Kiểm tra việc diễn tập công tác tổ chức Đại hội Đảng

VOV.VN - Đoàn đi kiểm tra hoạt động của Hội trường chính, trung tâm báo chí, trung tâm thông tin, hệ thống an ninh, hậu cần... phục vụ Đại hội Đảng XII.

Ngày 17/1, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức Đại hội XII của Đảng chủ trì, cùng các thành viên Tiểu ban đã tổng kiểm tra công tác phục vụ Đại hội tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XII của Đảng.

Ông Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đã báo cáo với ông Lê Hồng Anh những công việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, an ninh, y tế, điều kiện ăn ở... của các Đoàn đại biểu trong những ngày tham dự Đại hội. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất từ khâu chuẩn bị đội nghi lễ, quân nhạc đến các các khâu như đưa đón đại biểu, chuẩn bị chỗ ngồi, kiểm tra an ninh, an toàn cháy nổ, công tác y tế và các công việc cần thiết khác…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội, các ban, bộ, ngành chức năng, cán bộ, nhân viên và chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia công tác phục vụ Đại hội.

Các đại biểu kiểm tra công tác phục vụ Đại hội

Ông Lê Hồng Anh yêu cầu Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội, các ban, bộ ngành chức năng và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia phục vụ Đại hội cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BCH Trung ương khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái
BCH Trung ương khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Để chống tham nhũng, các thành viên BCH khóa tới phải là những người đầu tiên dám hành động bảo vệ lợi ích trong sáng của Đảng

BCH Trung ương khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái

BCH Trung ương khóa mới phải loại bỏ được đảng viên suy thoái

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Để chống tham nhũng, các thành viên BCH khóa tới phải là những người đầu tiên dám hành động bảo vệ lợi ích trong sáng của Đảng

“Một cán bộ biến chất vào Trung ương có thể làm đảo lộn cả đất nước“
“Một cán bộ biến chất vào Trung ương có thể làm đảo lộn cả đất nước“

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: "Để lọt một cán bộ biến chất vào Trung ương sẽ rất nguy hiểm. Họ có thể làm đảo lộn đất nước"

“Một cán bộ biến chất vào Trung ương có thể làm đảo lộn cả đất nước“

“Một cán bộ biến chất vào Trung ương có thể làm đảo lộn cả đất nước“

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: "Để lọt một cán bộ biến chất vào Trung ương sẽ rất nguy hiểm. Họ có thể làm đảo lộn đất nước"

“Trung ương không hề phân tán như thông tin bịa đặt ở bên ngoài“
“Trung ương không hề phân tán như thông tin bịa đặt ở bên ngoài“

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: Trong Trung ương, trong Bộ Chính trị, trong Ban Bí thư có sự đoàn kết rất lớn, không hề có sự phân tán, không hề có sự lo lắng như những thông tin xấu, độc đưa ra.

“Trung ương không hề phân tán như thông tin bịa đặt ở bên ngoài“

“Trung ương không hề phân tán như thông tin bịa đặt ở bên ngoài“

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: Trong Trung ương, trong Bộ Chính trị, trong Ban Bí thư có sự đoàn kết rất lớn, không hề có sự phân tán, không hề có sự lo lắng như những thông tin xấu, độc đưa ra.

Hơn 600 phóng viên đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XII
Hơn 600 phóng viên đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XII

VOV.VN - Hiện đã có hơn 600 phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký đưa tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hơn 600 phóng viên đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XII

Hơn 600 phóng viên đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XII

VOV.VN - Hiện đã có hơn 600 phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký đưa tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng cử
Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng cử

Quyền quyết định cuối cùng về nhân sự thuộc về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chứ không phải cứ TW giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư.

Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng cử

Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng cử

Quyền quyết định cuối cùng về nhân sự thuộc về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chứ không phải cứ TW giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư.

Không có chuyện lãnh đạo cấp cao mất đoàn kết, tranh giành quyền lực
Không có chuyện lãnh đạo cấp cao mất đoàn kết, tranh giành quyền lực

Ông Vũ Ngọc Hoàng: Qua nắm bắt quá trình chuẩn bị nhân sự và đặc biệt qua Hội nghị trung ương 14 tôi thấy tình hình không phải như những lời xuyên tạc, bịa đặt trên mạng.

Không có chuyện lãnh đạo cấp cao mất đoàn kết, tranh giành quyền lực

Không có chuyện lãnh đạo cấp cao mất đoàn kết, tranh giành quyền lực

Ông Vũ Ngọc Hoàng: Qua nắm bắt quá trình chuẩn bị nhân sự và đặc biệt qua Hội nghị trung ương 14 tôi thấy tình hình không phải như những lời xuyên tạc, bịa đặt trên mạng.

Những dấu ấn nổi bật qua các kỳ Đại hội Đảng
Những dấu ấn nổi bật qua các kỳ Đại hội Đảng

VOV.VN - Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều hoàn thành sứ mệnh là đánh giá lại chặng đường đã qua và vạch ra chiến lược để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Những dấu ấn nổi bật qua các kỳ Đại hội Đảng

Những dấu ấn nổi bật qua các kỳ Đại hội Đảng

VOV.VN - Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều hoàn thành sứ mệnh là đánh giá lại chặng đường đã qua và vạch ra chiến lược để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Trước thềm Đại hội Đảng XII: Phải giữ vững thế trận lòng dân
Trước thềm Đại hội Đảng XII: Phải giữ vững thế trận lòng dân

VOV.VN - Nhiều người cho rằng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thế trận quốc phòng toàn dân rất quan trọng. Đặc biệt là giữ vững và phát huy được thế trận lòng dân.

Trước thềm Đại hội Đảng XII: Phải giữ vững thế trận lòng dân

Trước thềm Đại hội Đảng XII: Phải giữ vững thế trận lòng dân

VOV.VN - Nhiều người cho rằng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thế trận quốc phòng toàn dân rất quan trọng. Đặc biệt là giữ vững và phát huy được thế trận lòng dân.

Đại hội VI - khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước
Đại hội VI - khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước

Đại hội VI của Đảng diễn ra từ ngày 15 đến 18/12/1986 tại Thủ đô Hà Nội với 1.129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng tham dự.

Đại hội VI - khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước

Đại hội VI - khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước

Đại hội VI của Đảng diễn ra từ ngày 15 đến 18/12/1986 tại Thủ đô Hà Nội với 1.129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng tham dự.

“Đảng Cộng sản Việt Nam –Từ Đại hội đến Đại hội”
“Đảng Cộng sản Việt Nam –Từ Đại hội đến Đại hội”

VOV.VN -Triển lãm trưng bày hơn 800 sách, tư liệu đã tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và các kỳ Đại hội.

“Đảng Cộng sản Việt Nam –Từ Đại hội đến Đại hội”

“Đảng Cộng sản Việt Nam –Từ Đại hội đến Đại hội”

VOV.VN -Triển lãm trưng bày hơn 800 sách, tư liệu đã tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và các kỳ Đại hội.