đảng ngoài nước thăm và làm việc tại Nhật Bản

Đoàn đại biểu ban công tác đảng ngoài nước thăm và làm việc tại Nhật Bản

Chuyến thăm nhằm tìm hiểu về tình hình công tác Đảng tại nước ngoài, gặp gỡ, tiếp xúc và nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đối với quê hương đất nước.