Danh tướng Cao Lỗ luôn trong tâm trí người Việt

(VOV) -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội thảo “Cao Lỗ-danh tướng thời dựng nước”.

Sáng nay (16/1), tại Bảo tàng Lịch sử cách mạng Việt Nam, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo “Cao Lỗ-danh tướng thời dựng nước”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đông đảo các nhà nghiên cứu đã tham dự.

Tại hội thảo, Chủ tịch nước cùng các nhà nghiên cứu đã cùng ôn lại lịch sử và sự nghiệp của Cao Lỗ Vương-một danh tướng đã giúp Vua Thục Phán-An Dương Vương dựng nên nhà nước Âu Lạc. Người đã hiến kế với nhà vua dời Đô xuống đồng bằng và dựng nên thành Cổ Loa; chế ra Nỏ thần Liên châu, thứ vũ khí thần dũng vô địch để bảo vệ nước Âu Lạc.

Cao Lỗ đã khẳng định có tầm nhìn xa, tỉnh táo, cảnh giác thể hiện bản lĩnh của vị anh hùng dân tộc, biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam trong thời kỳ đầu dựng nước, được nhân dân ta sùng kính, thờ phụng ở nhiều nơi trong suốt hàng nghìn năm lịch sử.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo “Cao Lỗ-danh tướng thời dựng nước”. Đây là hội thảo rất có ý nghĩa nhằm tôn vinh công đức của Tướng quân Cao Lỗ, của những bậc tiền nhân có công với dân, với nước là đạo lý truyền thống của dân tộc ta, là nền tảng văn hóa tinh thần làm nên sức mạnh vô địch, sức sống trường tồn của đất nước ta.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Vị danh tướng Cao Lỗ tuy đã ở cách chúng ta hơn 2 thiên niên kỷ với biết bao thăng trầm của lịch sử, song cuộc đời và sự nghiệp của người vẫn luôn sống mãi trong tâm trí của mọi người Việt Nam qua các thời đại với muôn vàn màu sắc vừa lịch sử, vừa huyền thoại vô cùng phong phú.

Cuộc hội thảo chính là dịp để tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn của chúng ta hôm nay đối với các bậc tiền nhân đã có công trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, đồng thời để rút ra những bài học lịch sử cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta ngày nay”.

Với sự hưởng ứng và tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà sử học, khảo cổ học, dân tộc học, ngôn nhữ học, hội thảo sẽ được các nhà nghiên cứu, báo cáo, tham luận dưới những góc độ chuyên ngành hoặc liên ngành, nhằm xác định rõ hoàn cảnh và trên cở sở nào đã tạo nên con người và sự nghiệp của danh tướng Cao Lỗ trong bối cảnh dựng nước thời Hùng Vương-An Dương Vương và đi sâu nghiên cứu mối quan hệ giữa lịch sử và huyền thoại, vai trò của danh tướng Cao Lỗ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nước Âu Lạc và những bài học cho công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu tác phẩm hấp dẫn về lịch sử, lỗi của văn nghệ sỹ?
Thiếu tác phẩm hấp dẫn về lịch sử, lỗi của văn nghệ sỹ?

(VOV) - Vấn đề không mới nhưng hiếm khi được bàn luận với quy mô lớn như trong hội thảo về sáng tạo VHNT đề tài lịch sử diễn ra tại Hà Nội.

Thiếu tác phẩm hấp dẫn về lịch sử, lỗi của văn nghệ sỹ?

Thiếu tác phẩm hấp dẫn về lịch sử, lỗi của văn nghệ sỹ?

(VOV) - Vấn đề không mới nhưng hiếm khi được bàn luận với quy mô lớn như trong hội thảo về sáng tạo VHNT đề tài lịch sử diễn ra tại Hà Nội.

Dạy lịch sử bằng những nhân chứng sống
Dạy lịch sử bằng những nhân chứng sống

(VOV) - Các em học sinh rất thích thú khi được tận mắt nhìn thấy và trò chuyện với người phi công đã bắn rơi máy bay Mỹ

Dạy lịch sử bằng những nhân chứng sống

Dạy lịch sử bằng những nhân chứng sống

(VOV) - Các em học sinh rất thích thú khi được tận mắt nhìn thấy và trò chuyện với người phi công đã bắn rơi máy bay Mỹ

"Thăng Long phi chiến địa"  và chiến thắng lịch sử 1972
"Thăng Long phi chiến địa" và chiến thắng lịch sử 1972

(VOV) - Từ khi vua Lý Thái Tổ lập quốc, định đô Thăng Long đến nay, thời nào cũng vậy, Thăng Long – Hà Nội luôn là mồ chôn quân xâm lược.

"Thăng Long phi chiến địa"  và chiến thắng lịch sử 1972

"Thăng Long phi chiến địa" và chiến thắng lịch sử 1972

(VOV) - Từ khi vua Lý Thái Tổ lập quốc, định đô Thăng Long đến nay, thời nào cũng vậy, Thăng Long – Hà Nội luôn là mồ chôn quân xâm lược.