Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, ông Trần Quốc Vượng đề nghị, Đại hội tìm các giải pháp để đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 335 đại biểu đại diện cho 28.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI nêu rõ: 5 năm qua, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã vượt qua mọi khó khăn, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, giảm tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng. 

Ngành nông, lâm nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,5%, cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của cả nước. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11% năm 2015.

Công tác xây dựng Đảng – nhiệm vụ then chốt, thường xuyên được coi trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ ở tất cả các khâu đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt và bổ nhiệm. 

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp hơn 5.000 đảng viên; Trên 60% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hơn 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhiệm kỳ tới, Bắc Kạn hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng nhanh, bền vững, tập trung nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa. Khai thác tốt mọi nguồn lực để đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Quốc Vượng ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân Bắc Kạn đạt được trong những năm qua. 

Ông Trần Quốc Vượng cho rằng, Bắc Kạn hiện vẫn là một tỉnh còn nhiều khó khăn, trình độ phát triển kinh tế còn thấp so với nhiều tỉnh trong khu vực và cả nước. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra không đạt kế hoạch, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng, cơ bản như tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách…

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị, Đại hội phân tích, thảo luận, làm rõ nguyên nhân, tìm ra các giải pháp khắc phục một cách kiên quyết để đưa tỉnh Bắc Kạn trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh cần rà soát bổ sung quy hoạch tổng thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, vùng trọng điểm, mặt hàng chủ lực, thứ tự ưu tiên và giải pháp đột phá để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng lợi thế, lấy phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp là lĩnh vực chính trong phát triển kinh tế của Bắc Kạn cả trước mắt và lâu dài. 

Đồng thời đặc biệt quan tâm chăm lo phát triển giáo dục để có nguồn nhân lực phục vị phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng phải nhận thức sâu sắc phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI diễn ra đến ngày 17/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV
Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV đặt mục tiêu 5 năm tới phấn đấu là tỉnh phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên.

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV đặt mục tiêu 5 năm tới phấn đấu là tỉnh phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI tiếp tục bầu bà Hoàng Thị Thúy Lan làm Bí thư Tỉnh ủy.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI tiếp tục bầu bà Hoàng Thị Thúy Lan làm Bí thư Tỉnh ủy.

 Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X họp phiên bế mạc
Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X họp phiên bế mạc

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X tín nhiệm tiếp tục bầu ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

 Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X họp phiên bế mạc

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X họp phiên bế mạc

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X tín nhiệm tiếp tục bầu ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Minh Thống làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ
Ông Trần Minh Thống làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

VOV.VN - Ông Trần Minh Thống từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Rạch Giá, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí Thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ông Trần Minh Thống làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Ông Trần Minh Thống làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

VOV.VN - Ông Trần Minh Thống từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Rạch Giá, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí Thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An
Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X đã bầu ông Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư thường trực khóa IX làm Bí thư Tỉnh ủy khóa X

Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X đã bầu ông Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư thường trực khóa IX làm Bí thư Tỉnh ủy khóa X

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

VOV.VN -Ông Bùi Văn Cường được các đại biểu tín nhiệm bầu, tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

VOV.VN -Ông Bùi Văn Cường được các đại biểu tín nhiệm bầu, tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII tiếp tục bầu ông Nguyễn Hoàng Anh làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII tiếp tục bầu ông Nguyễn Hoàng Anh làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Bình Định cần nghiên cứu phát triển dịch vụ vận tải biển
Bình Định cần nghiên cứu phát triển dịch vụ vận tải biển

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gợi mở tỉnh cần phát triển các loại hình dịch vụ lợi thế

Bình Định cần nghiên cứu phát triển dịch vụ vận tải biển

Bình Định cần nghiên cứu phát triển dịch vụ vận tải biển

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gợi mở tỉnh cần phát triển các loại hình dịch vụ lợi thế

Ông Đào Ngọc Dung tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương
Ông Đào Ngọc Dung tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

VOV.VN -Tại Đại hội Đảng bộ khối cơ quan Trung ương lần thứ XII, ông Đào Ngọc Dung tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy khối

Ông Đào Ngọc Dung tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

Ông Đào Ngọc Dung tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

VOV.VN -Tại Đại hội Đảng bộ khối cơ quan Trung ương lần thứ XII, ông Đào Ngọc Dung tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy khối

Ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định
Ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình định đã bầu ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Ông Nguyễn Thanh Tùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình định đã bầu ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
Ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X tiếp tục bầu ông Trần Trí Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X tiếp tục bầu ông Trần Trí Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X
Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X

VOV.VN - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, ông Lê Hồng Anh yêu cầu trước mắt sớm xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X

VOV.VN - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, ông Lê Hồng Anh yêu cầu trước mắt sớm xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

VOV.VN - Sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh cho biết, tỉnh sẽ tập trung cho sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

VOV.VN - Sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh cho biết, tỉnh sẽ tập trung cho sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững.