Giao lưu “Sắt son nghĩa tình Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”

VOV.VN - Chương trình giao lưu nhân dân “Sắt son nghĩa tình Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” có hai phần do các nghệ sĩ Việt Nam và Lào biểu diễn.

Tối 7/12, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Bộ Nội vụ Lào tổ chức chương trình giao lưu nhân dân và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Son sắt nghĩa tình Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”.

Toàn cảnh chương trình giao lưu. Ảnh: NTV.

Đến dự về phía Lào có ông Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Lào giáp biên giới Việt Nam. Về phía Việt Nam có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Tham dự còn có hơn 350 đại biểu là đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín của 10 tỉnh cặp biên giới Việt Nam và  Lào.

Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xaysomphone Phomvihane phát biểu tại chương trình giao lưu. Ảnh: NTV.

Chương trình giao lưu nhân dân “Sắt son nghĩa tình Trường Sơn Đông -Trường Sơn Tây” có hai phần do các nghệ sĩ Việt Nam và Lào biểu diễn ca ngợi Đảng Bác Hồ, quê hương đất nước và mối tình son sắt Việt Nam - Lào.

Phần một có chủ đề “Nghĩa tình Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây” và phần hai chủ đề “Tình hữu nghị vĩ đại, tình đồng chí son sắt thủy chung". Phát biểu tại Chương trình giao lưu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Đồng bào các dân tộc thiểu số, những già làng trưởng bản, những người có uy tín ở hai bên biên giới chính là cầu nối quan trọng gắn kết truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng hai Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại đêm giao lưu. Ảnh: NTV.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh chóng có cả thời cơ và thuận lợi, thách thức đan xen, nhưng mối quan hệ hữu nghị, chí tình chí nghĩa giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào luôn luôn được gìn giữ vun đắp và phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tặng cờ lưu niệm cho các cặp tỉnh biên giới Việt - Lào. Ảnh: NTV.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, với đường lối, chính sách đúng đắn đối với công tác dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là khu vực biên giới giữa hai nước đã góp phần kết nối đồng bào dân tộc thiểu số với nhau, giúp cho đồng bào dân tộc thiếu số phát huy nội lực, vươn lên trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị đoàn kết và cùng phát triển.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, nhấn mạnh, trên nền tảng mối quan hệ đặc biệt vĩ đại giữa hai Đảng hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống dọc biên giới Việt Nam - Lào luôn kề vai sát cánh bên nhau trong chế ngự thiên nhiên, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, luôn đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, bát cơm sẻ nửa hạt muối cắn đôi. Truyền thống ấy đã được xây dựng từ lâu đời, lưu truyền từ đời này sang sang đời khắc, được nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp ngày càng bền vững không gì lay chuyển được.

Ca khúc "Từ Làng Sen" - St: Phạm Tuyên qua sự thể hiện của ca sĩ Nặm Phổn Kẹomani biểu diễn.  Ảnh: NTV.

Cũng tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Xaysomphone Phomvihane khẳng định: Cuộc giao lưu văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc theo biên giới Việt Nam Lào, Lào Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng góp phần un đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam, Việt Nam Lào mà các thế hệ lãnh đạo của hai nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Hoàng thân Souphanouvong và nhiều thế hệ lãnh đạo của Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước dày công gây dựng vun đắp và phát huy. Chúng tôi tin tưởng rằng với thành công của những hoạt động ngày hôm nay sẽ góp phần vào việc xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Đêm giao lưu nghệ thuật đã trao cờ lưu niệm cho 10 cặp tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào gồm: cặp tỉnh Điện Biên - Phongsali; Sơn La - Luang Prabang; Thanh Hóa - Houaphanh; Nghệ An - Xieng Khouang; Hà Tĩnh - Borikhamxay; Quảng Bình – Khammouane; Quảng Trị - Savannakhet; Thừa Thiên Huế - Salavan; Quảng Nam - Sekong và Kon Tum - Attapeu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn phòng Chính phủ sẽ hành động tích cực thúc đẩy quan hệ Việt - Lào
Văn phòng Chính phủ sẽ hành động tích cực thúc đẩy quan hệ Việt - Lào

VOV.VN - Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh Văn phòng Chính phủ sẽ hành động thúc đẩy quan hệ 2 nước.

Văn phòng Chính phủ sẽ hành động tích cực thúc đẩy quan hệ Việt - Lào

Văn phòng Chính phủ sẽ hành động tích cực thúc đẩy quan hệ Việt - Lào

VOV.VN - Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh Văn phòng Chính phủ sẽ hành động thúc đẩy quan hệ 2 nước.

