Nóng 24h: Nguyễn Xuân Đường nhận thức mình đã sai

VOV.VN -Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Đường từ chối 2 luật sư do Tòa mời, do bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái với pháp luật.

1. Xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường: 8h sáng ngày 18/8, Tòa án Nhân dân TP Thái Bình đưa ra xét xử phiên sơ thẩm vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Đường từ chối 2 luật sư do Tòa mời, do bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái với pháp luật. Trong ảnh: Xe áp tải bị cáo Nguyễn Xuân Đường đến tòa và hình ảnh bị cáo trả lời HĐXX. (Ảnh: Trọng Phú)


Khi được luật sư của bị hại hỏi bị cáo có mâu thuẫn gì với anh Duy không, bị cáo Đường trả lời không có mâu thuẫn. Lúc đó tại trụ sở Công an phường Trần Lãm bị cáo có xô đẩy với bà Lý, anh Duy lao vào can thì bị cáo "đánh theo phản xạ". Kết thúc phiên tòa, HĐXX cho rằng, hành vi của Nguyễn Xuân Đường thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật. HĐXX phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường mức án 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, thời hạn tù tính từ 13/4/2020. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cũng ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường số tiền 100 triệu đồng cho bị hại Mai Thế Duy. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Xuân Đường.


2. Đánh vỡ hộp sọ người vào vườn chặt trộm chè, lĩnh án 10 năm tù: Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 2/3, ông M.V.H. (SN 1968, trú xã Yên Hợp) cầm dao vào vườn chè của Mạc Văn Liệu (SN 1967, trú xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để chặt trộm chè. Đúng lúc này, Liệu mới đi uống rượu về phát hiện vụ việc. Trong quá trình xô xát, Liệu cầm đoạn tre đánh 2 phát vào vùng đầu, chọc vào vùng ngực, bụng ông H. Hậu quả nạn nhân bị thương, đến khoảng 3h ngày 3/3 thì tử vong.


3. Tụ tập ở quán internet ở Hải Dương, 13 người bị phạt hành chính: Liên quan vụ việc, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, vừa phát hiện 1 cơ sở kinh doanh Internet và trò chơi điện tử tại xã Tân An, huyện Thanh Hà mở cửa hoạt động với 13 người đang sử dụng dịch vụ. Những đối tượng này đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với mức 800.000 đồng/người. Lực lượng chức năng cũng vừa ra quyết định xử chủ tài khoản facebook “Làn Nam” do đăng tải bài viết với nội dung sai sự thât liên quan đến tình hình dịch Covid-19 với mức phạt 7,5 triệu đồng. Trong ảnh: Các đối tượng tại quán internet


4. Khởi tố các đối tượng trong đường dây trộm cắp cổ vật. Theo đó, 3 đối tượng bị khởi tố để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận chỉ trong vòng hơn nửa năm đến khi bị bắt đã gây ra 13 vụ trộm cắp tài sản. Đây không chỉ là những tài sản có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, kinh tế mà còn là những bảo vật vô giá ở các đình, chùa, cơ sở thờ tự…nhiều địa phương. Trong ảnh: Các đối tượng vụ án.

5. Buôn lậu khẩu trang qua biên giới, lĩnh án 6 năm tù: Đối tượng lĩnh án tù Giàng Thị Lan (sinh năm 1993) trú tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Trước đó, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, Lan đã móc nối với một số đối tượng bên kia biên giới thu mua khẩu trang y tế trong nước rồi bán ra nước ngoài kiếm lời. Theo đó, từ ngày 31/1-2/2, Lan thực hiện trót lọt hai vụ với 30 thùng và gần 187.000 chiếc khẩu trang. Cả 2 lần trị giá số khẩu trang lên tới hơn 200 triệu đồng.


6. Đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 chỉ để bán khẩu trang: Cụ thể, vào ngày 7/8, chị N.T.N, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ 2 bài viết với nội dung: “Dịch đã về Nghệ An rồi, bà con hãy phòng, chống cho mình đi đâu cũng nhớ đeo khẩu trang nhé cả nhà, giá cả yêu thương...".Tại buổi làm việc, chị N.T.N thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật trên với mục đích để bán khẩu trang y tế và dung dịch nước rửa tay sát khuẩn. Trong ảnh: Chị N.T.N tại cơ quan điều tra./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên