Tổ chức Đảng đánh giá cán bộ không đúng cũng phải chịu kỷ luật

VOV.VN -Nhiều ý kiến tán thành với việc tổ chức đảng bị kỷ luật, các đảng viên trong tổ chức đảng đó cũng coi như bị kỷ luật, không được quy hoạch, luân chuyển, đề cử, bổ nhiệm…

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm, nhằm tiếp thu và hoàn thiện sửa đổi Quy định 263/2014 về xử lý kỉ luật tổ chức Đảng vi phạm.

Hội thảo khoa học Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng
Sau hơn 3 năm thực hiện Quy định 263 của Bộ Chính trị, việc áp dụng các hình thức kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng vi phạm đã rõ hơn về nội dung, tính chất, mức độ vi phạm. Tuy nhiên, Quy định 263/2014 cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như chưa có quy định về thời hiệu kỷ luật nên một số vi phạm xảy ra quá lâu, việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng không còn nhiều tác dụng. Nhiều ý kiến tán thành với việc một số nơi, tổ chức đảng bị kỷ luật, các đảng viên trong tổ chức đảng đó cũng bị coi như là bị kỷ luật và không được quy hoạch, luân chuyển, đề cử, bổ nhiệm…

PGS.TS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng: "Đối với cán bộ Đảng viên nếu về hưu thì vẫn xem xét kỷ luật những vi phạm ở giai đoạn trước. Vấn đề này cũng áp dụng đối với tổ chức Đảng, nghĩa là tổ chức Đảng đó đánh giá cán bộ không đúng, giới thiệu ứng cử và cán bộ đó sau này vi phạm thì tổ chức đảng phải có trách  nhiệm”.

Các đại biểu dự hội thảo
Một số ý kiến cũng cho rằng, mọi hành vi vi phạm của tổ chức đảng xảy ra bất cứ lúc nào cũng phải được kiểm tra, kết luận rõ để rút kinh nghiệm và phòng ngừa. Còn việc có xử lý kỷ luật hay không thì căn cứ vào mức độ vi phạm.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu khẳng định, đối với Đảng, tính gương mẫu, uy tín rất quan trọng và điều này không phụ thuộc vào hiện tại hay quá khứ. Một đảng bộ đã qua thời kỳ đương chức vẫn bị xử lý kỷ luật có tác dụng rất lớn trong việc củng cố, giữ uy tín, có tính răn đe, giáo dục, trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật cảnh cáo Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đắk Lắk Trần Quốc Cường
Kỷ luật cảnh cáo Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đắk Lắk Trần Quốc Cường

VOV.VN - Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bằng hình thức cảnh cáo.

Kỷ luật cảnh cáo Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đắk Lắk Trần Quốc Cường

Kỷ luật cảnh cáo Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đắk Lắk Trần Quốc Cường

VOV.VN - Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bằng hình thức cảnh cáo.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 7
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 7

VOV.VN -Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 7

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 7

VOV.VN -Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng
Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng

VOV.VN - Cử tri Trần Viết Hoàn kiến nghị Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng, lấy lại niềm tin của dân với Đảng.

Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng

Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng

VOV.VN - Cử tri Trần Viết Hoàn kiến nghị Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng, lấy lại niềm tin của dân với Đảng.

Tổng Bí thư: Lò nóng rực lên rồi, chống tham nhũng không thể bỏ lửng
Tổng Bí thư: Lò nóng rực lên rồi, chống tham nhũng không thể bỏ lửng

VOV.VN -Tổng Bí thư cho biết, công tác chống tham nhũng đang phát triển thành xu thế, “lò nóng rực lên rồi", không bỏ dở giữa chừng và còn nhiều việc phải làm.

Tổng Bí thư: Lò nóng rực lên rồi, chống tham nhũng không thể bỏ lửng

Tổng Bí thư: Lò nóng rực lên rồi, chống tham nhũng không thể bỏ lửng

VOV.VN -Tổng Bí thư cho biết, công tác chống tham nhũng đang phát triển thành xu thế, “lò nóng rực lên rồi", không bỏ dở giữa chừng và còn nhiều việc phải làm.

Hà Nội kỷ luật 129 Đảng viên vi phạm
Hà Nội kỷ luật 129 Đảng viên vi phạm

VOV.VN -Cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra các cấp của TP Hà Nội đã thi hành kỷ luật 129 Đảng viên.

Hà Nội kỷ luật 129 Đảng viên vi phạm

Hà Nội kỷ luật 129 Đảng viên vi phạm

VOV.VN -Cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra các cấp của TP Hà Nội đã thi hành kỷ luật 129 Đảng viên.

Hy vọng sự đột phá về công tác cán bộ sau Hội nghị Trung ương 7
Hy vọng sự đột phá về công tác cán bộ sau Hội nghị Trung ương 7

VOV.VN - "Việc chọn ra những người đủ đức đủ tài làm lãnh đạo là mong ước của toàn dân vì họ mới có cống hiến nhiều cho quê hương đất nước".

Hy vọng sự đột phá về công tác cán bộ sau Hội nghị Trung ương 7

Hy vọng sự đột phá về công tác cán bộ sau Hội nghị Trung ương 7

VOV.VN - "Việc chọn ra những người đủ đức đủ tài làm lãnh đạo là mong ước của toàn dân vì họ mới có cống hiến nhiều cho quê hương đất nước".

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

VOV.VN - Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã bế mạc trưa 12/5. Hội nghị đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

VOV.VN - Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã bế mạc trưa 12/5. Hội nghị đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Ban Bí thư kỷ luật cách chức Bí thư Tỉnh ủy với ông Lê Phước Thanh
Ban Bí thư kỷ luật cách chức Bí thư Tỉnh ủy với ông Lê Phước Thanh

VOV.VN - Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Lê Phước Thanh bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Ban Bí thư kỷ luật cách chức Bí thư Tỉnh ủy với ông Lê Phước Thanh

Ban Bí thư kỷ luật cách chức Bí thư Tỉnh ủy với ông Lê Phước Thanh

VOV.VN - Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Lê Phước Thanh bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.