Xây dựng chợ biên giới để thúc đẩy giao thương Việt - Lào
Xây dựng chợ biên giới để thúc đẩy giao thương Việt - Lào

VOV.VN - Sẽ xúc tiến việc triển khai xây dựng các chợ biên giới để đẩy mạnh giao thương giữa các tỉnh dọc biên giới Việt - Lào.

Xây dựng chợ biên giới để thúc đẩy giao thương Việt - Lào

Xây dựng chợ biên giới để thúc đẩy giao thương Việt - Lào

VOV.VN - Sẽ xúc tiến việc triển khai xây dựng các chợ biên giới để đẩy mạnh giao thương giữa các tỉnh dọc biên giới Việt - Lào.

Xây dựng tuyến đường sắt Việt - Lào trị giá 1,98 tỷ USD
Xây dựng tuyến đường sắt Việt - Lào trị giá 1,98 tỷ USD

Tuyến đường sắt mới có tổng chiều dài khoảng 400km, chạy từ huyện Thakhek (Lào) đến cảng Vũng Áng của Việt Nam.

Xây dựng tuyến đường sắt Việt - Lào trị giá 1,98 tỷ USD

Xây dựng tuyến đường sắt Việt - Lào trị giá 1,98 tỷ USD

Tuyến đường sắt mới có tổng chiều dài khoảng 400km, chạy từ huyện Thakhek (Lào) đến cảng Vũng Áng của Việt Nam.

Tăng cường hợp tác thương mại biên giới Việt - Lào
Tăng cường hợp tác thương mại biên giới Việt - Lào

VOV.VN - Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Lào đạt mức tăng trưởng 10% trong năm nay.

Tăng cường hợp tác thương mại biên giới Việt - Lào

Tăng cường hợp tác thương mại biên giới Việt - Lào

VOV.VN - Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Lào đạt mức tăng trưởng 10% trong năm nay.

Phó Thủ tướng dự Hội thảo tiếp tục vun đắp quan hệ Việt-Lào
Phó Thủ tướng dự Hội thảo tiếp tục vun đắp quan hệ Việt-Lào

VOV.VN - Hội thảo là dịp để tiếp tục vun đắp truyền thống hữu nghị vĩ đại giữa hai nước láng giềng Việt-Lào, hướng tới những mục tiêu chung.

Phó Thủ tướng dự Hội thảo tiếp tục vun đắp quan hệ Việt-Lào

Phó Thủ tướng dự Hội thảo tiếp tục vun đắp quan hệ Việt-Lào

VOV.VN - Hội thảo là dịp để tiếp tục vun đắp truyền thống hữu nghị vĩ đại giữa hai nước láng giềng Việt-Lào, hướng tới những mục tiêu chung.

Tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào luôn được gắn kết, củng cố và phát huy
Tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào luôn được gắn kết, củng cố và phát huy

VOV.VN - Mối quan hệ chí tình chí nghĩa giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào luôn luôn không ngừng được vun đắp, phát triển.

Tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào luôn được gắn kết, củng cố và phát huy

Tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào luôn được gắn kết, củng cố và phát huy

VOV.VN - Mối quan hệ chí tình chí nghĩa giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào luôn luôn không ngừng được vun đắp, phát triển.

70 năm nghĩa tình son sắt Việt-Lào: Giúp bạn cũng là tự giúp mình
70 năm nghĩa tình son sắt Việt-Lào: Giúp bạn cũng là tự giúp mình

VOV.VN - Những gian khổ, hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng 2 nước và 2 dân tộc.

70 năm nghĩa tình son sắt Việt-Lào: Giúp bạn cũng là tự giúp mình

70 năm nghĩa tình son sắt Việt-Lào: Giúp bạn cũng là tự giúp mình

VOV.VN - Những gian khổ, hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng 2 nước và 2 dân tộc.

Tình nghĩa Việt-Lào vững bền hơn núi, hơn sông
Tình nghĩa Việt-Lào vững bền hơn núi, hơn sông

VOV.VN - Ngày 30/10 cách đây 70 năm đánh dấu sự kiện quan trọng: Ngày lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào chính thức được thành lập.

Tình nghĩa Việt-Lào vững bền hơn núi, hơn sông

Tình nghĩa Việt-Lào vững bền hơn núi, hơn sông

VOV.VN - Ngày 30/10 cách đây 70 năm đánh dấu sự kiện quan trọng: Ngày lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào chính thức được thành lập.